Bạn đang ở đây

Những kiểu jumpsuit hot cho ngày hè

Bộ áo liền quần mang phong cách thể thao, khỏe khoắn hay nữ tính, quyến rũ sẽ làm 'say lòng' các phái đẹp.

Tính đến nay, jumpsuit đã có mặt trong làng thời trang gần một thế kỷ. Bộ jumpsuit đầu tiên "ra đời" dưới bàn tay khéo léo của nhà thiết kế Florentine Thayat. Nhưng chúng chỉ thực sự phổ biến và "nổi tiếng" vào năm 1960, được sử dụng làm trang phục sân khấu, đồng phục ở các trường học... vì cả nam lẫn nữ đều có thể mặc và phù hợp với mọi hình dáng cơ thể. Tới năm 1980, jumpsuit đã làm chao đảo trái tim của hàng triệu phụ nữ bởi các thiết kế của thương hiệu YSL và Norma Kamali.

 

Những bộ jumpsuit chưa bao giờ giảm độ hot, đặc biệt là khi mùa ấm, nóng tới.

 

Những bộ jumpsuit chưa bao giờ giảm độ hot, đặc biệt là khi mùa ấm, nóng tới.

Mùa hè năm nay, bộ áo liền quần này tiếp tục trở lại và thêm phần rực rỡ hơn. Các thiết kế sẽ hướng tới sự thoải mái với phần vai hay ống quần được may rộng, cổ để hở sâu, trang phục được thêm họa tiết in... Ngoài ra, quần còn được may kèm túi, dây lưng...

 

Từ trái sang phải: Thiết kế của A Detacher, Balmain và Kenzo.

 

Từ trái sang phải: Thiết kế của A Detacher, Balmain và Kenzo.

Năm nay, jumpsuit chia làm hai xu hướng nổi bật là: Jumpsuit đơn sắc - họa tiết in và jumpsuit mang phong cách thể thao hay diêm dúa, cầu kỳ. Vì thế, dù thuộc vóc dáng và "xì-tai" nào, các bạn gái đều có thể diện được.

 

Bộ jumpsuit màu đỏ đậm của

 

Bộ jumpsuit màu đỏ đậm của Valentino (trái) hợp với cả bạn gái có làn da trắng lẫn da hơi ngăm. Còn trang phục sáng màu, họa tiết trừu tượng của Diane Von Furstenberg (phải) dành cho bạn gái có dáng người thanh mảnh. Khi lựa chọn xu hướng này, bạn gái cần lưu ý một vài điều sau: Thân hình tròn trịa, không nên chọn màu sắc tươi sáng, họa tiết rực rỡ, to bản; màu tối, kích thước hình in trung bình là tốt nhất. Còn thân hình gầy gò thì ngược lại nhưng tốt nhất, bạn không nên chọn họa tiết lớn vì chúng dễ khiến thân hình của bạn càng trở nên nhỏ bé.

 

Từ trái sang phải: Jumpsuit của thương hiệu Rebecca Minkoff, House of Holland và Maria Grachvogel.

 

Với jumpsuit mang phong cách thể thao như của thương hiệu Rebecca Minkoff (bìa trái), bạn nên chọn thiết kế thoải mái, thêm nhiều dây kéo để trông khỏe khoắn hơn. Còn jumpsuit in hoa dễ thương của thương hiệu House of Holland (hình giữa) lại cần sự mềm mại, thoáng mát, bạn nên chọn chất liệu vải lụa, thun. Cuối cùng, jumpsuit xẻ cổ sâu của thương hiệu Maria Grachvogel dành cho bạn gái yêu thích sự quyến rũ, có lợi thế vòng một tròn trịa.

Một vài gợi ý cho bạn khi chọn jumpsuit tới các địa điểm khác nhau:

 

Không phải xu hướng nào cũng 'áp dụng' được ở nơi làm việc nhưng bạn gái hoàn toàn có thể mặc jumpsuit khi tới công sở.

 

Đi làm: Không phải xu hướng nào cũng 'áp dụng' được ở nơi làm việc nhưng bạn gái hoàn toàn có thể mặc jumpsuit khi tới công sở. Hãy chọn những bộ jumpsuit kín đáo với áo cộc tay, tay lỡ hay dài tay, màu đơn sắc, không nên kết hợp quá nhiều màu trên một bộ cánh. Lựa họa tiết đơn giản, thanh lịch. Ngoài ra, bạn có thể phối cùng các phụ kiện không quá rườm rà, để tóc và make-up trông tự nhiên. (Từ trái sang phải: Jumpsuits của Giambattista Valli, J.Mendel và Valentino).

 

Đi chơi:

 

Đi chơi: Đó có thể là một chuyến đi dạo trên bãi biển của bạn, đi chơi, vào nhà hàng ăn uống cùng gia đình hoặc làm bất cứ công việc vặt nào khác... bạn có thể chọn kiểu dáng jumpsuit với màu sắc, họa tiết tùy ý, quan trọng là cảm thấy dễ chịu. Chất liệu vải được yêu thích thường là chiffon, thun... và các họa tiết ngộ nghĩnh, có màu sắc tươi sáng. (Từ trái sang phải: Thiết kế của Charlotte Ronson, Rebecca Minkoff và Stella McCartney).

 

Dự tiệc:

 

Dự tiệc: Gam đen thanh lịch, huyền bí thường được lựa chọn khi đi dự tiệc vì dễ dàng kết hợp với nhiều màu sắc khác. Dù đây không phải là gam màu 'số 1' của bạn gái gầy gò nhưng nếu thích, bạn vẫn có thể diện bằng cách chọn jumpsuit được thiết kế cầu kỳ một chút. (Từ trái sang phải: Thiết kế của Balmain, Gianfranco Ferre và Jason Wu).

 

Ngoài ra, jumpsuit được kết hợp với áo vest, áo khoác

 

Ngoài ra, jumpsuit được kết hợp với áo vest, áo khoác lửng... cũng rất đẹp. (Thiết kế của Paul&Joe (trái) và Charlotte Ronson (phải)).

 

Theo Ngôi sao
people like INLOOK.VN fanpage