Bạn đang ở đây

Những trang phục gây tranh cãi nảy lửa của sao Hàn

Lộ hàng, in hình vẽ nhạy cảm hay có tạo hình quá khác thường là những sự cố về trang phục mà các sao hàn như SNSD, HyunA, Lee Hyori... đã từng phải đối mặt.

 

Khi nhắc tới Vpop, đặc biệt là những màn trình diễn của các ca sĩ giải trí có tên tuổi, chúng ta luôn hình dung đến những từ khóa quen thuộc như "sexy", "lộ hàng" hay "phản cảm". Quả thật, trong Vpop luôn không hiếm những trường hợp các ca sĩ gây muốn ấn tượng với công chúng hay để phù hợp với giai điệu ca khúc nên đã không ngại diện lên người các trang phục "thiếu vải", khoe trọn đường cong cơ thể. 

Tuy nhiên "sexy" hay "cá tính thái quá", "phản cảm" không phải là "độc quyền" của riêng Vpop mà cũng xuất hiện tại các sân khấu Kpop với tần suất dày đặc. Đến nỗi trước thực trạng các thần tượng Hàn phô diễn cơ thể quá đà, chính phủ Hàn Quốc đã ban hành mức phạt dành cho chủ nhân của những bộ váy áo quá ngắn nơi công cộng. Một vài trường hợp các sao Hàn còn bị chỉ trích gay gắt khi diện các món đồ in hình vẽ nhạy cảm hay câu chửi tục.

Cùng điểm lại những "sự cố" về trang phục khiến cư dân mạng phải xôn xao hay thậm chí là tranh cãi nảy lứa:

 
Sự vụ gây xôn xao gần đây nhất bắt nguồn từ bức hình quảng bá ca khúc mới nhất của "Nữ hoàng gợi cảm" Lee Hyori. Cụ thể, cô đã tạo dáng trước ống kính khi đang mặc một chiếc crop-top có hình "ngón tay thối" cùng dòng chữ "F@&K OFF1!". Ngay khi xuất hiện, bức hình đã khiến cư dân mạng xôn xao. Hiện Lee Hyori chưa có phản hồi gì về sự cố này.

 
Trước đó, Sunny (SNSD) cũng đã bị "ném đá" vì dòng chữ in trên nón "WELCOME MOTHERF★CKERS" - một kiểu chửi tục thông dụng trong tiếng Anh - trong MV "Dancing Queen". Cư dân mạng tỏ ra khá thất vọng và bất bình với lựa chọn thời trang của stylist củaSNSD. Trước việc này, SM Entertainment đã thông báo rằng công ty sẽ làm lại MV "Dancing Queen".

 
Tương tự, Onew (SHINEE) cũng vướng vào rắc rối khi đội chiếc mũ y hệt item mà Sunny và Seohyunđã sử dụng. Bên cạnh sự phản đối cũng có không ít fan tỏ ra thông cảm với Onew.
 
 
Gain (Brown Eyed Girls) dính nghi án "lộ hàng" khi diện váy xuyên thấu trong MV Gentleman của Psy.


Jihyun (4minute) gặp sự cố khá "hiểm" khi dây áo ngực của cô bị tuột và lộ ra khỏi chiếc áo bên ngoài. Tuy nhiên, với sự khéo léo và bản lĩnh sân khấu, Jihyun đã không để xảy ra thêm bất kỳ "tai nạn" đáng tiếc nào.


Nếu Jihyun đã công chúng cảm thông thì HyunA lại bị chỉ trích không tiếc với style ngày càng gợi cảm, táo bạo thái quá. Stylist của cô nàng đã đối phó với bộ luật cấm váy siêu ngắn của chính phủ bằng cách may thêm phần ren lưới bên dưới quần hotpant bó sát. Tuy nhiên, cũng chính chi tiết này kèm vũ đạo bốc lửa đã biến trang phục của cô nàng trở nên khiêu khích thái quá.

 
Trong MV "What's Your Name", HyunA liên tục "đốt mắt" công chúng với trang phục dạng này cũng các tư thế khêu gợi.
 
 
Trước đó, không ít người thấy "nóng mắt" trước các trang phục cũn cỡn cùng các động tác "kích thích trí tò mò" của HyunA.

 
Từ năm 2009, HyunA đã bị chỉ trích liên tục vì mặc váy ngắn phản cảm, để lộ nội y cả trên lẫn dưới. Tuy nhiên, Công ty quản lý của 4Minute - Cube Entertainment cho rằng đó là "quần ngắn" chứ không phải "nội y".
 
 
Quần siêu ngắn không phải là "độc quyền" của HyunA bởi trước đó, SNSD đã liên tục chiêu đãi các fan những pha "bỏng mắt" với loại trang phục này. Năm 2011, độ dài những chiếc quần của SNSD đã trở thành chủ đề "hot" nhất trên các diễn đàn Kpop. Phần lớn ý kiến đều cho rằng, khoe chân cùng quần short là điều hoàn toàn bình thường, nhưng ngắn đến mức độ như SNSD diện thì hơi phản cảm.
 
 
Chính loại trang phục này đã khiến Tiffany (SNSD) bị lộ vòng 3.
 
 
Thủ lĩnh của SNSD - Taeyeon đã khiến fan đôi lần "đỏ mặt" khi ăn vận gợi cảm thái quá với trang phục có phần khá giống đồ nội y.
 

Hoặc trang phục cũn cỡn chẳng khác đồ bơi như thế này khi biểu diễn ở Nhật. Nếu trách rằng Angela Phương Trinh biểu diễn với phục trang quá hở hang thì thật khó để nhận xét "bộ đồ bơi" này của Taeyeon.
 
 
Mới đây, trang phục của SNSD tại Dream Concert bị chê bai là quá rườm rà nhưng lại thiếu tính thẩm mỹ.
 
 
Trong đó, trang phục xấu nhất, diêm dúa nhất đã được stylist "dành riêng" cho Seohyun...
 
 
... và Sunny.
 
 
Liên tục diện váy quá ngắn đi kèm với vũ đạo bốc lửa, Hyorin (SISTAR) không tránh khỏi tình trạng hớ hênh nội y ngay trên sân khấu.

 
Có điều, sự cố lại diễn ra khá nhiều lần và đều do diện váy ngắn nên khó có thể xem đây là nguyên nhân khách quan khi Hyorin hoàn toàn có thể tự tránh những trường hợp như vậy.
 
 
Những chiếc váy băng quấn theo style "xác ướp Ai Cập" của Miss A bị nhận xét là quá xấu xí.


Bên cạnh đó, trông chúng còn khá nóng bức và bất tiện.
 
 
Riêng Suzy - thành viên nhỏ tuổi nhất Miss A, cô từng bị chỉ trích vì sự cố trong việc lựa chọn trang phục.

 
Sự cố này xảy ra năm 2011.

 
Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự khó chịu của họ khi nhìn thấy một thần tượng nữ đang còn là học sinh trung học ăn vận “vô duyên” với cái tuổi 17 của cô như vậy.
 
 
Năm 2009, CL (2NE1) đã khiến các fan tranh cãi nảy lửa khi diện bộ trang phục khá hở hang, lộ bụng và bó sát thân. Trang phục này đánh giá là quá phản cảm.


Theo CL, bộ trang phục này không hề phô phang hay được thiết kế nhằm mục đích "khoe thân". Với cô, nó độc đạo và "một chút nổi loạn".
 
 
Với thiết kế quá "nguy hiểm", Nam Gyuri đã lộ nguyên vòng 1 trên sân khấu.

 
Nhóm nhạc nữ Girl's Day với "cú sốc" mang tên "thời trang đóng bỉm" trên sân khấu.


Trang phục của nhóm nhạc nữ này được nhận xét là "thảm họa thời trang" của Kpop và dĩ nhiên, các cô nàng cũng đã nhận được không ít chỉ trích từ phương tiện thông tin đại chúng cũng như từ khán giả

 
Trang phục quá đỗi nóng bỏng của Violet...

 
... hay Raina cũng nằm trong Top phản cảm và không nhận được mấy thiện cảm từ công chúng.
 
 
Mặc dù được huyền thoại ShinHwa “đỡ đầu”, Stellar vẫn không tránh khỏi bị “tuýt còi” khi diện váy quá ngắn.


Nếu bạn đã từng cho rằng những bộ bodysuit màu da hay ren mà các sao Việt như Minh Hằng, Dương Yến Ngọc mặc là quá phản cảm thì hẳn trang phục của Narsha (Brown Eyed Girl) cũng sẽ mang đến những suy nghĩ tương tự.

 
Đặc biệt, Top các sao ăn mặc phản cảm không thể thiếu cái tên Jang Geun Suk. Trong chuyến lưu diễn tại Trung Quốc vừa qua, anh đã khiến khán giả choáng váng với phong cách thời trang khó hiểu. Dù là nam giới nhưng Jang Gean Suk rất thích "hở", diện đồ màu mè, kẻ eye liner đậm. Sở hữu một lượng fan khá lớn nhưng không mấy ai thích thú với style phi giới tính của anh chàng.


Jang Geun Suk còn nhiệt tình lăng xê mốt quần "rách đến thảm hại", khiến không ít người phải đặt dấu hỏi về gout thẩm mỹ của anh chàng.
 

Chuyện G-Dragon "quái" thì chẳng mấy ai lạ. Nhưng hẳn không ít người sẽ ngạc nhiên trước trang phục màu mè, điệu đà và tạo dáng có phần "thiếu nam tính" của mình.

 
Đây có thể xem như tạo hình lòe loẹt nhất của thủ lĩnh Big Bang từ trước đến nay.
 
Theo MASK

 

people like INLOOK.VN fanpage