Bạn đang ở đây

Nước hoa của các ngôi sao

Có khi nào bạn tự hỏi những tên tuổi nổi tiếng một thời như Elizabeth Taylor, Marylin Monroe, hay mới đây là Madona, Lady Gaga… sản xuất nước hoa mang tên mình nhằm mục đích gì? Lý do được đưa ra là nghề tay trái này không chỉ giúp thêm thu nhập mà còn là phương tiện quảng cáo ít tốn kếm nhất. Đối với người hâm mộ thì đây đươc xem là cơ hội để họ sử dụng và ủng hộ nước hoa của ngôi sao mà họ yêu thích.
> Bí quyết giữ lớp trang điểm lâu trôi vào mùa Hè
> Sao xinh tươi cùng "hoa trái" Dolce & Gabbana

Elizabeth Taylor
Được xem là người tiên phong trong trào lưu dùng tên tuổi mình để đặt tên nước hoa. Sản phẩm đầu tiên của nhãn hiệu nước hoa Elizabeth Taylor mang tên White Diamonds đã gây được tiếng vang lớn và mở ra một xu hướng kiếm tiền mới cho giới nghệ sĩ.
 

Jennifer Lopez
Jennifer Lopez bắt đầu sản xuất nước hoa từ năm 2002 và nhanh chóng gặt hái được thành công từ sản phẩm đầu tiên mang tên Glow by J.Lo. Sau đó, cô liên tục đưa ra thị trường nhiều loại nước hoa mới với mùi hương trẻ trung, gợi cảm, quyến rũ và đều bán rất chạy.
 

 
Beyoncé Knowles
Được ra mắt vào năm 2010, Beyoncé Heat là kết quả của sự hợp tác giữa Beyoncé Knowles với các nhà sản xuất Givaudan’s Claude Dir và Olivier Gillotin, bằng cách kết hợp các mùi hoa khác nhau. Pulse là chai nước hoa mới nhất của cô ca sĩ da màu này, được đánh giá là mùi hương mà các cô gái có thể mang theo mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh.
 

Britney Spears
Curious là sản phẩm đầu tiên của cô ca sĩ “ lắm tài nhiều tật” này. Kể từ sản phẩm đầu tiên đến nay, Britney Spears đã có thêm Fantasy, Believe, Cosmic Radiance và đều được người hâm mộ đón nhận nồng nhiệt.
 
Paris Hilton
Nước hoa của Hilton không chỉ được ưa chuộng tại Mỹ  mà còn là một trong những thương hiệu nước hoa được yêu thích trên toàn Thế giới. Cô đã khéo léo đưa vào các sản phẩm của mình một phong cách Mỹ tươi trẻ, quyến rũ, làm mê đắm cả Thế giới thời trang.
 

 
Mariah Carey
Ngôi sao ca nhạc này ký hợp đồng sản xuất nước hoa với thương hiệu mỹ phẩm Elizabeth Arden và cho ra đời sản phẩm nước hoa đầu tiên mang tên M. Nhiều sản phẩm khác cũng tiếp tục được ra đời như Luscious Pink, Forever…
 

Taylor Swift
Công chúa nhạc đồng quê này cũng cho ra mắt dòng nước hoa đầu tiên mang tên Wonderstruck với hương từ quả mâm xôi, hoa táo, hổ phách và gỗ đàn hương.


Madonna
Trong tháng 4 này, Madonna chính thức cho ra mắt những chai nước hao đầu tiên của mình mang tên Truth or Date. Cô chia sẽ rằng hương thơm đầu tiên cô muốn gửi đến những người hâm mộ là sự kết hợp của hương hoa và vanilla.

Lady Gaga
Sản phẩm đầu tiên của cô sẽ do tập đoàn Mỹ phẩm Coty chính thức phân phối vào mùa xuân năm nay.


Nicki Minaj
Cô vẫn đang ôm dự định sản xuất một loại nước hoa đặc biệt. Theo dự kiến, sản phẩm đầu tay của Minaj sẽ được trình làng ngay trong năm nay.

Theo DNSG
people like INLOOK.VN fanpage