Bạn đang ở đây

RIM phủ nhận kế hoạch rút PlayBook khỏi thị trường

Với thực tế khi RIM phải đối tiện với 800.000 Playbook ế thì hãng này, đã lên tiếng phủ nhận kế hoạch rút PlayBook khỏi thị trường. Chi tiết việc này thế nào xin mời bạn cùng theo dõi bài viết sau.

Cuộc chiến máy tính bảng ngày càng gay gắt khi một loạt các dòng sản phẩm mới ra đời với các yếu tố cạnh tranh rất cao. Dù RIM cố gắng phủ nhận mọi tin đồn, nhưng việc ế ẩm 800.000 chiếc PlayBook khiến cho nhiều người nghi ngờ rằng, việc RIM phải đưa PlayBook rút khỏi thị trường chỉ còn là vấn đề thời gian.

 

 

Dường như việc đối phó với đống PlayBooks tồn kho vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất mà nhà sản xuất BlackBerry – Research In Motion Pvt. Ltd (RIM) đang phải vắt óc nghĩ cách chống đỡ. Đầu tuần này, chúng tôi đã báo cáo rằng khoảng 800.000 chiếc máy tính bảng PlayBook đang nằm trong đống hàng tồn kho của RIM sau khi thất bại trong việc thu hút nhiều sự chú ý. Một thông tin khác được tiết lộ sau đó rằng BlackBerry yêu cầu nhà sản xuất của họ là Quanta Computer ngừng sản xuất hoàn toàn máy tính bảng do doanh số bán ra tệ hại. Sau đó, Quanta đã đóng cửa cơ sở sản xuất PlayBook tại Bắc của Đài Loan, khiến hơn 1.000 công nhân thất nghiệp.

 

Hiện tại, trong báo cáo mới nhất, John Vihnan phát biểu rằng RIM có thể đã ngừng hoàn toàn việc sản xuất máy tính bảng PlayBook và hủy bỏ dự án bổ sung. Ông tiếp tục khẳng định rằng RIM có thể đang chuẩn bị rút khỏi thị trường máy tính bảng sau khi quyết định ngừng mọi dự án PlayBook. Gần như là chắc chắn rằng RIM đã ngừng sản xuất máy tính bảng PlayBook và việc rút lui khỏi thị trường chỉ còn là yếu tố thời gian. Chỉ khi những tin đồn về việc RIM sẽ rời khỏi thị trường máy tính bảng trở lên rầm rộ, công ty mới ra mặt và phủ nhận mọi tin đồn, họ gọi những tin đồn là “hoàn toàn viển vông”. Trên thực tế, RIM không phải chỉ phủ nhận thông tin đưa PlayBook rời khỏi thị trường máy tính bảng mà còn quyết liệt khẳng định PlayBook cũng như nền tảng QNX được sử dụng cho dòng máy tính bảng này.

 

Phát ngôn viên của RIM cũng đã đề cập đến kế hoạch của công ty về việc sử dụng nền tảng QNX (hiện đang được sử dụng trong PlayBook) trong “siêu điện thoại ” của họ, sản phẩm được RIM dự kiến cho ra mắt vào năm tới.

Theo CafeF1

people like INLOOK.VN fanpage