Bạn đang ở đây

Samsung bán nhiều điện thoại hơn Apple trong Quý 3

Theo những số liệu vừa được công ty nghiên cứu thị trường Strategy Analytics công bố, Samsung đã bán ra 27,8 triệu điện thoại thông minh trên toàn cầu trong Quý 3 năm 2011. Một con số rất lớn nếu so với cùng kỳ năm ngoái (2010) con số này chỉ có 7,5 triệu chiếc mà thôi. Mức tăng trưởng đạt 370%, Samsung trở thành nhà sản xuất và tiêu thụ điện thoại thông minh lớn nhất thế giới, vượt qua cả Apple và Nokia.

Cũng theo số liệu cuả Strategy Analytics thì Apple bán ra 17,1 triệu sản phẩm, tăng so với cùng kỳ năm trước là 14,1 triệu. Nokia giảm xuống chỉ còn 16,8 triệu sản phẩm trong qúy 3 năm nay so với năm ngoái là 26,5 triệu sản phẩm. Như vậy, thị phần của Samsung đã tăng lên 23,8% (tăng hơn gấp đôi so với Q3/2010 chỉ có 9,3%). Trong khi, thị phần của Apple giảm từ 17,4% xuống còn 14,6%. Riêng Nokia tụt dốc thảm hại, từ 32,7% xuống còn có 14,4%. Các hãng khác chiếm 47,3% thị phần còn lại.

 


Mức tiêu thụ mạnh mẽ của Galaxy S II là nguyên nhân chính giúp cho Samsung có thể phát triển một cách mạnh mẽ. Trong khi đó, Strategy Analytics cho rằng tâm lý đợi iPhone 4S của người dùng đã khiến doanh số của Apple giảm trong Quý 3 nhưng nó sẽ tặng mạnh mẽ lại trong Quý 4 khi mà iPhone 4S được bán rộng rãi. Riêng với Nokia, hi vọng họ sẽ thành công với vũ khí mới Windows Phone.

 

Theo Tinhte.vn

people like INLOOK.VN fanpage