Bạn đang ở đây

Siêu mẫu từ đâu ra?

Có điểm chung nào giữa những Heidi Klum, Giselle Bündchen, Isabeli Fontana, Alessandra Ambrosio, Linda Evangelista, Ana Beatriz Barros hay Cindy Crawford, Stephanie Seymour? Họ đều là những siêu mẫu hàng đầu thế giới và họ đều cùng xuất phát từ một lò phát hiện người mẫu: Elite Model, chính xác hơn, từ những cuộc thi hàng năm: Elite Model Look.

Đi lên từ những cuộc thi

Nếu như Kate Moss là một trong những trường hợp hiếm hoi trong làng siêu mẫu đi lên từ may mắn khi lọt vào mắt xanh của bà trùm Sarah Doukas (người sáng lập lò mẫu hàng đầu thế giới Storm Model Management) thì Alessandra Ambrosio lại không được may mắn như vậy. Cô người mẫu đẹp nhất của Vitoria’s Secret này phải qua thi cử và năm 14 tuổi Ambrosio, khi lọt được vào Top 20 của cuộc thi do Elite Model tổ chức, thì sự nghiệp “chân dài” của cô mới bắt đầu cất cánh. Trước đó, ở tuổi 12, Alessandra Ambrosio đã bắt đầu tập sự làm mẫu nhưng cô không lọt vào mắt xanh của ai và vì thế Elite Model Look là một nơi mà cô tìm mong muốn có thể tìm thấy con đường xán lạn hơn cho sự nghiệp của mình.

Bắt đầu tổ chức năm 1983, cuộc thi Elite Model Look nhanh chóng trở thành nơi tìm kiếm tài năng trong giới người mẫu lớn nhất thế giới. Người ta ví cuộc thi này như chiếc máy gia tốc, đẩy rất nhanh sự nghiệp của những ai mà nó tìm ra được. Nhân vật được chọn nhanh chóng được các hãng quảng cáo chào mời, trở thành một thương hiệu quốc tế. Cuộc thi này tuyển chọn người mẫu từ khắp 5 châu, Elite mang cuộc thi tới 60 quốc gia để tìm kiếm người đẹp tiềm năng và đến giờ đã có khoảng 350.000 người đẹp tham gia thử tài.

6 siêu mẫu huyền thoại (từ trái sang): Naomi Campbell, Christy Turlington,
Linda Evangelista, Cindy Crawford, Claudia Schiffer và Kate Moss


Có thể như nhiều nhà quan sát nhận xét, ở bất cứ cuộc thi người mẫu nào cũng luôn chứa đựng những toan tính từ trong hậu trường và một cuộc thi người mẫu giá trị nhất là khi những toan tính đó gần như là đồng thuận với nhau. Những nhân vật được Elite Model Look chọn ra đa phần sau này đều là những siêu mẫu đẳng cấp nhất. Gisele Bündchen là một ví dụ.

Siêu mẫu mang hai dòng máu Brazil/Đức này sẽ trở thành một vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp nếu như không thử tham dự cuộc thi Elite Model Look vào năm 1994 ở Brazil khi cô mới 14 tuổi. Năm ấy Gisele Bündchen giành được giải nhì và ngay thời điểm ấy, nhà báo quyền lực nhất của làng thời trang, Anna Wintour, đã nhìn thấy con đường thời trang sáng lóa nơi cô. Gisele Bündchen như thể sinh ra lần nữa, nghiệp mẫu hoàn toàn không có trong những giấc mơ thuở bé của cô nhưng chính nhờ cuộc thi này, cuộc đời cô thay đổi. Gisele Bündchen nhanh chóng trở thành siêu mẫu hàng đầu thế giới, “là đợt sóng đầu tiên đến từ xứ sở samba” cuối những năm 90 thế kỷ trước, “là siêu mẫu thiên niên kỷ” (lời Anna Wintour), “là người mang trở lại vẻ đẹp sexy đích thực cho làng thời trang” (tạp chí Rolling Stones), tờ Vanity Fair trong một ấn phẩm đặc biệt đã đặt dòng tít And God Created Gisele (Và Chúa đã tạo ra Gisele) ý ám chỉ đến bộ phim Và Chúa đã tạo ra đàn bà do Brigitte Bardot thủ vai sau đó trở thành một diễn viên nổi tiếng nhất thế giới.

Thành công của Gisele Bündchen sẽ không thể có nếu thiếu những cuộc thi như Elite Model Look và tất nhiên, cuộc thi ấy không phải là duy nhất. Hiện cũng có 2 cuộc thi được người trong giới xem trọng là Make Me a Supermodel (rất thành công ở Mỹ và Anh) và Top Model (hay Next Top model) được nhiều quốc gia mua lại bản quyền (ở Việt Nam là Vietnam’s Next Top Model). Tuy nhiên, không phải cuộc thi tìm kiếm người mẫu nào cũng cho ra lò những siêu mẫu. Danh xưng “siêu mẫu” tuy thế lại được sử dụng khá dè dặt trong làng thời trang thế giới ở nghĩa thực sự của nó.

Tính đến thời điểm này “Super model” thực sự không nhiều. Thời những năm 1990, có bộ ngũ huyền thoại là Naomi Campbell, Christy Turlington, Linda Evangelista, Cindy Crawford và Claudia Schiffer, sau đó cộng thêm Kate Moss. 6 siêu mẫu này đã làm nên huyền thoại cho làng thời trang thế giới. Những năm gần đây, giới chuyên môn thực sự công nhận một số siêu mẫu mới, trong đó có: Gisele Bündchen, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Heidi Klum, Tyra Banks, Karolína Kurková, Miranda Kerr, Marisa Miller. Trong số những người này thì có vẻ Gisele Bündchen được xem là chính xác nhất và ngay cả 6 siêu mẫu huyền thoại ngày xưa cũng chỉ công nhận Gisele Bündchen xứng đáng là người kế tục họ.

Trong tổng số những siêu mẫu này, những người bước ra từ các cuộc thi khá ít, đa phần là sự lựa chọn từ mắt xanh của các công ty người mẫu rải người đi tìm. Bước ra từ các cuộc thi sẽ thấy có Adriana Lima (cuộc thi của công ty người mẫu Ford), Miranda Kerr đi lên từ cuộc thi tìm kiếm người mẫu của tạp chí Dolly, Coco Rocha là từ một cuộc thi nhảy… Trong khí đó, các siêu mẫu khác lại có được may mắn nhờ các chân rết trên toàn thế giới của các công ty người mẫu nổi tiếng phát hiện. Kate Moss được tìm thấy khi đang lấy hành lý ở nhà ga sân bay, Christy Turlington được phát hiện khi đang cưỡi ngựa, Naomi Cambpell thì được mời chụp ảnh khi đang nhâm nhi cà phê, Claudia Schiffer được để mắt khi đang nhảy nhót tại vũ trường, Agyness Deyn được để ý khi đang đi mua sắm…

Thế hệ siêu mẫu thứ 2 (từ trái sang): Heidi Klum, Gisele Bündchen,
Alessandra Ambrosio, Miranda Kerr, Adriana Lima


Kiếm tiền bạc triệu
Trở thành siêu mẫu có nghĩa tương lai sẽ được xuất hiện trên tạp chí Forbes, tờ báo chuyên thống kê tài sản của những người giàu có. Siêu mẫu Linda Evangelista vào thời đỉnh cao của mình đã từng tuyên bố một câu bất hủ “Đừng lôi tôi ra khỏi giường nếu một ngày tôi không kiếm được hơn 10.000 USD”, vào thời điểm những năm giữa thập niên 1990, số tiền ấy bằng lương tháng của 2 kỹ sư tin học IBM thuộc hàng có số má.

Giới siêu mẫu kiếm tiền rất dễ khi được lọt vào danh sách hàng đầu. Năm 1991, Christy Turlington kiếm được 800.000 USD cho 12 buổi chụp hình cho hãng mỹ phẩm Maybelline. 1995, Claudia Schiffer đã kiếm 12 triệu USD chỉ bằng việc chụp hình quảng cáo chưa tính việc độc quyền cho những thương hiệu mỹ phẩm khác. Ông trùm thời trang Karl Lagerfeld thời điểm đó còn phải thốt lên rằng: “Siêu mẫu kiếm tiền còn bộn hơn cả ngôi sao điện ảnh”. Nhưng như thế vẫn chưa là gì, theo thời gian, số tiền kiếm được của các siêu mẫu mới thực sự là chóng mặt. Thống kê mới nhất của Forbes, siêu mẫu Gisele Bündchen năm vừa qua đã kiếm được 45 triệu USD, bèo nhất như Candice Swanepoel cũng thu về 3 triệu USD.

Lara Stone, một Kate Moss mới, người được các hãng lớn như Calvin Klein, Versace, H&M, Prada tranh giành bỏ túi 4,5 triệu USD. Siêu mẫu Alessandra Ambrosio kiếm được 5 triệu USD, còn Kate Moss bỏ thêm vào tài khoản kếch xù của mình khoảng 13,5 triệu USD (năm ngoái cô kiếm được 9 triệu USD).

Người ta dự đoán rằng, với số tiền kiếm được hàng năm cao như thế thì sớm muộn gì Gisele Bündchen cũng sẽ trở thành siêu mẫu tỷ phú đầu tiên của làng thời trang thế giới và tiếp tục gợi lên ước mơ cho rất nhiều cô gái trẻ muốn dấn thân vào sự nghiệp người mẫu.

“Cô ấy là một biểu tượng toàn cầu, người có thể biến những sản phẩm bình thường như dầu gội đầu thành thời trang cao cấp”, Edward Razek, Giám đốc marketing của Limited Brands, người từng làm việc cùng Gisele khi còn ở Victoria’s Secret nói. Gisele được coi là một thế lực vô song trong làng thời trang thế giới hiện nay. Bản thân cô đã là một thương hiệu được đảm bảo bằng kim cương cho bất cứ đối tác nào muốn cộng tác.

Theo Forbes, tổng thu nhập của 10 siêu mẫu hàng đầu hiện nay lên tới 112 triệu đô la, tăng 30% so với năm ngoái.

 

Lần đầu tiên, trong một năm, Việt Nam có tới 3 cuộc thi tìm kiếm người mẫu và siêu mẫu. Siêu mẫu Việt Nam đã bước sang năm thứ 10 (tổ chức lần thứ bảy), là cuộc thi có thâm niên cao nhất hiện nay, vừa kết thúc Chủ nhật tuần qua, trong khi Vietnam’s Next Top Model, bước sang năm thứ hai, vừa lên sóng số đầu tiên. Và cuộc thứ ba, Fashion Idol lần đầu tiên tổ chức (kết thúc vào đầu tháng 11) hiện đang trong giai đoạn tìm kiếm “thần tượng thời trang”. Tổ chức gần như đồng thời, các cuộc thi phải ra sức… chiêu mộ thí sinh. Siêu mẫu Việt Nam giảm 30% lượng thí sinh đăng ký so với mọi năm, còn Vietnam’s Next Top Model thì nhận được đơn đăng ký của cả ngàn thí sinh, trong đó đa số chưa hề bước chân lên sàn diễn. Vậy các cuộc thi có tạo ra được siêu mẫu? Thử nhìn vào lý lịch của các siêu mẫu thế giới và lịch sử giải thưởng Siêu mẫu Việt Nam để tìm ra câu trả lời.

Theo Thethaovanhoa

people like INLOOK.VN fanpage