Bạn đang ở đây

Thuốc chống nắng làm từ san hô

Một đội ngũ các nhà nghiên cứu tại Kings College London cho biết nghiên cứu mà họ đang thực hiện là có thể chế tạo ra sản phẩm chống nắng dạng viên uống, được làm từ một hợp chất san hô.

Một đội ngũ các nhà nghiên cứu tại Kings College London cho biết nghiên cứu mà họ đang thực hiện là có thể chế tạo ra sản phẩm chống nắng dạng viên uống, được làm từ một hợp chất san hô.

Các nhà khoa học đã khám phá ra một hợp chất lấy từ san hô có thể được sử dụng như là một bức màng chống lại tia UV và nghiên cứu sâu hơn tiếp theo có thể giúp sản xuất ra loại thuốc tiêm phù hợp với lĩnh vực làm đẹp đang phát triển rất nhanh này. Đội ngũ các nhà khoa học, đang thực hiện một phần dự án kéo dài 3 năm do Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC) tài trợ, cho biết vào thời điểm này họ đã bắt đầu khám phá ra quá trình sinh hóa và gene sản sinh ra những hợp chất này. Và nghiên cứu sâu hơn dựa trên khám phá này có thể giúp các nhà khoa học tạo lập lại những hợp chất trong phòng thí nghiệm để sử dụng trong việc phát triển sản phẩm chống ánh nắng mặt trời, theo như tuyên bố của các nhà khoa học.

 

 

San hô từ hệ thống san hô ngầm Great Barrier Reef (ở bờ biển phía đông Australia)

Những mẫu thử dùng trong dự án được thu thập từ dãy đá ngầm san hô Great Barrier ở Úc và dự án này sẽ được tiếp tục thực hiện cùng với Viện nghiên cứu hải dương học –Australian Institute for Marine Sciences và đại học Maine, Mỹ. Nghiên cứu sẽ tập trung vào việc san hô có một mối quan hệ cộng sinh với tảo sống bên trong nó. Loại tảo này sử dụng quá trình quang hợp để tạo ra thức ăn cho san hô, trong khi những chất thải của san hô sau đó lại được tảo sử dụng để quang hợp.

Bởi vì quang hợp cần có ánh sáng mặt trời để diễn ra, và san hô sống ở vùng nước nông, khiến san hô có nguy cơ bị tổn thương bởi các tia cực tím. Các nhà khoa học đã biết tảo và san hô đã tự phát triển các đặc tính chống nắng để bảo vệ chính mình, do đó dự án nghiên cứu tập trung vào việc khám phá ra quá trình này diễn ra như thế nào.

San hô biến đổi hợp chất trở thành chất chống nắng

"Chúng tôi đã nhận thấy rằng loại tảo sống bên trong san hô có thể tạo ra một hợp chất được chuyển sang cho san hô, và được biến đổi thành chất chống nắng để bảo vệ cả tảo lẫn san hô", theo Dr. Paul Long, giảng viên cao cấp của Institute of Pharmaceutical Science, thuộc đại học King's College London.

Dr. Long cho biết ông tin rằng đội nghiên cứu đã xác định được một hợp chất được sản xuất bởi tảo, và sau đó chuyển vào san hô và tại đây loại hợp chất này sẽ được biến đổi thành một chất chống nắng. Nghiên cứu sâu hơn sẽ cố gắng khám phá quá trình diễn ra như thế nào.

Nghiên cứu cũng chỉ ra những loại cá sống nhờ vào san hô cũng được hưởng lợi từ thuộc tính chống ánh nắng mặt trời của hợp chất, khiến các nhà khoa học tin rằng loại chất chống nắng có trong san hô cũng có thể có hiệu quả đối với con người dưới dạng viên uống được phát triển theo phương pháp tổng hợp sinh học hợp chất trong phòng thí nghiệm.

Theo SL

people like INLOOK.VN fanpage