Bạn đang ở đây

Xin lỗi trên Facebook hay đi tù?

Một người đàn ông ở Cincinnati (bang Ohio, Mỹ) đã bị đe dọa vào tù vì tội post những lời bình luận vợ mình trên trang Facebook cá nhân, trừ phi anh ta chịu đăng lời xin lỗi hàng ngày trong vòng một tháng
5 smartphone 'khủng' mới ra mắt ở MWC 2012
> Windows 8 và những ứng dụng không thể bỏ qua

Facebook lại bị phản đối vì theo dõi người dùng

Mark Byron đã chọn cách post mỗi ngày một lời xin lỗi để tránh ngồi tù 60 ngày, tuy nhiên anh ta vẫn cho rằng tóa án đã xâm phạm quyền "tự do ngôn luận" của mình
Vào tháng 11/2011 Byron đã đăng các lời bình luận trên trang Facebook cá nhân của mình, trong đó có đoạn nói "Nếu cô là một người đàn bà xấu xa và đầy hận thù, muốn hủy hoại cả cuộc đời chồng mình và làm cho con trai cô ngày càng cách xa khỏi bố nó thì tất cả những gì cô cần làm nói lên rằng cô sợ chồng cô và họ sẽ đưa anh ta đi thôi"

(Ảnh minh họa)
 
Hai vợ chồng Byron đang dính líu đến một vụ li dị và tranh quyền nuôi con. Byron nói rằng vợ anh ta và tòa án nhiều lần ngăn cản anh ta thăm đứa con trai 17 tháng tuổi, tòa án chỉ cho phép Byron thăm con mỗi tuần hai lần
Mặc dù Byron nói anh ta post lời bình luận nói trên "không trực tiếp nhằm vào vợ mình" và cũng chỉ để một nhóm bạn bè của anh ta đọc, vì cô vợ đã bị chăn không thể vào Facebook của chồng, nhưng tòa án vẫn buộc Byron chọn: vào tù 60 ngày và nộp phạt 500 đôla hoặc là viết lời xin lỗi hàng ngày trước 9 giờ sáng đăng trên Facebook và trả toàn bộ phí luật sư cho vợ. Việc này cũng là có lý do vì phiên tòa hồi tháng 6 năm ngoái đã cấm Byron gây ra những tổn thương " về mặt thể chất hoặc tinh thần" cho vợ , cấm quấy rối và làm phiền. Cho nên vào tháng 12 cô vợ đã kiện Byron ra tòa sau khi biết về những lời bình luận " gây tổn thương kia"
Theo Sinhvienvietnam
people like INLOOK.VN fanpage