Bạn đang ở đây

10 nguyên nhân hàng đầu gây vô sinh ở phụ nữ

Theo Boldsky, rối loạn buồng trứng hay vấn đề tuổi tác,…là những nguyên nhân hàng đầu có thể gây vô sinh ở phụ nữ.

1. Rối loạn buồng trứng

Nguyên nhân phổ biến nhất của tình trạng vô sinh ở nữ giới liên quan sự rối loạn buồng trứng. Điều này xảy ra do một số nguyên nhân sau:

Hội chứng buồng trứng vách ngăn: Đây là một hội chứng khiến buồng trứng gặp khó khăn trong việc sản xuất trứng.

Suy buồng trứng sớm: là tình trạng ngừng hoạt động chức năng buồng trứng ở những phụ nữ sau tuổi dậy thì và trước tuổi 40.

Vấn đề về tuyến giáp: Tuyến giáp hoạt động quá năng suất hay kém hiệu quả đều có thể ảnh hưởng chức năng của buồng trứng.

2. Hút thuốc lá

Hút thuốc lá có thể làm gia tăng tình trạng vô sinh ở nam giới và phụ nữ. Nếu bạn điều trị chứng vô sinh thì việc hút thuốc có thể ảnh hưởng đến quá trình chữa trị. Ngay cả khi đã mang thai, hút thuốc lá có thể làm tăng nguy cơ sảy thai.

10 nguyên nhân hàng đầu gây vô sinh ở phụ nữ - 1

Hút thuốc lá có thể gây vô sinh ở cả nam giới và phụ nữ. (Ảnh minh họa.)

3. Tuổi tác

Khi phụ nữ bước sang tuổi 32, khả năng thụ thai bắt đầu giảm. Đặc biệt, phụ nữ ở tuổi 35 ít có khả năng mang thai hơn phụ nữ trong độ tuổi 20.

4. Uống quá nhiều thức uống có cồn

Việc uống quá nhiều rượu bia có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng mang thai ở phụ nữ. Ngoài ra, người mẹ uống rượu bia khi mang bầu, con sinh ra có thể bị dị tật bẩm sinh.

5. Béo phì

Ở những nước công nghiệp, phụ nữ thừa cân hay béo phì lười vận động thường có nguy cơ bị vô sinh.

6. Rối loạn ăn uống

Những phụ nữ thiếu cân nghiêm trọng hay chán ăn do rối loạn ăn uống cũng có nguy cơ khó thụ thai.

10 nguyên nhân hàng đầu gây vô sinh ở phụ nữ - 2

Những phụ nữ thiếu cân nghiêm trọng hay chán ăn do rối loạn ăn uống cũng có nguy cơ khó thụ thai. (Ảnh minh họa)

7. Ăn chay

Đây là một vấn đề gây tranh cãi. Theo khoa học, những người ăn chay đứng trước nguy cơ vô sinh do bị thiếu dinh dưỡng như sắt, kẽm axit folic, vitamin B12. Vì vậy, người ăn chay nên cố gắng bổ sung những chất dinh dưỡng này trong chế độ ăn hàng ngày và nếu cần, hãy hỏi ý kiến bác sĩ.

8. Không tập thể dục

Điều này có thể gây ra tình trạng vô sinh ở cả nam và nữ. Theo lời khuyên của các bác sĩ, con người nên tập thể dục đều đặn như một thói quen hàng ngày.

9. Tập thể dục quá nhiều

Phụ nữ tập thể dục hơn 7 tiếng mỗi ngày có thể gặp phải những vấn đề về buồng trứng, dẫn đến vô sinh.

10. Căng thẳng

Đây cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây vô sinh ở phụ nữ. Bạn hãy luôn giữ cho mình một tinh thần thoải mái nhất cơ thể.

Theo Đời sống pháp luật

people like INLOOK.VN fanpage