Bạn đang ở đây

Ebola có thể lan rộng trên nhiều châu lục

Một nữ du khách Nhật Bản đã bị cách ly tại thành phố Imphal, thủ phủ bang Manipiur (Ấn Độ) sau khi xuất hiện các triệu chứng giống bệnh Ebola.

 

 
Một nhân viên đang xử lý các vật dụng nghi có tiếp xúc Ebola tại Mỹ - Ảnh: Reuters
Một nhân viên đang xử lý các vật dụng nghi có tiếp xúc Ebola tại Mỹ - Ảnh: Reuters

Theo báo Times of India, nữ du khách tên Yuko Kawakubo, 27 tuổi được chuyển vào khu cách ly của Viện khoa học y khoa Jawaharlal Nehru tại thành phố Imphal để các bác sĩ theo dõi và xét nghiệm.

Bệnh nhân trước đó đã đi qua 5 quốc gia khác, cô nhập cảnh bằng đường bộ vào Ấn Độ qua Myanmar.

Sau khi vào ở một khách sạn tại Imphal, cô xuất hiện triệu chứng sốt cao. Một bác sĩ tại phòng khám tư đã ngay lập tức chuyển cô vào bệnh viện để được kiểm tra.

Giới chức Ấn Độ đang xem xét đến khả năng kiểm tra tất cả khách du lịch ra vào các cửa khẩu bang Manipur. 

Trong khi đó, tại Mỹ, bệnh nhân Thomas Eric Duncan đang chiến đấu giành giật sự sống sau khi trở thành ca Ebola đầu tiên phát hiện trên đất Mỹ.

Mới đây, Ebola đang có dấu hiệu lan rộng ở Tây Ban Nha khi vừa có thêm 3 bệnh nhân nhập viện vì nhiễm loại vi rút này.

Theo Reuters, các quan chức Bộ y tế Mỹ dự định sẽ công bố các quy trình kiểm dịch mới tại các sân bay của nước này trong vài ngày tới do dư luận đang lo sợ dịch Ebola bùng phát.


Theo Tuổi Trẻ

people like INLOOK.VN fanpage