Bạn đang ở đây

Thái Lan phát hiện 21 du khách nghi nhiễm Ebola

Các nhân viên y tế Thái Lan đang theo dõi tình trạng sức khỏe của 21 du khách đến từ Tây Phi có dấu hiệu nhiễm virus Ebola.

 

Ebola đang diễn biến phức tạp tại các quốc gia Tây Phi. Ảnh: Dailyslave
Ebola đang diễn biến phức tạp tại các quốc gia Tây Phi. Ảnh: Dailyslave

Tờ Bangkok Post dẫn lời tiến sĩ Sophon Mekthon, người đứng đầu Cục kiểm soát dịch bệnh Thái Lan cho hay cơ quan y tế Thái Lan đang theo dõi sát sao tình hình sức khỏe của hơn 300 khách du lịch đến từ các nước Tây Phi. Những người này chưa có triệu chứng cụ thể, song có thể họ đang trong thời kỳ ủ bệnh kéo dài tới 21 ngày.

"21 người trong tổng số hơn 300 du khách có thể vẫn trong thời gian ủ bệnh", ông Mekthon nói.

Theo TS Mekthon, mặc dù nguy cơ bùng phát dịch Ebola ở Thái Lan không cao, song chính phủ nước này đang thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa dịch Ebola dành cho các khách du lịch.

Các cơ quan y tế đang theo dõi các hành khách nghi ngờ nhiễm Ebola tại 5 sân bay quốc tế là Suvarnabhumi, Don Mueang, Chiang Mai, Phuket và Hat Yai.

Ebola là một căn bệnh truyền nhiễm đáng sợ do vi rút Ebola gây nên. Giới khoa học phát hiện virus Ebola lần đầu vào năm 1976 tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Sau đó, nó tấn công các nước xa hơn về phía đông như Uganda và Sudan. Virus này được đặt theo tên của con sông nơi người ta phát hiện nó lần đầu.

Thời kỳ ủ bệnh có thể kéo dài từ hai ngày đến 3 tuần và việc chẩn đoán rất khó. Cho tới nay, bệnh Ebola chủ yếu chỉ xuất hiện ở châu Phi mặc dù một chủng khác đã xuất hiện ở Philippines.

Bất chấp nỗ lực quốc tế, virus Ebola vẫn đang lây lan với tốc độ lớn.Tính tới thời điểm hiện tại, đây là đại dịch Ebola tồi tệ nhất lịch sử. Nó bùng phát ở Guinea và đang hoành hành ở bốn quốc gia châu Phi. Các chuyên gia thống kê tỷ lệ tử vong khi mắc Ebola lên tới 90%. Dịch Ebola đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) coi là vấn đề khẩn cấp toàn cầu.

Theo Zing

people like INLOOK.VN fanpage