Bạn đang ở đây

Vòng bụng càng to, "chuyện ấy" càng dở

Béo phì dẫn tới rối loạn chuyển hoá, ảnh hưởng hệ tim mạch, nội tiết. Và rối loạn tình dục là hệ quả tất yếu của tình trạng trên.

Bs. Đặng Quang Tuấn, Khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân cho biết, béo phì ảnh hưởng đến rất nhiều vấn đề của con người chứ không chỉ riêng chuyện tình dục. 

Về mặt tâm lý, không chỉ phụ nữ mà cả đàn ông béo phì cũng đều bị ảnh hưởng, gây ra những lo lắng, stress. Đó như một vòng luẩn quẩn, khi càng lo lắng và stress về hình thể của mình thì càng ảnh hưởng tâm lý, làm giảm khả năng tình dục. Cộng với những ảnh hưởng về nội tiết càng làm cho tình trạng tồi tệ hơn. Vì vậy, chắc chắn càng béo phì càng làm cho khả năng tình dục kém xuống.
 
 Ảnh minh họa
 
Đàn ông béo phì thì “cậu nhỏ” có béo không? Có ảnh hưởng đến khả năng cương dương?
 
Theo Bs. Đặng Quang Tuấn, thực ra quá trình béo thường dễ tích tụ mỡ ở những vùng như: bụng, đùi, mông. Nếu vòng bụng tăng lên thì đa số làm cho dương vật có cảm giác ngắn lại do vòng bụng che mất. Đã có những người quá béo dẫn đến không thể sinh hoạt tình dục do mỡ bụng quá nhiều làm che mất dương vật.
 
Và rối loạn cương là ảnh hưởng từ những nguyên nhân nội tiết, như vậy ảnh hưởng gián tiếp đến tình dục. Khi béo phì khả năng sản xuất testoterone ở nam giới sẽ giảm, ngược lại lại tăng lượng estrogen. Trong khi testoterone là chất xúc tác thể hiện ham muốn tình dục và khả năng cương cứng của dương vật. Nên khi testoterone giảm thì khả năng ham muốn tình dục của nam giới cũng giảm.
 
Khi béo phì cũng làm rối loạn nội tiết, giảm khả năng sinh tinh của nam giới, đặc biệt béo phì làm cho vùng mỡ xung quanh, lượng mỡ ở tinh hoàn tăng nên làm giảm khả năng sản xuất tinh trùng. Vì vậy, có thể là một trong những yếu tố khó sinh con.
 
Theo Kiến Thức
people like INLOOK.VN fanpage