Bạn đang ở đây

Hàng tấn thịt không nguồn gốc chuẩn bị "tuồn" ra thị trường

Hơn 1.500 con gia cầm và nửa tấn thịt heo không rõ nguồn gốc được vận chuyển đi tiêu thụ đã bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ vào sáng nay, ngày 28/3, tại quốc lộ 1A, quận Thủ Đức, TPHCM.
> ‘Sao’ Việt ê chề phận gái bao, trai gọi...
> "Em thua cô ấy cách làm tình"
> Tiệc tùng...nhan sắc: Giấc chiêm bao miễn phí


 
Số thịt không rõ nguồn gốc bị thu giữ
 
Vào thời điểm trên, Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc phát hiện xe khách Quang Bính chạy tuyến Thái Bình – Sài Gòn do tài xế Tạ Duy Phan (37 tuổi, quê Thái Bình) điều khiển, vận chuyển một lượng lớn thịt heo không rõ nguồn gốc. Qua kiểm tra “nóng” cho thấy, trên xe lúc này chở theo 43 con heo sữa, 18 con heo quay, hai thùng thịt heo nái thui với số lượng là 467 kg. Tất cả số hàng trên được đựng trong 10 thùng xốp.
 
Khi cơ quan yêu cầu đưa ra các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của số hàng trên, tài xế xe khách không trình ra được bất cứ loại giấy tờ nào.
Gà “lậu” bị lực lượng chức năng phát hiện
 

Bước đầu, tài xế Phan khai báo, số hàng trên được một người tại Bình Định gửi vào khu vực gã ba 621 (quận Thủ Đức, TPHCM).

Tiếp tục ra soát, Đội kiểm tra liên ngành phát hiện thêm một chiếc xe tải do tài xế Nguyễn Văn Chung (22 tuổi, quê Thanh Hóa) điều khiển lưu thông từ Đồng Nai qua địa bàn quận Thủ Đức chở theo gần 1.500 con gà lông mao không có giấy tờ chứng minh số hàng. Sau đó không lâu, lực lượng này tạm giữ hai chiếc xe gắn máy chở gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ gồm 18 con vịt xiêm, 16 con gà ác, 55 con vịt con, 60 con gà con.

Chiếc xe chở gần 1.500 con gà bị tạm giữ chờ xử lí
 

Theo Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức, tất cả số hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có giấy kiểm dịch của Chi cục Thú y, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đều phải tiêu hủy. Đối với số hàng gà lông mao, sẽ kiểm định lại và có phương án xử lí cụ thể.
 

Theo Dantri
people like INLOOK.VN fanpage