Bạn đang ở đây

Những hiểu lầm về hen suyễn

Bệnh hen suyễn không hiếm gặp như nhiều căn bệnh khác nhưng thường có một số quan niệm sai lầm: Nào là có thể chữa khỏi bằng “thần dược”, nào là bệnh do truyền nhiễm, cũng có người cho rằng bệnh không nguy hiểm, không thể gây tử vong.

Bệnh không nghiêm trọng
 Thở là hoạt động cơ bản của sự sống, do đó bất cứ điều gì ảnh hưởng đến nhịp thở của chúng ta, dù chỉ tạm thời cũng là nghiêm trọng. Vì hen suyễn diễn tiến rất nhanh, có thể từ nhẹ đến nặng lúc nào không biết nên nó có thể đe dọa đến mạng sống con người. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hàng năm trên toàn thế giới có khoảng 250.000 người tử vong vì căn bệnh này. Thực tế, 1/3 số trẻ chết vì hen suyễn ban đầu được chẩn đoán bệnh ở dạng nhẹ. Chỉ khi bệnh nhân phải dùng ống xịt hàng ngày, thậm chí hết 2-3 lọ thuốc xịt trong tháng chứng tỏ bệnh hen đã không kiểm soát được. Hen suyễn có thể rơi vào bất kỳ ai, và mặc dù nó có thể gây tử vong nhưng hầu hết các trường hợp nặng đều thực sự ngăn ngừa được. Quan trọng là không nên coi nhẹ và có biện pháp xử lý thích hợp.

Bệnh hen có thể kiểm soát được nhưng cần vui vẻ “chung sống” với nó

Trẻ bị hen lớn lên sẽ hết
Khoảng 50%  số trẻ em bị bệnh hen suyễn khi lớn lên đều có giảm đáng kể về triệu chứng như đau thắt ngực, khó thở, ho, thở khò khè. Một số trường hợp các triệu chứng này hoàn toàn biến mất cho dù cũng có trẻ bị hen suyễn nặng lớn lên vẫn vậy.
Mặc dù vậy, ngay cả khi các triệu chứng không còn, hen suyễn có thể bất chợt trở lại, đặc biệt là khi bị nhiễm trùng hoặc ở một số người là khi họ tập thể dục. Ngoài ra còn có một quan niệm sai lầm phổ biến là chỉ nên sử dụng thuốc khi xuất hiện triệu chứng. Vì hen suyễn là bệnh mãn tính, theo đuổi con người cả đời nên nếu không có triệu chứng nào, bệnh nhân vẫn luôn phải có thuốc dự phòng.
Có nhiều phương pháp chữa khỏi
Để chữa bệnh hen suyễn, nhiều người chuyển sang phương pháp điều trị thay thế hoặc kết hợp như yoga, trị liệu bằng thảo dược và châm cứu. Tuy nhiên kết quả không phải lúc nào cũng đáp ứng với tất cả người bệnh. Tương tự, về một số bài thuốc truyền miệng như ăn thịt rắn hổ mang, ăn sống con vật nào đó sẽ chữa khỏi bệnh, vì độ an toàn không đảm bảo được cũng như tác dụng phụ không rõ ràng nên chữa bệnh kiểu này có thể gặp rủi ro. Cách điều trị tốt nhất vẫn là qua đường hô hấp, nghĩa là kiểm soát bệnh thường xuyên và liên tục.
Bệnh nhân không thể chơi thể thao
Không có lý do gì để ngăn cản ai đó không tập thể dục hay chơi thể thao, trừ khi người đó phải thường xuyên dùng thuốc hen suyễn. Tuy vậy, nên lưu ý là tập thể dục trong điều kiện khô và lạnh có thể dẫn đến tình trạng thở khò khè hoặc khó thở ở một số bệnh nhân hen suyễn. Bơi lội, tập yoga có lợi cho người bệnh vì chúng không đòi hỏi hoạt động liên tục, cho phép nghỉ giải lao giữa mỗi lần vận động. Dùng thuốc có chỉ định hoặc uống ngay trước khi tập đảm bảo vui chơi thể thao an toàn. Hẳn nhiều người sẽ ngạc nhiên khi biết nhiều vận động viên bơi lội, thậm chí từng giành HCV Olympic cũng có người bị bệnh hen!
Dị ứng với lông động vật
Người ta lên cơn hen không phải do lông của vật nuôi trong nhà mà là bởi dị ứng với loại protein tiết ra từ tuyến dầu, nước bọt, cũng như nước tiểu của chúng. Tương tự, bụi trong không khí cũng thường gây ra các triệu chứng ho, khó thở. Vì thế, không khí và vệ sinh trong nhà của người có bệnh thường cần giữ sạch: Ga, gối, chăn, rèm cửa, thậm chí là thảm nên giặt thường xuyên bằng nước nóng để loại trừ tác nhân kích thích.

 

Theo ANTĐ

people like INLOOK.VN fanpage