Bạn đang ở đây

Tin vào quảng cáo thực phẩm chức năng: Nhập viện

PGS.TS Nguyễn Văn Đoàn - Giám đốc Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng (BV Bạch Mai) - cho biết, thời gian gần đây, rất nhiều người vào Trung tâm điều trị do sử dụng thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc. Bệnh nhân gặp ở cả nam lẫn nữ, hầu hết là sử dụng thực phẩm để làm đẹp, tăng cân, giảm cân, tăng sinh lý...

thực phẩm chức năng

Thuốc chữa bách bệnh dễ hơn mua kẹo!

Qua lời giới thiệu của một cửa hàng bán thực phẩm chức năng trên trang raovat.vn, chúng tôi gọi điện vào số máy 09120802... giọng một phụ nữ tự giới thiệu tên Dung ở Hà Nội. Chị ta cho biết, nhiều năm nay chuyên phân phối các loại thực phẩm chức năng, kể cả những loại đặc biệt mà muốn mua không dễ như điều trị ung thư hay tiểu đường như sản phẩm Umi.

Trao đổi qua điện thoại, chị cam đoan rằng cứ uống từ 3 tháng trở lên là hết bệnh. Để tăng thêm lòng tin, chị dẫn chứng trước đó một năm mẹ chị bị ung thư đã dứt bệnh được nhờ Umi. Sau một hồi mặc cả, chị ra giá 1,8 triệu đồng/hộp và muốn mua thì chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Lần theo lời quảng cáo trên một website khác, trong vai một người mua hàng, chúng tôi tìm đến một địa chỉ trong ngõ 58 Trần Bình (Cầu Giấy, Hà Nội) - nơi cung cấp đầy đủ các mặt hàng thực phẩm chức năng làm đẹp. Sau vài câu chào hỏi, nhân viên tên Giang nhiệt tình giới thiệu về sản phẩm Go Geous (Thụy Sỹ) giá bán 2 triệu đồng với các chức năng: Chống lại nhiễm vi khuẩn, virus, nấm, giúp các nang tóc chắc khỏe, tăng sự tuần hoàn máu, chống lão hóa, cải thiện sự săn chắc, tươi trẻ cho làn da...

Người bán hàng quảng cáo: Hầu hết các sản phẩm chức năng ở đây đều nhập từ Mỹ, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Hàn Quốc, Nhật Bản... Các sản phẩm chức năng bán chạy là các sản phẩm uống để đẹp từ trong ra như: Noni, Go Geous, EXO... bởi rất tiện lợi cho người sử dụng vì chỉ cần uống trực tiếp hoặc hòa với nước lọc.

Nổi ngứa toàn thân

Điều trị dị ứng tại Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng, chị Nguyễn Thị Thương ở Quốc Oai (Hà Nội) cho biết: Nghe một người bán hàng đa cấp giới thiệu một loại thực phẩm chức năng "rất tốt, bổ, có thể chữa được bách bệnh, kể cả ung thư" đúng lúc thấy sức khỏe kém đi, kinh nguyệt không đều nên chị đã quyết định mua.

thực phẩm chức năng

Chị mua một bộ gồm ba hộp thuốc, giá mỗi hộp là 600 ngàn đồng. Uống được 2 tuần, chị thấy bị đau rát, trợt loét miệng họng, tiết nhiều đờm dãi. Tình trạng ngày càng nặng khiến chị không thể ăn, uống được gì, cơ thể suy nhược. Chị Thương được chẩn đoán là viêm loét miệng họng nghi do dị ứng thực phẩm chức năng.

Mắc bệnh lupus ban đỏ đã 3 năm nay, anh Hoàng văn Dũng, 38 tuổi, ở Hà Nội, cứ vài tháng lại phải đi khám. Ban đêm, các khớp xương đau buốt, nhức nhối khiến anh thường xuyên mất ngủ, mệt mỏi.

Bởi vậy khi nghe bạn giới thiệu thực phẩm chức năng có thể chữa khỏi được các bệnh tự miễn như lupus ban đỏ, anh vội mua về dùng ngay thay cho đơn thuốc hằng ngày. Mới uống được gần một tuần, khắp người anh nổi nốt đỏ, ngứa ngáy.

Nghĩ mình bị dị ứng thời tiết, anh không đi khám. Càng ngày, nốt đỏ nổi càng nhiều, thậm chí có một vài nốt có dấu hiệu bong tróc, loét và rỉ nước anh mới vào xét nghiệm tại Trung tâm thì tá hỏa vì bị dị ứng với thực phẩm chức năng.

Theo TS.Trần Đáng - Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm chức năng, nếu được tư vấn sử dụng đúng cách thì thực phẩm chức năng sẽ góp phần chống lão hóa, kéo dài tuổi thọ, tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ bệnh tật.

Tuy nhiên, ông Đáng cũng khẳng định: Thực phẩm chức năng không phải là thuốc, hoàn toàn không có công dụng thay thế thuốc để chữa bệnh, lại càng không phải là thần dược như một số quảng cáo vẫn nói quá lên.

PGS.TS Nguyễn Văn Đoàn cũng cho rằng, thực phẩm chức năng rất tốt bởi nó không chỉ cung cấp dinh dưỡng cơ bản mà còn có chức năng phòng chống bệnh tật, tăng cường sức khỏe nhờ các chất chống ôxy, chất xơ và một số thành phần khác. Tuy nhiên, không phải ai cũng dùng được.

Các chuyên gia khuyến cáo, người tiêu dùng chưa hiểu hết về thực phẩm chức năng có thể dẫn đến nguy cơ tiền mất tật mang. Vì vậy, giải pháp tốt nhất là người sử dụng sản phẩm nên hỏi các chuyên gia tư vấn trực tiếp, hoặc hỏi cơ quan chức năng kiểm duyệt về loại sản phẩm định mua.

Những người có tiền căn dị ứng với một loại vitamin, nguyên tố vi lượng hay hải sản mà trong loại thực phẩm chức năng này lại chứa một trong những thành phần đó thì khả năng dị ứng sau sử dụng là rất cao.
Khi bị dị ứng thực phẩm chức năng, nhẹ thì sẽ bị nổi mày đay, mẩn ngứa da ở nhiều cơ quan trên cơ thể, nặng hơn một chút có triệu chứng khó thở, đau bụng, nôn, tiêu chảy, viêm đỏ kết mạc. Thậm chí có trường hợp bị sốc phản vệ với triệu chứng người tím tái, huyết áp tụt, loạn nhịp tim, trụy mạch và tử vong.
PGS.TS Nguyễn Văn Đoàn
Theo Gia Đình
people like INLOOK.VN fanpage