Bạn đang ở đây

6 LỖI THƯỜNG GẶP KHI MUA SẮM TRƯỚC SINH

1. Chuẩn bị quá nhiều tã

Đúng là trong năm đầu đời, trẻ em “tiêu tốn” một lượng tã khá lớn. Tuy nhiên, mẹ cũng phải lưu ý rằng, trong giai đoạn này trẻ cũng lớn khá nhanh và mẹ phải liên tuc đổi kích cỡ tả cho bé. Vì vậy, trước khi sinh, mẹ chỉ nên “trữ” một lượng tã nhất định, không nên mua quá nhiều.

2. Không đi thử xe đẩy

Nếu có ý định mua xe đẩy cho bé, mẹ nên nghiên cứu xuất xứ cũng như cách thức hoạt động của xe đẩy từ trước hoặc có thể tham khảo thêm kinh nghiệm từ những người đi trước. Tuy nhiên, tốt nhất, bạn vẫn nên dùng thử trước khi “rinh” nó về nhà. Nhiều loại có thể trông rất đẹp nhưng lại không tiện dụng lắm.

3. Mua quá nhiều quần áo

Tâm lý của các bà mẹ đi mua đồ chuẩn bị trước khi sinh thường có xu hướng thấy đẹp và thấy thích rất nhiều thứ. Tuy nhiên, việc sinh và nuôi con là cả một chặng đường dài, và tiết kiệm là điều cần thiết. Trong giai đoạn đầu, trẻ sơ sinh thường lớn lên rất nhanh và ít có cơ hội “diện” đồ. Vì vậy, tốt hơn hết, mẹ nên cân nhắc kỹ trước khi thêm một bộ quần áo nào cho bé.

Mua quá nhiều thứ chưa cần và không “sắm” đủ những vật cần thiết là lỗi thường gặp của hầu hết các mẹ bầu

4. Không mua đủ đồ hỗ trợ

Có xu hướng mua quá nhiều quần áo, tã bỉm cho trẻ nhưng các bà mẹ thường lơ là những vật dụng hỗ trợ như quần lót, áo ngực cho con bú, chăn quấn, yếm vải… Mỗi ngày, việc trẻ làm bẩn vài tấm chăn hay thay vài cái yếm vải là chuyện bình thường, và mẹ sẽ ngạc nhiên với “núi” vật dụng mà bé thay ra mỗi ngày. Để tránh tình trạng không giặt kịp đồ cho bé, mẹ nên “tậu” thêm khá khá những đồ hỗ trợ này nhé!

5. Đầu tư bộ dụng cụ chế biến đồ ăn dặm

Tuy có thể giúp mẹ chuẩn bị bữa ăn cho bé thuận tiện hơn, nhưng nếu biết tận dụng những dụng khác trong nhà, mẹ vẫn có thể nấu cho con một bữa ngon lành. Ngoài ra, thay vì mua bồ đồ dùng có thể “hết hạn” khi trẻ lớn hơn, mẹ có thể đầu tư vào những dụng cụ nhà bếp khác như máy xay sinh tố, nồi hầm áp suất…, những vật có “hạn sử dụng” lâu dài hơn. Trên thực tế, vẫn có rất nhiều mẹ tự chế thức ăn cho bé chỉ từ một chiếc máy xay.

6. Không dự trữ thuốc cho trẻ

Chắc chắn không một người mẹ nào muốn bé cưng của mình phải uống thuốc, nhưng đây là điều không thể tránh khỏi. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ với hệ miễn dịch còn non nớt nên rất dễ trở thành đối tượng tấn công của các loại vi khuẩn, và vì vậy, khả năng nhiễm bệnh cũng cao hơn.

Để tránh những trường hợp “không kịp trở tay”, mẹ nên có một tủ thuốc chuyên dụng ở nhà, với đầy đủ thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau, thuốc trị vết cắn côn trùng…, bất cứ loại thuốc nào bạn cảm thấy cần cho các bệnh của trẻ. Tuy nhiên, mẹ nên lưu ý để thuốc ở nơi cao ráo, ngoài tầm với của trẻ. Đặc biệt, không nên mua một lần quá nhiều thuốc và nên “thanh lọc” tủ thuốc theo định kỳ để tránh tình trạng thuốc biến chất hoặc quá hạn sử dụng.

(Theo Marrybaby)

 

people like INLOOK.VN fanpage