Bạn đang ở đây

Dạy trẻ “nên người” qua những trang sách

Gần 60 mẩu chuyện cổ tích lẫn thần thoại được nhóm tác giả tập sách Thần tích Việt truyện viết lại trong tuyển tập thứ hai với

Gần 60 mẩu chuyện cổ tích lẫn thần thoại được nhóm tác giả tập sách Thần tích Việt truyện viết lại trong tuyển tập thứ hai với tiêu chí lược bỏ những nội dung mang tính báo đáp hận thù chắc chắn sẽ cung cấp cho bạn đọc nhỏ tuổi vô vàn kiến thức về đạo lý làm người, quy luật nhân quả trong cuộc sống.

Theo đó, trong quyển thứ hai của bộ sách Thần tích Việt truyện do Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM phối hợp với nhóm dự án chính thức phát hành, các độc giả “tuổi khăn quàng đỏ” của chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng ba bạn nhỏ là Tinh Tú, Vì Sao và Thiên Thư đến với những câu chuyện được bà và mẹ kể mỗi tối sau giờ làm bài tập.

Thông qua các nhân vật và cốt truyện đã được “làm mềm” bằng cách khéo léo giản lược vài kết thúc khá “nặng nề” thường thấy trong cổ tích và thần thoại nguyên bản, thay vào đó là sự thăng hoa của tính nhân văn, lòng vị tha giữa người với người, của đạo lý hiếu nghĩa của con người Việt Nam,…

Đọc Thần tích Việt truyện quyển 2 (125.000 đồng), bé sẽ được dạy về lòng biết ơn với bậc ân nhân trong cuộc sống qua câu chuyện của bác lái đò hay nữ nhân vật nữ Hương Xuân, truyền thống kính thờ đức tin - tín ngưỡng nhưng không được quá sa đà vào cái gọi là mê tín dị đoan thái quá, hay như sự kiên nhẫn trong học tập của chú tiểu tên Kiên, cũng như lòng trắc ẩn vị tha của sư thầy Huyền Không, tấm lòng giang tay hỗ trợ mọi người xung quanh của Trương Khỏe và Lý Sự…  

Hay như, nhân vật nữ Diệp Hà chính là hiện thân của người bác sỹ luôn đề cao y đức, hết lòng phụng sự người dân và xã hội bất chấp mọi khó khăn, sự đố kỵ xung quanh.

Trong tâm trí của mọi đứa trẻ, điều ước gửi đến bà tiên luôn mầu nhiệm, ông bụt luôn che chở cho người yếu thế, và đúng như vậy, các mẩu chuyện sẽ giúp các em dễ dàng nhận thấy rõ đâu là điều xấu, cái tốt; trân trọng rường mối láng giềng luôn “tối lửa tắt đèn có nhau”, đùm bọc yêu thương nhau trong nghĩa đồng bào; đề cao tinh thần trọng đạo lý – trung hiếu trong tất cả mối quan hệ gia đình, bạn bè, công việc.

Đơn cử, sự cao thượng của hành động Hoàng cứu sống Kim đã được đền đáp, bởi đó là nét đẹp của tính thiện của mỗi con người, hay như tình bạn sắt son giữa Lý Sự và Trương Khỏe để cùng nhau tồn tại bất chấp những khiếm khuyết của mỗi người về thể chất, trí tuệ.

Ngoài ra, nhân vật chú tiểu Kiên và vị sư phụ Huyền Không đã mang đến một cái kết hoàn toàn “có hậu” cho nhóm sơn tặc khi mà ông bà ngày xưa luôn có câu “đánh kẻ chạy đi, ai đánh người chạy lại”, và rằng mọi sự nhẫn nại trong sống – học tập và làm việc đều sẽ được đền đáp xứng đáng.

Có thể thấy rằng, đọc sách cũng là một phương pháp để các bậc phụ huynh từng ngày một cùng trẻ bổ sung kho kiến thức về thường thức đời sống, về sự hướng thiện trong suy nghĩ cho đến việc làm, và hơn bao giờ hết thì duy trì một văn hóa đọc thường xuyên sẽ giúp con trẻ chủ động phát huy sự thăng hoa về trí tưởng tượng, lĩnh hội kiến thức.

Tập sách chính là hạt mầm gieo vào khối óc “trắng tinh” của con trẻ những phẩm chất văn hóa tốt đẹp, của sự lương thiện, của đạo đức sáng ngời, để rồi tất cả giá trị cao cả ấy sẵn sàng đồng hành cùng các em vào đời, kiến tạo một xã hội phồn thịnh, xây dựng bản thân là một con người sống thật và sống đạo đức hơn bao giờ hết trong hiện tại và lẫn tương lai.

Tập sách Thần tích Việt truyện (quyển 2) không chỉ phù hợp cho con trẻ, ở bậc tiểu học, mà còn thuận tiện cho các bậc phụ huynh tham khảo và đọc cho bé mẫu giáo nghe sau những giờ cơm tối, khi quây quần sum họp gia đình,…

Hơn bao giờ hết, hãy cùng trẻ kiến tạo một thói quen đọc sách vì sách là người bạn, là kho kiến thức vô tận và biển học thì chẳng bao giờ cạn.

Sách hiện có bán tại Cửa hàng sách Văn hóa Văn nghệ (88-90 Ký Con, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM), và quầy M3 – đường sách TP.HCM (đường Nguyễn Văn Bình, Q.1), hay trang thương mại điện tử Tiki, Netabook và số hotline bán trực tuyến là 0903033237.

people like INLOOK.VN fanpage