Bạn đang ở đây

Những thực phẩm giúp bạn sớm có tin vui

Nhờ những thực phẩm này mà vợ chồng mình đã sớm có tin vui đấy!

Thế là mình đã mang bầu tháng thứ 4 rồi. Hiện tại con yêu đã hoàn toàn ổn định trong bụng nên mình mới dám khoe tin này với các mẹ đấy. Vốn là vợ chồng mình thuộc dạng hơi hiếm muốn. Cưới xong, bọn mình không kế hoạch mà “thả” với hy vọng sinh con tuổi Rồng. Thế nhưng cố đến gần hai năm vẫn chẳng thấy có tí “tin vui”. Sau một năm, vợ chồng mình đi khám sức khỏe sinh sản, được bác sĩ kết luận cả hai đều bình thường. Thế là về nhà lại chờ đợi…

Đến gần hai năm vẫn “bặt vô âm tín” nên vợ chồng mình quyết định lên bệnh viện trung ương để khám. Sau cả ngày trời xét nghiệm, chờ đợi kết quả, lần này mình đã tìm được nguyên nhân khiến hai vợ chồng mình chậm có con. Sức khỏe sinh sản của mình thì hoàn toàn bình thường nhưng của ông xã thì hơi có vấn đề. Bác sĩ kết luận số lượng tinh trùng của chồng hơi ít và lại yếu nữa nên việc thụ thai sẽ khó khăn hơn. Ngoài việc kê thêm một số loại thuốc bổ, chính bác sĩ đã mách vợ chồng mình về nhà ăn thêm một số loại thực phẩm giúp tăng số và chất lượng tinh trùng. Bác sĩ còn dặn đi dặn lại mình hãy chăm chỉ chuẩn bị những đồ ăn ngon cho chồng, chắc chắn 3-6 tháng sau sẽ mang bầu.

 

Muốn đậu thai, đừng bỏ qua hàu, bơ! - 1

Chế độ ăn uống ảnh hưởng rất lớn đến việc đậu thai hay không? (ảnh minh họa)

Nghe lời bác sĩ, hàng ngày mình mày mò làm những món ngon với những loại thực phẩm tốt cho anh xã. Hầu như ngày nào mình cũng đổi món cho anh và kết quả là chỉ 4 tháng sau mình có tin vui. Thực sự khi nhìn thấy que thử thai lên hai vạch mình đã bật khóc. Có lẽ phải mẹ nào trải qua những ngày mong ngóng con như mình mới có thể hiểu được cái niềm hạnh phúc ấy. Bây giờ thai đã được 4 tháng rồi, mình nghén ghê lắm nên trước kia mình vất vả chăm anh xã bao nhiêu thì giờ anh chiều lại bấy nhiêu. Thật hạnh phúc vì sự vất vả của hai vợ chồng đã được đền đáp.
 

Đi khám hiếm muộn mình mới biết, 30% nguyên nhân khó có con là do nam giới. Bệnh lý chủ yếu là tinh trùng ít hoặc quá yếu. Bệnh lý này không hoàn toàn nguy hiểm nếu bạn biết thay đổi lối sống và có chế độ ăn uống hợp lý. Bác sĩ đã mách cho mình những loại thực phẩm giúp tăng số và chất lượng tinh trùng. Và nhờ thế, vợ chồng mình đã có tin vui, xin chia sẻ kinh nghiệm này với chị em. Nếu bạn đang muốn có thai, hãy đừng bỏ qua những thực phẩm này trong chế độ ăn uống hàng ngày của anh xã nhé!
 

Hàu
 

Muốn đậu thai, đừng bỏ qua hàu, bơ! - 2

Con hàu chứa axit amin giúp hỗ trợ việc sản xuất testosterone ở nam giới và progesterone ở phụ nữ. (ảnh minh họa)

 

Bên cạnh việc kích thích ham muốn tình dục, con hàu còn chứa axit amin giúp hỗ trợ việc sản xuất testosterone ở nam giới và progesterone ở phụ nữ, làm cho bạn có hứng thú hơn trong “chuyện ấy”. Không chỉ có công dụng làm tăng số lượng tinh binh, con hầu cũng giúp khôi phục tinh trùng bị yếu, giúp chúng mạnh mẽ hơn, tăng cơ hội thụ thai cho vợ chồng bạn. Vì vậy, mình thường chuẩn bị cho chồng 3 bữa hàu/tuần với những món như hàu nướng hành mỡ, thậm chí là cả món hàu sống.

Măng tây

Một số chị em nghĩ rằng ăn măng tây sẽ gây ra mùi khó chịu cho cơ thể tuy nhiên đây là loại rau lá xanh thẫm cực tốt cho việc thụ thai, giúp tăng số lượng tinh trùng đáng kể. Trong măng tây có chứa đầy đủ các chất như vitamin C, giúp ngăn ngừa tinh trùng bị oxy hóa và bảo vệ các tế bào của tinh hoàn; axit ascorbic làm giảm các gốc tự do trong cơ thể để cơ thể tập trung hơn vào việc sản xuất ra những tinh trùng khỏe mạnh. Những yếu tố này sẽ hỗ trợ khả năng thụ thai lên đến tối đa.

Chuối

 

Muốn đậu thai, đừng bỏ qua hàu, bơ! - 3

Một quả chuối mỗi ngày sẽ giúp hỗ trợ việc sản xuất tinh trùng lên đến tối đa. (ảnh minh họa)

 

Một quả chuối mỗi ngày sẽ giúp hỗ trợ việc sản xuất tinh trùng lên đến tối đa. Trong chuối có chứa các enzyme bromelain, được chứng minh là giúp làm tăng ham muốn tình dục ở nam giới. Loại trái cây này cũng giàu vitamin B, vitamin A và vitamin C giúp tăng chất lượng của tinh binh đấy các mẹ nhé! Mà chuối lại rất rẻ nên có lý gì mà không mua về bồi dưỡng cho anh xã đúng không chị em?


Quả bơ

Bơ được liệt vào top những thực phẩm hỗ trợ việc thụ thai tối đa. Trong quả bơ có chứa nhiều vitamin B6, vitamin E và axit folic làm tăng khả năng di chuyển của tinh trùng, tinh trùng linh hoạt hơn nên có thể dễ dàng thâm nhập vào trứng. Mình thường trộn bơ với dầu oliu và một ít rau lá xanh làm món salad cho anh xã ăn vào bữa sáng hoặc một ly sinh tố bơ buối chiều.

Sô-cô-la đen

Không chỉ hấp dẫn về hương vị, sô-cô-la đen còn giúp tăng số lượng tinh trùng cho nam giới. Loại thực phẩm này có chứa L-Arginine HCL – một axit amin được chứng minh là để làm tăng số lượng tinh trùng và lượng tinh dịch ở nam giới. Nó cũng làm tăng khoái cảm tình dục bằng cách dễ đạt cực khoái hơn. Tuy nhiên, chỉ nên để anh xã ăn 1-2 lần sô-cô-la đen mỗi tuần để tránh thừa cân chị em nhé.

Hạt bí ngô

 

Muốn đậu thai, đừng bỏ qua hàu, bơ! - 4

Trong hạt bí ngô có chứa một hợp chất phytosterol giúp bảo vệ và cải thiện quá trình sản xuất testosterone. (ảnh minh họa)

 

Nam giới thường rất lười ăn vặt nhưng bạn hãy khuyến khích anh ấy ăn bằng cách ngồi ăn cùng khi hai người xem phim hoặc nói chuyện. Trong hạt bí ngô có chứa một hợp chất phytosterol giúp bảo vệ và cải thiện quá trình sản xuất testosterone, hỗ trợ triệu chứng giảm tiền liệt tuyến. Chúng cũng rất giàu axit béo omega-3, giúp cải thiện lượng máu đến bộ phận sinh dục của nam giới.
 

Tỏi
Đây là loại thực phẩm phổ biến trong bữa ăn hàng ngày của mỗi gia đình. Không chỉ có công dụng phòng chữa bệnh cảm lạnh, cảm cúm, tỏi cũng giúp tăng số lượng tinh trùng ở nam giới. Tỏi chứa lượng allicin – một hợp chất giúp sản xuất hàng triệu tinh trùng và cải thiện lưu lượng máu đến cơ quan sinh dục. Ngoài ra, thực phẩm này cũng giàu selenium và vitamin B6 giúp bảo vệ sự sống còn của tinh trùng và các kích thích tố.

Nhân sâm

Nhân sâm được sử dụng khá phổ biến ở châu Á giúp cải thiện cương dương hiệu quả. Rất nhiều bằng chứng khoa học đã khẳng định nhân sâm giúp cải thiện hoạt động tình dục, làm tăng ham muốn tình dục, đồng thời giúp tuần hoàn máu đến cơ quan sinh dục. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tình trạng bệnh rối loạn cương dương ở nam giới sẽ thuyên giảm sau 4 tháng nếu sử dụng nhân sâm đều đặn.

Mình đã áp dụng triệt để cách bổ sung những thực phẩm này vào chế độ ăn hàng ngày cho anh xã và kết quả là “tin vui” đã đến. Chúc các mẹ cũng sớm có tin vui nhé!

 

Kinh nghiệm chia sẻ của mẹ Tôm

Theo Eva

people like INLOOK.VN fanpage