Bạn đang ở đây

NHỮNG TRÒ CHƠI BỔ ÍCH GIÚP BÉ PHÁT TRIỂN TRÍ NÃO TOÀN DIỆN

Làm sao để bé phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ luôn là mối quan tâm hàng đầu của các bậc cha mẹ. Trí thông minh của bé được thể hiện qua khả năng tập trung, ghi nhớ và xử lý tình huống. Nó bị chi phối bởi nhiều yếu tố, ngoài yếu tố di truyền bẩm sinh thì việc quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ của cha mẹ đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Hãy tạo điều kiện để bé phát triển tự nhiên như cho bé thích nghi với những trò chơi sáng tạo, vừa chơi vừa học sẽ giúp bé vừa thích thú vừa nhớ lâu.

1.      Xếp tranh, xếp hình phát triển tư duy toán học

Xếp hình giúp trẻ tư duy toán học rất tốt

Không trò chơi nào dạy con về toán học tốt hơn các trò chơi về hình khối và kích cỡ. Trò chơi này sẽ giúp bé rèn luyện được năng lực tự nhận thức về không gian, xử lí thông tin và giải quyết vấn đề. Cha mẹ hãy chọn những tranh, hình từ nhỏ đến to rồi dạy bé phân biệt, giải thích cho bé lí do và đặt câu hỏi xem bé đã nhận biết được chưa.Tất nhiên những tranh, hình đó phải có màu sắc và hình dáng theo sở thích của bé như tranh siêu nhân, búp bê, nhà cao tầng… Mỗi ngày cha mẹ cùng chơi và cùng dạy cho trẻ một chút, cứ như thế trẻ sẽ có những khái niệm cơ bản về toán học lúc nào không hay.

2.      Vẽ bằng những ngón tay

Khi bé cầm bút chưa thạo mà lại thích vẽ, cha mẹ hãy để cho bé được thỏa thích vẽ bằng các ngón tay. Chỉ cần lưu ý chọn màu vẽ an toàn và lót một tấm thảm trước khi cho các bé chơi để vết mực không dây bẩn ra nhà. Bạn cũng nên để sự sáng tạo của mình được bay bổng để có thể tưởng tượng ra hình dáng đồ vật, con vật từ hình vẽ của con để khen bé, bé sẽ cảm thấy rất vui và được khích lệ. Điều này sẽ giúp kích thích trí tưởng tượng và óc sáng tạo của bé lắm đấy.

Giúp trí tưởng tượng và óc sáng tạo của bé bay bổng

3.      Xé và dán giấy

Không chỉ là trò chơi tốn ít chi phí, việc xé và dán giấy thành những hình khối khác nhau còn giúp bé luyện đôi tay thêm khéo léo, kết hợp màu sắc thêm hài hòa mà nó còn giúp bé luyện trí nhớ rất tốt khi bạn biết cách. Ví dụ bạn có thể cùng bé xếp hình các loại cờ của các quốc gia, xếp đến đâu gọi tên nước đến đó, bé sẽ rất nhớ cờ nào của nước nào sau khi xếp được hình cờ đấy.

Trò chơi giúp rèn luyện trí nhớ tốt

4.      Kích thích sự phát triển trí não của bé qua các câu chuyện tưởng tượng

Bố mẹ hãy kể cho bé nghe những câu chuyện về các nhân vật bé yêu thích như nàng tiên, công chúa, hoàng tử … vừa kể vừa giúp bé hình dung ra cốt truyện.

Sau đó 1-2 ngày, bạn thay các nhân vật, kể cho bé một câu chuyện tưởng tượng rồi cho bé đoán diễn biến tiếp theo và giúp bé hiểu được các hình tượng  như: cô tiên mang điều tốt lành, phù thủy gian ác… bạn hãy thử và sẽ thấy bé yêu thỉnh thoảng rất thông minh khi sáng tạo nên những diễn biến câu chuyện theo logic và sở thích của bé đấy.

 

Đa An ( Tổng hợp từ nhiều nguồn)

people like INLOOK.VN fanpage