Bạn đang ở đây

Ăn miến trộn phong cách Hàn Quốc

Thỉnh thoảng đổi bữa bạn sẽ thích ăn bún miến, hôm nay Món ngon mỗi ngày xin gợi ý món miến trộn phong cách Hàn Quốc nhé, chắc chắn bạn sẽ thích đấy vì món ăn rất ngon, lạ miệng, có nhiều rau.
> Những vật không nên mang theo khi ngủ
> Để phòng tắm "lung linh" cả 4 mùa

inlook.vn - hình ảnh


Nguyên liệu:
 

Miến Hàn Quốc hoặc miến đậu xanh thường: 200g

300g rau cải bó xôi

Thịt bò 300g

Cà rốt 1 củ

Nấm rơm 1 ít (có thể chọn nấm hải sản, nấm đùi gà tùy sở thích của bạn)

Hành tây nửa củ

Dầu mè

Xì dầu

Đường

Vừng rang 1 thìa
 

Thực hiện:
 



Miến ngâm nước cho mềm rồi chần chín trong nước sôi. Vớt ra, cho vào 1 âu nước lạnh.
 

 


Rau cải cắt gốc, rửa sạch. Nếu rau dài thì cắt làm đôi. Đun nước sôi, thêm chút muối rồi chần chín rau. Vớt ra để ráo.

Cà rốt thái sợi. Nấm rơm rửa sạch, cái to thì thái nhỏ ra

Hành tây thái múi cau mỏng.  
 


Đặt chảo lên bếp, cho chút dầu ăn, đảo riêng hành tây đến khi chín tới.
 

 


Sau đó cũng đảo nấm và cà rốt như vậy. Đổ ra bát riêng. Trong quá trình xào này bạn có thể nêm chút xíu gia vị để rau củ đậm đà hơn.
 


Thịt bò thái sợi mỏng. Ướp với chút xì dầu, hạt nêm và hành xanh thái nhỏ. Sau đó cho vào chảo xào lửa to.  
 


Khi các nguyên liệu đã sơ chế xong, bạn lấy 1 cái âu to, cho miến vào, rồi đổ lẫn thịt bò và các loại rau củ vào với nhau.
 


Thêm xì dầu, trộn đều nêm nếm đến khi vừa ăn thì thôi. Tiếp đó cho 1 thìa dầu mè, tí xíu đường và rắc vừng rang lên trên.  


Trộn đều lại lần nữa.  



Bây giờ miến trộn kiểu Hàn đã sẵn sàng rồi. Mời các bạn thưởng thức.  

 

Theo Tổng hợp

people like INLOOK.VN fanpage