Bạn đang ở đây

CÁCH PHA CHẾ MOJITO

Đôi lúc công việc làm bạn mệt mỏi, stress . Thậm chí đi làm về chỉ muốn ở nhà, không tụ tập bạn bè, không lang thang đây đó, đơn giản bạn chỉ muốn nghỉ ngơi. Ở nhà cũng có thú vui riêng, bạn hãy dành thời gian để chăm sóc bản thân và tận hưởng những niềm vui nho nhỏ. Một ly coktail tự pha và một bộ phim đầy sức sống sẽ giúp bạn bớt căng thẳng hơn nhiều đấy.

Để pha coktail không khó, chỉ cần biết công thức là bạn có thể tự pha một li coktail ngon rồi. Hãy cùng thử làm món Mojito nhé. Nếu không thể uống được rượu, ta có thể thay bằng nguyên liệu thích hợp với khẩu vị của bạn. Cùng thử aloha Mojito xem sao nhé

Nguyên liệu:

 500ml nước + 1 ly nước + 2 muỗng coffee đường + 30 lá bạc hà thái nhỏ (có thể thay thế bằng rau húng quế) + 2 tách trà chứa nước cốt chanh + 1 lon soda

Cách làm

1.  Cho đường và 500ml nước vào với nhau rồi bắc lên bếp hâm nóng.

Khi nước nóng, khuấy đều cho đường tan, đồng thời bỏ lá bạc hà (húng quế) vào. Đây là giai đoạn bạn tạo ra món “syrup bạc hà”.

Sau khi nước sôi, vớt lá bạc hà ra và giữ lại nước syrup, để cho nguội

2.  Cho nước chanh và ly nước vào với nhau, khuấy đều.

Sau đó đổ syrup bạc hà và nửa lon soda vào hỗn hợp này, khuấy đều lần nữa.

3.  Rót ra ly, đừng quên Roni (chỉ khoảng 15ml Roni thôi nhé)cho đá lên, trang trí bằng vài lát chanh tươi và thưởng thức

Mojito cũng dễ làm thôi phải không nào?

 

Theo Tri thức trẻ

people like INLOOK.VN fanpage