Bạn đang ở đây

THỊT BÒ XÀO MƯỚP ĐẮNG CHO BỮA THÊM HẤP DẪN

Thịt bò và mướp đắng là những nguyên liệu có hàm lượng chất dinh dưỡng cao, rất tốt cho sức khỏe. Khi kết hợp với nhau, hai nguyên liệu này tạo nên một món ăn không những bổ dưỡng mà còn cực kì đậm đà, thơm ngon. Món thịt bò xào mướp đắng trở thành món ăn quen thuộc của nhiều gia đình, nếu bạn đang băn khoăn không biết chọn món canh gì cho bữa trưa, hãy vào bếp với món ăn vừa ngon miệng vừa dễ làm mà lại tốn rất ít thời gian này nhé.

 

Nguyên liệu

- 3 quả mướp đắng

- 200g thịt bò thái lát mỏng

- Muối, hạt nêm, dầu hào, bột năng, dầu ăn, hành khô và hạt tiêu

- Hành lá, hành tây tím 1 củ

Cách làm:

Bước 1: Cho thịt bò cho ra chén, ướp với 1 muỗng cà phê muối, một muỗng  bột năng, một ít hạt tiêu và một muỗng dầu hào, ½ muỗng đường trộn đều.

Bước 2: Rửa sạch mướp đắng, bổ làm đôi, bỏ hạt, xắt mỏng,

Bước 3: . Ngâm mướp đắng  có pha một ít muối sau đó vớt ra rổ cho ráo nước. Hành tây rửa sạch, cắt múi cau

Bước 4: Đun nóng chảo, thêm dầu ăn phi tỏi thơm, cho thịt bò vào xào vừa chín tới, đổ ra đĩa để riêng.

Bước 5: Bạn vẫn dùng lại chảo đó, rưới thêm một ít dầu ăn cho mướp đắng vào xào nhanh tay lửa lớn với hành tây, nêm vào một ít hạt nêm và muối. Chú ý, bạn có thể xào chín mềm hay chín tái tùy theo sở thích.

Bước 6: Cho thịt bò vào đảo cùng, nêm gia vị vừa ăn, tắt bếp thêm hành lá thái nhỏ vào, múc ra đĩa dùng làm món xào ăn với cơm.

Vị đắng của mướp cùng với thịt bò tạo nên hương vị đặc biệt mà khó quên. Miếng thịt bò mềm mướp đắng thì giòn giòn sẽ  làm món ăn thêm hấp dẫn.

Đa An (tổng hợp)

people like INLOOK.VN fanpage