Bạn đang ở đây

TỰ ĐÓNG CHẬU HOA GỖ

Chỉ cần vài thanh gỗ, bạn có thể tạo ra một chậu hoa xinh xắn để trang trí bàn làm việc hoặc căn phòng của mình...

Dụng cụ cần chuẩn bị:

Búa đóng đinh, keo sữa, đinh chỉ 2cm, kìm. 32 thanh gỗ kích thước 22 x 3 x 1cm (dài x rộng x cao)

Bước 1:

Xếp 4 thanh gỗ thành hình vuông, bôi keo tại các mối nối để định hình, sau đó đóng đinh. Ở lớp đầu tiên này, tại mỗi mối nối, các bạn đóng 3 đinh theo hình tam giác.

Bước 2:

Lần lượt bôi keo và đóng thêm 4 thanh gỗ nữa để thành một mặt phẳng với 6 thanh gỗ cách đều nhau.

Bước 3:

Sau khi có mặt đáy với các thanh gỗ xếp đều nhau như thế này, chúng ta tiếp tục xếp 2 thanh gỗ chồng lên 2 cạnh để đóng tiếp lớp hình vuông thứ 2.

Từ lớp thứ 2 khi đóng đinh ở các mối nối, các bạn lưu ý phân bố đinh sao cho không trùng đinh với lớp thứ nhất.

Bước 4:

Tiếp tục đóng các lớp hình vuông theo hình đã đã định trước. Khi đủ 7 lớp hình vuông thì dừng lại và ta đã có thành phẩm như ý muốn.

 

Trang trí:

Bạn có thể đặt vào đó chậu hoa, dương xỉ hoặc dây leo mà bạn thích. Sau đó, đặt chậu hoa tại bàn làm việc, treo trong vườn hoặc bất kỳ vị trí nào phù hợp với không gian sống của bạn, để mỗi ngày có thể nhìn thấy tác phẩm của mình, tận hưởng vẻ đẹp hài hòa giữa tự nhiên và sản phẩm.

Theo Anh Huy (vnexpress.net)

people like INLOOK.VN fanpage