Bạn đang ở đây

Có nên tiết sữa để kích thích ham muốn của chàng?

Nếu bạn đang dùng thuốc kích thích hoặc mang những loại virus không muốn truyền cho bạn tình, tiết sữa để anh ấy thỏa mãn không hẳn là một hoạt động tình dục lý tưởng.

Xin hỏi người phụ nữ hiện không mang thai hoặc chưa từng mang thai có khả năng tiết sữa không? Nếu có thể, cách kích thích “núi đôi” an toàn và lành mạnh nhất là gì? Tôi muốn dùng sữa của mình để làm thỏa mãn người chồng mới cưới của tôi. Việc đó liệu có gây ảnh hưởng tiêu cực nào không?

Trả lời:

Bạn thân mến,

Người phụ nữ hiện không mang thai hoàn toàn có thể tiết sữa. Trong lịch sử, động lực để họ tiết sữa là để nuôi con của một người mẹ đã mất hoặc không có sữa để cho con bú. Gần đây, những phụ nữ nhận nuôi trẻ sơ sinh và muốn cho chúng bú đều tìm cách để kích thích tiết sữa. Một số cặp đôi thấy cho bạn tình bú là một hành vi tình dục mang lại sự phấn khích nên cũng theo đuổi các phương pháp kích thích tiết sữa. Phương pháp thành công nhất là kết hợp liệu pháp hormone và những kích thích thể chất vào “núi đôi”, “nhũ hoa”.

Trong suốt thai kỳ, hàm lượng hormone estrogen, progesterone và prolactin tăng cao, chuẩn bị cho quá trình sản xuất sữa ở ngực. Sau khi sinh con, hàm lượng estrogen và progesterone giảm mạnh nhưng hàm lượng prolactin vẫn duy trì ở mức cao và kích thích quá trình tiết sữa. Những phụ nữ không mang thai nhưng muốn tiết sữa có thể bổ sung hàng ngày các loại hormone trên để mô phỏng lại quá trình xảy ra trong thai kỳ.

Ảnh minh họa

 

Trong khi cho bú là một quá trình tự nhiên và khiến phụ nữ thấy thỏa mãn, nhưng nó vẫn còn một số mặt hạn chế. Khi ngực bắt đầu sản xuất sữa, chúng trở nên to hơn, nặng hơn. Hiện tượng ứ máu ở ngực khiến một số người thấy rất đau và khó chịu. Ống dẫn sữa dễ bị viêm, tạo ra bướu mềm trong ngực. Hiện tượng nhiễm trùng ngực có thể là kết quả không mong muốn khi cho bú, nhận biết qua cảm giác đau nhức hoặc 1 cục bướu ở ngực, kèm theo các triệu chứng giống khi bị cúm.

Một điều quan trọng khác cần nhớ là một số loại virus và một số dạng nhiễm trùng do virus như HIV/AIDS, viêm gan B và C, lao có thể lây truyền qua sữa. Thêm vào đó, một số loại thuốc cũng ngấm vào sữa, bởi vậy, nếu bạn đang dùng thuốc kích thích, ma túy hoặc mang những loại virus mà bạn không muốn truyền cho bạn tình, tiết sữa để anh ấy thỏa mãn không hẳn là một hoạt động tình dục lý tưởng.

Nếu bạn không muốn sử dụng liệu pháp hormone hoặc các phương pháp kích thích ngực, bạn có thể sử dụng thiết bị hỗ trợ cho bú, có tác dụng dẫn truyền sữa công thức thông qua một thiết bị gắn vào ngực của bạn. Ngoài ra, để tăng không khí cho “cuộc yêu”, bạn có thể tưới sữa lên “núi đôi” và gợi ý nửa kia của bạn thưởng thức theo cách đó.

Theo chuyên trang tư vấn của Đại học Columbia (Mỹ)

Nguồn: soha

people like INLOOK.VN fanpage