Bạn đang ở đây

Có nhất thiết phải dùng bao cao su?

Bao cao su xuất hiện ở mọi nơi – hiêu thuốc, siêu thị, máy bán hàng tự động, nhà vệ sinh công cộng... nhưng hiện nay, nó lại đang trên bờ tuyệt chủng ở trên giường.


 
Khảo sát cho thấy, có hơn 80% đàn ông thừa nhận là đã dùng mẹo để tránh phải đeo bao su khi quan hệ. Tại sao việc dùng bao cao su lại đáng ghét như vậy và phương án “lách luật” là gì?
 
1. Hẹn hò online
 
Với vô vàn nhưng ứng dụng hẹn hò trên mạng, quả thật, chỉ cần vài cái lướt tay trên smartphone là đã có được “tình một đêm”. Đã là tình một đêm thì đâu phải lo lắng quá tới hậu quả (bao cao su). Nhưng nói gì thì nói, hẹn hò chóng vánh đâu có nghĩa là bạn không có đủ thời gian để đeo bao cao su?



 
 

2. Bạn bè kèm điều kiện
 
Thống kê cho thấy, thế hệ sinh vào khoảng 1982 – 1999 có quan hệ tình dục ít hơn so với cha mẹ họ. Ít ở đây là ít hơn về số lượng đối tác (có lẽ vì họ dành nhiều thời gian cho các hoạt động giải trí khác thay vì yêu đương). Tuy vậy, sự cởi mở của thời đại mang tới cho những bạn bè kèm điều kiện (friends with benefits/f*ck buddy: ám chỉ những người không phải người yêu mà chỉ là bạn bè kèm sex). Đây là những đối tượng khiến ta không phải lo lắng về bao cao su nhưng xem ra đây không phải ý kiến hay.
 
3. Đánh đổi giữa rủi ro sự sung sướng
 
Nghiên cứu cho thấy, phương pháp xuất tinh ngoài cho hiệu quả tránh thai gần bằng so với việc sử dụng bao cao su. Tuy nhiên, phương pháp này không giúp bạn tránh được những bệnh lây qua đường tình dục. Nhưng nếu bạn hiểu rõ về đối tác của mình (đảm bảo không có bệnh) thì phương pháp này là một gợi ý hay.

4. Những rung động diệu kì




 

Thử tưởng tượng, bạn đang có màn dạo đầu tuyệt vời thì phải dừng lại để đeo bao cao su? Khoảng lặng đó giết chết cả ham muốn! Thôi thì hãy mặc kệ bao cao su và tiếp tục cuộc vui. Nhưng hậu quả của việc lờ đi này là gì? Rất có thể sau này bạn sẽ bị gián đoạn vì tiếng trẻ con khóc ở phòng bên đấy! Hãy cân nhắc kỹ lưỡng nhé!
 
5. Đơn giản là vì bao cao su thật đáng ghét
 
Thật vậy! Vì sao đàn ông ghét bao cao su và tránh sử dụng? Đơn giản vì nó thật đáng ghét. Nó làm giảm bớt khoái cảm, gây khó chịu và vô vàn điều nữa. Tuy thế, còn có những điều khác khó chịu khác, bạn có muốn biết? Mụn giộp! Vậy nên, thêm một lần nữa: Hãy cân nhắc kỹ lưỡng nhé!
 
Ngoài ra, có một số phương pháp “lách luật” khác như tránh quan hệ đường âm đạo, chọn quan hệ vào thời kỳ an toàn của vòng kinh hoặc thời gian sau sinh chưa có lại kinh nguyệt, bôi thuốc diệt tinh trùng hoặc đơn giản là… triệt sản.

Theo Đẹp+

people like INLOOK.VN fanpage