Bạn đang ở đây

Đồng vợ đồng chồng ngày cuối năm

Những ngày cuối năm, nếu biết cách sắp xếp hợp lý giữa hai vợ chồng, cả nhà bạn sẽ có những giây phút thoải mái thay vì “nổ tung” bởi quá bận rộn.
tết

Trong khi đó, vào dịp cuối năm này, với cương vị một phó giám đốc marketing, chồng chị lại thường xuyên vắng nhà cho những vụ tiếp khách, nhậu nhẹt cuối năm. Bữa cơm ngày cuối năm vì thế thường xuyên chỉ có 3 mẹ con và đương nhiên mọi việc nhà cũng một tay do chị đảm trách. Chị như muốn nổ tung trước sự “vô trách nhiệm” của chồng.

Những trường hợp vợ chồng xích mích nhau ngày cuối năm vì sự bận rộn và không thống nhất quan điểm như thế này khá phổ biến. Không chỉ vậy, việc không quản lý tốt quỹ thời gian eo hẹp ngày cuối năm còn để lại nhiều tác động tiêu cực khác với gia đình như không chăm con chu đáo, bỏ bê con…

Nghệ thuật quản lý thời gian 
Trước hết, để bạn không rơi vào tình trạng bế tắc khi việc thì nhiều mà quỹ thời gian thì có hạn, bạn hãy nhận thức được những giới hạn của mình. Gia đình bạn có thể làm được đến đâu thì ước lượng công việc đến đó, không ôm đồm quá nhiều kẻo khi lực bất tòng tâm lại gây tâm lý chán nản.

Để công việc “chạy” suôn sẻ, trước tiên bạn cần lên kế hoạch các công việc cần làm để tránh trường hợp quên việc này, nhớ việc kia.

Sau khi vạch ra các công việc chính, bạn có thể vạch ra các việc nhỏ từ các ý chính đó. Chẳng hạn, với công việc nhà, bạn có thể chia ra: sơn lại tường, đánh véc ni lại giường hay bàn ghế gỗ, giặt rèm cửa, vệ sinh bàn thờ gia tiên, dọn dẹp nhà bếp…

Tiếp đó, hãy lập thời gian biểu để thực hiện tuần tự các công việc trên. Bạn cũng nên phân công công việc rõ ràng. Tùy theo tính chất công việc, sở thích, bạn, ông xã và các con có thể nhận công việc nào mình sẽ làm. Chẳng hạn, ông xã và con trai sẽ lo việc sơn lại nhà, làm mới bàn ghế và phòng thờ, bạn và con gái sẽ lo lau dọn nhà cửa và phòng bếp và đi mua sắm quà cáp. Để những ngày cận Tết không phải dọn dẹp nhiều, khoảng mỗi hai tuần bạn nên phát động làm tổng vệ sinh cho ngôi nhà.

Bạn cũng nên học cách nói không với những việc không thật sự cần thiết. Sau khi list một loạt công việc cần làm, hãy đặt ra những việc ưu tiên trước và quyết định làm gì. Đừng ngại ngần từ chối những việc tốn nhiều thời gian hay công sức. Chẳng hạn bạn thấy rằng sơn lại nhà tốn quá nhiều thời gian thì tại sao không thay việc đó bằng những miếng giấy dán tường. Tiệc tại nhà quá cầu kỳ và tốn kém thời gian, trong khi bạn còn cả kho việc cơ quan thì ăn ở nhà hàng nhỏ là một lựa chọn sáng suốt.

 
vợ chồng ngày cuối năm
 
Vì cả hai vợ chồng đều bận rộn với việc công sở, chỉ rảnh rỗi vào dịp cuối tuần nên cần phân ra các việc theo mức độ cần thiết sẽ được thực hiện trước. Điều này sẽ giúp gia định bạn không bị lúng túng vì không biết làm việc gì trước, việc gì sau. Riêng với việc mua sắm, từ khoảng tháng 11 và giữa tháng 12 dương lịch hàng năm hầu hết đều có các mặt hàng khuyến mãi và bạn nên sắm sửa trước các mặt hàng dự trữ được như: chén bát, dầu ăn, nước mắm, quần áo mới cho các thành viên trong gia đình và một số quà Tết.

Và dù có bận đến đâu thì cũng đừng quên ngủ đủ giấc. Hãy ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày và gắng để ngủ sâu. Cơ thể cần ngủ để tái tạo và hồi phục vì thế, tránh uống chất cồn, ăn nhiều vào buổi tối và ngủ trưa vừa phải.

Đừng lơ là bản thân
- Ưu tiên hàng đầu của bạn là phải chăm sóc bản thân, nếu không bạn sẽ không thể làm được gì, và đuối sức khi phải “gánh” việc nhà chạy ro ro.
- Uống 1 ly sữa ấm trước khi ngủ sẽ giúp giấc ngủ đến dễ dàng hơn.
- Ngoài ra, cũng đừng vì bận rộn mà bỏ qua chế độ tập luyện hàng ngày bởi đó là cách giúp bạn giữ được sức khỏe để làm được những việc mình muốn.
- Chia sẻ với chồng và người thân để nhận được sự giúp đỡ. Chia sẻ cũng là cách giảm stress cho mình khi căng cứng trong mớ hỗn loạn.


Tình huống cần lưu ý:

1) Để trẻ không bị lạc ở đám đông

Trong những dịp đi chơi hoặc mua sắm cuối năm, nếu cho con đi cùng, để bé không bị lạc, bạn nên làm một số việc sau. Với bé chưa biết nói, trước khi rời khỏi nhà, bạn nên viết số điện thoại, địa chỉ nhà và tên bố mẹ vào một tờ giấy nhỏ và bỏ gọn vào túi của con. Với bé lớn hơn, hãy dạy cho bé nhận biết đâu là chú bảo vệ, cô nhân viên bán hàng hoặc chú công an để phòng khi đi lạc bé biết kêu gọi sự giúp đỡ.

2) Không sa đà khi mua sắm

Nhiều phụ nữ hay kêu ca rằng luôn tiêu nhiều hơn số tiền dự định cho việc mua sắm cuối năm do bị sa đà vào các việc mua sắm những đồ mà họ nhìn thấy trong lúc mua. Để hạn chế tình trạng này, hãy lập các thứ cần mua và khi đi sắm chỉ chọn đúng những đồ đã được lên danh sách.

3) Để chồng bớt say xỉn ngày cuối năm

Bạn không nên và cũng không thể giám sát mọi cuộc họp mặt của chồng, song nếu có cơ hội đi dự tiệc cùng anh ấy, bạn hãy chớp ngay lấy. Tại những bữa tiệc này, có vợ ở bên kịp thời cảnh tỉnh, chắc chắn anh ấy sẽ không quá chén.
Theo GĐT
people like INLOOK.VN fanpage