Bạn đang ở đây

Hôn nhân "gây giống"

Ở Việt Nam, theo các nhà nghiên cứu xã hội học, hiện nay dưới tác động của xã hội hiện đại ngày càng nhiều phụ nữ có điều kiện học tập, tự chủ về kinh tế, có đủ không gian, thời gian, cơ hội và sự tự chủ... chọn chồng, kéo theo hiện tượng “muộn chồng”.

Hôn nhân

Ảnh minh họa

Những cô gái thành đạt đến tuổi 30 - 40 vẫn chưa thích lập gia đình không còn là hiếm. Năm 2011, theo Tổng cục Thống kê, trong hơn 10 năm qua, nhóm dân số độc thân (chưa bao giờ kết hôn) ở cả nam và nữ đều gia tăng, nhất là nhóm phụ nữ tuổi từ 35 - 54.

Trong số những phụ nữ muộn chồng này, có một bộ phận chọn cuộc sống độc thân đến già, có người lại sống với ai đó mà không cần kết hôn, có người “xin con”, người tự sinh con bằng thụ tinh nhân tạo...

Bên cạnh đó, lại có những người bỗng một ngày kia sẽ gật đầu cưới vội một ai đấy chỉ nhằm mục đích có một đứa con. Theo họ, việc mong muốn kết hôn để có con như là một cách vừa đáp ứng được sự hợp pháp trong hôn nhân, vừa đáp ứng được bản năng làm mẹ và cũng là cách để bảo tồn dòng giống. Và hiện tượng này, ở tại nhiều nước trên thế giới đã xảy ra tương đối nhiều.

Tại Anh, tờ Daily Mail cho biết, hiện nay, tại nước này đang có hơn một nửa số ca sinh nở của các bà mẹ trên 30 tuổi. Rất nhiều phụ nữ trong những trường hợp này đã lựa chọn hình thức kết hôn chỉ vì mong được sinh con.

Một khảo sát của tổ chức Vitabiotics Pregnacare Conception của Anh với trên hơn 3.000 nam giới và phụ nữ độc thân tham gia, cho thấy, hơn 1/3 trong số họ đặt tiêu chí bạn đời có khả năng sinh nở lên cao hơn các đặc điểm khác. Có khoảng 42% số phụ nữ và 30% số nam giới trong số đó cho biết, nếu họ gặp một người để chuẩn bị kết hôn nhưng người ấy lại có dấu hiệu vô sinh thì họ sẽ phải cân nhắc rất nhiều trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Hơn 2/3 số người được hỏi cho rằng họ rất lo lắng về việc không thể có thai tự nhiên, sợ rằng sẽ là quá muộn nếu phải cần đến các can thiệp y học. Và 3/4 số người cho biết họ rất sợ mình mắc vô sinh vì đó có thể là nguy cơ báo trước sự bỏ rơi của người bạn đời và cuộc hôn nhân “gây giống” hoàn toàn thất bại, bị chuyển sang tên gọi “hôn nhân nhầm lẫn”.

Tiến sĩ Linda Papadopoulos, nhà tâm lý từ Đại học London, cho biết: “Ngày càng có nhiều phụ nữ thích có con và họ đã lựa chọn hôn nhân “gây giống”. Người ta có xu hướng tìm kiếm bạn đời và chỉ dành mối quan tâm đặc biệt cho khả năng làm cha của đối tác hơn là việc xem xét đến tình cảm, tình yêu”.

Hôn nhân

Ảnh minh họa

Còn tại Mỹ, theo báo cáo mới công bố đầu năm 2011, trong số 27 quốc gia công nghiệp hóa được nghiên cứu bởi Tổ chức Phát triển và Hợp tác kinh tế thì quốc gia này có tới 25,8% trẻ em đang được nuôi dưỡng trong các gia đình đơn thân mà đa phần là do các bà mẹ nuôi nấng.

Lý giải hiện tượng này, người ta cho rằng, khi người phụ nữ đã đạt được nhu cầu muốn có con rồi thì cũng rất nhanh chóng, họ muốn kết thúc một cuộc hôn nhân không tình yêu. Tuy nhiên, cũng theo tiến sĩ Linda Papadopoulos, một cuộc hôn nhân theo kiểu “gây giống” này thường không được khuyến khích vì nó mang nhiều yếu tố của sự vụ lợi, tính toán, ích kỷ. Nó dễ khiến người phụ nữ mắc sai lầm và khó có khả năng đạt được hạnh phúc trong cuộc sống làm mẹ cũng như làm vợ.

Theo HPGĐ

people like INLOOK.VN fanpage