Bạn đang ở đây

"Lên đỉnh"... chữa bệnh

Điều hòa các rối loạn tâm lý, giảm bệnh phụ khoa, ngăn bệnh tim mạch..., cực khoái xem ra có nhiều tác dụng đáng kể hơn ta thường nghĩ!

Đời sống vợ chồng khó có thể trọn vẹn nếu thiếu đi "chuyện ấy". Cảm giác thỏa mãn đời sống gối chăn không những mang lại sự hòa hợp cho tình yêu thêm bền vững, mà còn có những tác động rất đáng chú ý đối với sức khỏe. Một số nghiên cứu khoa học gần đây thậm chí còn chứng minh được rằng: cực khoái khi "yêu" có thể chống lại một số chứng bệnh chết người!

lên đỉnh

Ảnh minh họa

Cực khoái tốt cho hệ sinh sản nữ

Một nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng, những phụ nữ đạt cực khoái trong giai đoạn kinh nguyệt giảm được 1,5 lần nguy cơ mắc chứng lạc nội mạc tử cung, một chứng bệnh nguy hiểm do máu kinh (có lẫn những mảnh nhỏ của nội mạc tử cung bong ra) bị chảy ngược trở lại. Máu này thường chảy vào ống dẫn trứng, qua ống dẫn có thể thấm vào khoang bụng, bàng quang, trực tràng và có thể "chạy" tới buồng trứng, gây nguy cơ vô sinh. Tuy nhiên, nỗ lực làm "chuyện ấy" trong những ngày "đèn đỏ" có thể khiến phụ nữ cáu gắt, nhiễm trùng, chảy máu nhiều nếu không biết kiềm chế cường độ.
"Lên đỉnh" giúp kiểm soát các cơn đau
Một lần "lên đỉnh" có thể giúp một phụ nữ giảm đau và tăng khả năng chịu đau lên gấp hai lần. Điều này  đã được các nhà khoa học chứng minh trong một báo cáo gần đây. Không những thế, thỏa mãn "chuyện ấy" còn giúp chị em trở nên "thuần" tính hơn, yêu đời hơn, bớt cáu gắt, bực bội vì những chuyện nhỏ nhặt.
Cực khoái ngăn chặn những cơn đau tim
Nghiên cứu cho thấy trạng thái cực khoái ở nữ giới có khả năng làm hạ huyết áp. Ai cũng biết, bệnh cao huyết áp có thể dẫn tới những cơn đau tim ghê gớm, thậm chí nhồi máu cơ tim. Bằng cách làm "chuyện ấy", bạn có thể làm dịu lại những xung điện dẫn tới tăng nhịp tim đập. Thêm một tác dụng nhỏ nữa đi kèm là bạn có thể dùng cách này để chữa... nấc.
Một liệu pháp cai nghiện và chống lại chứng trầm cảm
Nghe có vẻ hơi khó chấp nhận, nhưng đúng là nếu bạn có thể kích hoạt não bộ bằng cách "lên đỉnh" khi "yêu", hoặc tự kích thích điểm G của chính mình, bạn sẽ khiến cơ thể tự động tiết ra dopamine, chất tạo ra cảm giác khoái lạc lâng lâng, say say, khá giống với khi một số loại ma túy tổng hợp phát huy tác dụng. Cách này có thể hỗ trợ cai nghiện. Với những người mắc bệnh trầm cảm, việc kích thích ham muốn và duy trì cảm hứng "yêu" có tác dụng rất tốt. Khi được thỏa mãn chuyện gối chăn, con người có xu hướng vui vẻ và sống lạc quan hơn.
"Lên đỉnh" đốt cháy lượng calo thừa
Sau khi được kích thích hiệu quả và đạt cực khoái, bạn có thể đốt cháy được khoảng 200 calo. Đó là lý do vì sao sau khi làm "chuyện ấy" một lúc lâu, hầu hết mọi người đều cảm thấy đói. Một số người thậm chí còn cho rằng có thể coi "chuyện ấy" là... bài tập thể dục phụ về đêm.

Theo Đẹp

people like INLOOK.VN fanpage