Bạn đang ở đây

Mua búp bê tình dục để giữ thủy chung với vợ

Liu chi ra 15.800 nhân dân tệ (2.500 USD) mua một con búp bê tình dục vì không muốn phản bội vợ khi xa nhà lâu ngày.
doll1-1670-1429000512.jpg

Một con búp bê cao cấp được trưng bày tại cửa hàng Micdolls ở Bắc Kinh. Ảnh: AFP

Cũng giống như hàng triệu người Trung Quốc phải xa quê tới làm việc tại các thành phố lớn, Liu, một nhà thiết kế xe hơi 29 tuổi, sống cuộc đời như một anh chàng độc thân suốt cả tuần và chỉ trở về thăm vợ con ở tỉnh Hà Bắc vào dịp cuối tuần. 

Liu đã kết hôn và anh không muốn phản bội vợ nhưng vẫn cần phải thỏa mãn ham muốn tình dục của bản thân. "Thành thật mà nói, rất dễ để kiếm được một cô gái phục vụ mình nếu bạn sẵn sàng bỏ ra một chút tiền. Nhưng tôi không muốn lừa dối vợ, vì thế tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó", Liu nói. 

Vì thế, Liu quyết định chi ra 15.800 nhân dân tệ (2.500 USD), tức là khoảng một tháng lương, để mua một con búp bê tình dục mã "156", tượng trưng cho chiều cao của nó. 

Con búp bê này được làm bằng chất liệu nhựa dẻo đàn hồi, một dạng vật liệu cao su mềm hơn silicone, có tay, đầu có thể tháo rời và bộ phận sinh dục. Nó được bày bán sẵn ở các cửa hàng ở Bắc Kinh. 

"Một con búp bê tốt hơn là một phụ nữ vì nó không phản kháng được, vì thế người ta có thể làm bất cứ điều gì họ thích", Liu nói. 

Theo AFP, Liu mua con búp bê của mình tại shop Micdoll trong thành phố, nơi người bán hàng tên Yi Jiange tự hào tuyên bố rằng: "Hầu hết mọi người nghĩ búp bê tình dục hấp dẫn hơn cả phụ nữ ngoài đời thực". 

Những con búp bê thường không có tóc, và khách hàng có thể mua tóc giả cho chúng tùy theo sở thích của họ. 

Yi cho biết hầu hết các khách hàng của anh đều là các chuyên gia hay chủ doanh nghiệp, độ tuổi ngoài 30 hoặc 40. Yi cũng dành nhiều lời ca ngợi về mặt đạo đức của những người này. 

"Nếu một người đàn ông có gia đình không muốn quan hệ với gái mại dâm, thay vào đó họ dùng búp bê tình dục, vậy không đáng khen hay sao?", Yi nói. 

Theo Yi, thậm chí một số bà vợ còn đến cửa hàng mua búp bê tình dục về cho chồng.

Theo trang ChinaSexQ, ước tính mỗi năm thị trường búp bê tình dục ở Trung Quốc có doanh thu khoảng 16 tỷ USD. Zhang Han, chủ cửa hàng Micdolls, dự định sẽ sản xuất thêm nhiều búp bê tình dục hơn nữa và hy vọng ngành công nghiệp này sẽ càng phát triển hơn trong bối cảnh mất cân bằng giới tính nghiêm trọng như hiện nay ở Trung Quốc. 

"Nhiều thanh niên trẻ không tìm được bạn gái hay kết bạn với phụ nữ, đó chính là lý do khiến họ phải dùng đến búp bê tình dục để thay thế", Zhang nói. 

Trong khi hầu hết những người khác đều mua búp bê vì mục đích tình dục, Liu cho biết trái tim vô cảm của 156 không thể làm gì để lấp đi sự trống trải của anh trên giường ngủ. 

"Nó không làm tôi thấy thỏa mãn chút nào. Nó cũng không khơi gợi được chút cảm xúc nào trong tôi", Liu nói. "Sự hoàn hảo của nó là nhờ những tính toán về mặt toán học, nhưng nó sẽ không thể đẹp hơn một người phụ nữ vì nó vô hồn, vô cảm".

Theo Ngôi sao

people like INLOOK.VN fanpage