Bạn đang ở đây

Những nghiên cứu sexy nhất năm 2014

Dưới đây là những gì mà con người đã tìm hiểu được trong năm 2014 về lĩnh vực sinh học và tình dục.

 1. Loài cá cổ ở Scotland có thể đã phát minh ra quan hệ tình dục.

Ảnh minh hoạ: Nature.com

Những động vật đầu tiên trì nòi giống thông qua hình thức giao phối là loài cá nhỏ sống khoảng 350 triệu năm trước. Một bài báo của tạp chí Nature cho rằng: Tổ tiên của những chú cá này đẻ trứng một cách nhàm chán qua nhiều thời kì, nhưng đã có một giống tiến hoá gọi là Microbrachius xuất hiện hình thức giao phối bên nhau khi con đực có 2 dương vật 2 bên, con đực và con cái móc đuôi vào nhau để không bị trôi mất. Thật hết sức đáng yêu!

 

2. Kì lân biển sừng càng lớn, tinh hoàn càng to

Ảnh minh hoạ:: freedomforwhales.tumblr.com

Kì lân biển là những sinh vật to lớn và khó nắm bắt, các nhà khoa học không chắc chắn về thói quen giao phối hoặc tác dụng của chiếc sừng của chúng.

Nhưng nghiên cứu mới được công bố tại Hội nghĩ khoa học năm nay cho thấy sừng đực có thể nói lên kích thước tinh hoàn - một chỉ số về khả năng sinh sản của kỳ lân biển.

 

3. Cử động mắt của bạn có thể tố cáo bạn đang yêu hay chỉ là ham muốn.

Ảnh minh hoạ:: Disney.wikia.com

Một nghiên cứu được công bố trên Psychological Science ánh mắt bạn sẽ tập trung nhiều hơn vào khuôn mặt của một người nếu bạn thấy ở người đó tiềm năng cho sự lãng mạn, tức tình yêu. Khi bạn cảm thấy ham muốn chứ không hẳn là yêu, ánh mắt của bạn có xu hướng tập trung vào cơ thể của người đó. Hãy đeo kính đen vào nếu không muốn bị phát hiện!

 

4. Một nụ hôn có thể truyền sang khoảng 80 triệu vi khuẩn.

Ảnh minh hoạ:: fanforum.com

Theo một nghiên cứu được công bố trong microbiome, chỉ cần 10 giây cho 80 triệu vi khuẩn tiến từ miệng người khác sang miệng bạn và xây dựng một "xã hội" ngay trên "vùng đất mới". Hãy súc miệng nước muối loãng thường xuyên để hạn chế.

 

5. Sự hi sinh vì tình dục của loài vật đáng để con người ngưỡng mộ.

Cái chết sau quan hệ tình dục có vẻ như là một cách tốt để "ra đi", nhưng thực sự có mang một chút kinh hoàng. 5 nhà khoa học đã phát hiện ra ba loài mới của Antechinus, một loài thú có túi đầu tiên được tìm thấy ở Úc năm ngoái, hi sinh bản thân mình cho hoạt động "yêu". Trong nỗ lực để giao hợp với càng nhiều con cái càng tốt trong vòng một vài tuần, cơ thể  của Antechinus đực ngày càng suy sụp: Nó chảy máu nội bộ, cơ của nó thoái hóa, hệ thống miễn dịch của nó không hoạt động, cơ thể loét và hoại tử, rụng lông hoàn toàn. Đúng là "hi sinh đời bố, củng cố đời con".

 

6. Dương vật khủng long ra sao?

Ảnh minh hoạ: Jose Antonio Penas

 Làm thế nào khủng long có quan hệ tình dục? Trong khi không có hóa thạch của loài khủng long đang giao hợp nào được tìm thấy? Các nhà khoa học đã bắt đầu tìm đến họ hàng gần nhất khủng long - loài chim và cá sấu, để tìm ra cách chúng nhân giống .

Cả chim và cá sấu có một "lỗ huyệt", chung cho đường ruột, sinh sản, và đường tiết niệu. Loài chim cổ đã có một dương vật nổi lên từ "lỗ huyệt" này để cung cấp tinh trùng, do đó khủng long có lẽ cũng tương tự.

 

7. Đồng tính nữ có cực khoái nhiều hơn cặp nam nữ thẳng hoặc lưỡng tính.

Ảnh minh hoạ: pinterest

Theo một cuộc khảo sát của hơn 6.000 đàn ông và phụ nữ, được công bố trên Tạp chí Y học tình dục trong năm nay, những người đồng tính nữ có khoái cảm mãnh liệt và nhiêu hơn tất cả.

 

8. Gấu thích quan hệ đồng tính bằng miệng 

Ảnh minh hoạ: onlinelibrary.wiley.com

Vâng, ít nhất là với 2 con gấu sống trong một khu bảo tồn Croatia. Trong một bài báo đăng trên Zoo Biology, các nhà khoa học ghi nhận 28 hành vi bằng miệng giữa cặp đôi gấu trong 116 giờ quan sát. Ôi những chú gấu! 

 

9. Nga gửi tắc kè vào không gian để chúng "yêu" trên không gian

Ảnh minh hoạ: alimento.blog.hu

Một vệ tinh chứa một đôi tắc kè đực cái được bắn lên vũ trụ để các nhà khoa học có thể quan sát thói quen giao phối của chúng trong môi trường không trọng lực.

Vệ tinh đã bị lạc mất, sau đó được tìm thấy một lần nữa, nhưng đôi tắc kè đã chết khi chúng trở về Trái đất. Tờ The Moscow Times báo cáo rằng các nhà khoa học sẽ phải xem xét hình ảnh video 44 ngày của đôi tắc kè trên vũ trụ để xác định chính xác thời điểm chúng chết và liệu chúng có tí hứng thú nào cho "chuyện đó" trên không gian không

10. "Điểm G" chỉ là 1 phần nhỏ của "Khu vực G"

Ảnh minh hoạ: tumblr.com

Nghiên cứu mới cho thấy không phải chỉ tồn tại một "điểm G" gây ra cực khoái mà có đến 3 khu vực như vậy làm việc cùng nhau như một khu phức hợp. Như vậy là phụ nữ có thể "lên đỉnh" ở nhiều vùng khác nhau

 

11. Côn trùng cái thuộc giống Neotrogla có dương vật và có thể có quan hệ tình dục cho đến 70 giờ.

Đừng tưởng lúc nào cũng chỉ có con đực mới được sở hữu một bộ phận tuyệt vời về mặt sinh học như vậy. Côn trùng cái cũng có! Và 70 giờ là con số đáng nể!

Ảnh minh hoạ: Reuters

Quang Minh dịch

Theo Buzzfeed.com

people like INLOOK.VN fanpage