Bạn đang ở đây

“Yêu” sao cho đúng cách?

30% công nhân có quan hệ tình dục trước hôn nhân nhưng gần như không có hiểu biết về tình dục an toàn. Đây là con số đáng báo động trong đời sống công nhân hiện nay.

Tại buổi truyền thông về sức khỏe sinh sản do Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân (CN) và Marie Stopes International Việt Nam (MSIVN) tổ chức mới đây cho hơn 200 CN tại KCX Tân Thuận (quận 7-TPHCM), bác sĩ Nguyễn Hữu Hiện chuyên tư vấn sức khỏe sinh sản cho CN đã gợi ý nhiều lần nhưng mãi không có câu hỏi nào được nêu ra.

yêu

Công nhân  đang được tư vấn về sức khỏe sinh sản

Thiếu hiểu biết ở mức báo động

Sau một lúc lâu, một anh CN mới nêu câu hỏi nhưng... vòng vo mãi vẫn không nói vào điểm chính và cuối cùng mọi người mới ồ lên khi bác sĩ nêu tóm ý là anh CN muốn biết: “Làm thế nào để nhận biết được bệnh phụ khoa?”. Thế là các bác sĩ, chuyên gia tư vấn đã có tiếp 40 phút gần như độc diễn nhưng được toàn thể CN dự khán rất chú ý.

Chị Đào Thị Thanh (CN Công ty May Bông Cúc, quận 7) chia sẻ: “Kiến thức về sức khỏe sinh sản rất cần thiết nhưng ngày nào tôi cũng phải đi làm từ sáng đến tối nên hầu như không có thời gian và điều kiện tìm hiểu. Nghe các bác sĩ nói chuyện rồi mới biết mình hiểu sai cả kiến thức cơ bản nhất”. Tuy nhiên, chị không đặt câu hỏi vì... “chuyện tế nhị như vậy còn ngại nói với chị em trong nhà...”. Và đó cũng là tâm lý chung của rất nhiều CN.

Theo Tổ chức MSIVN, có đến 25 bệnh được xếp vào danh sách các bệnh lây qua đường tình dục nhưng qua khảo sát, mức độ hiểu biết về các bệnh này ở CN làm việc tại TPHCM và Bình Dương vào năm 2010 còn chưa cao. Phần lớn CN chỉ biết 3 bệnh là HIV (97%), lậu (81%) và giang mai (84%); còn một số bệnh thường gặp khác như viêm gan B/C, bệnh sùi mào gà… thì  rất ít CN biết đến. Tuy nhiên, đó là ghi nhận tại các doanh nghiệp đã qua phổ biến kiến thức về sức khỏe sinh sản, trong thực tế, tỉ lệ CN không hiểu hoặc mù mờ về tình dục an toàn còn cao hơn nhiều.

Về vấn đề này, bác sĩ Nguyễn Hữu Hiện cho biết: “Tình trạng CN không hiểu biết về sức khỏe sinh sản đã ở mức báo động. Hiện có khoảng 30% CN quan hệ tình dục trước hôn nhân, 50% trong số đó mắc các bệnh viêm nhiễm đường sinh dục. Phần lớn trường hợp mắc bệnh đều không đến bệnh viện điều trị theo đúng quy trình hoặc chỉ điều trị qua loa”.

yêu

Ảnh minh họa

Nhiều hệ lụy

Trong khi trên thế giới chỉ khoảng 7% -10 % cặp vợ chồng trẻ bị vô sinh thì hiện nay, ở nước ta, tỉ lệ này xấp xỉ 20% và Việt Nam được xếp vào những nước có tỉ lệ vô sinh rất cao. Một trong những nguyên nhân là do mắc các bệnh viêm nhiễm đường sinh dục và phá thai không an toàn.

Tại Bình Dương, do thiếu hiểu biết về phòng tránh thai và bảo vệ sức khỏe sinh sản, có rất nhiều nữ CN đã nạo phá thai đến 4-5 lần. Nhân viên của Phòng Khám và tư vấn MSIVN - Chi nhánh Bình Dương vẫn không quên trường hợp đau lòng của chị N.T.N, một CN làm việc tại tỉnh này. Chị đã gào khóc nức nở khi kết quả xét nghiệm HIV của hai mẹ con có kết quả dương tính; chị không ngờ rằng người chồng đầu gối tay ấp đã lây cho chị và con căn bệnh thế kỷ.

Hay như chị N.T.M, CN của một công ty môi giới bất động sản ở quận 7, đã có lần phải bỏ thai ngoài ý muốn. Nhắc lại chuyện cũ, chị day dứt: “Chúng tôi tính ngày để quan hệ theo sự mách bảo của bạn bè và rồi có thai… Vì nhà cửa chưa ổn định, lương thấp nên dù đau lòng lắm vẫn phải bỏ, lỡ sinh con mà không nuôi được thì khổ tâm lắm”.

Theo NLĐ

people like INLOOK.VN fanpage