Bạn đang ở đây

Để mặc quần jean luôn đẹp

Dường như chẳng có món thời trang nào có thể song hành cùng bạn gái suốt bốn mùa như đồ jeans. Đây cũng được xem là thiết kế dễ chịu cho mọi phong cách thời trang vì có nhiều kiểu và nhiều cách kết hợp. Những lời khuyên sau đây có thể giúp bạn lựa chọn cách phối đồ với quần jeans làm nổi bật phong cách của bản thân mình.

> Mặc gì khi đi du lịch?

> Mặc skinny đúng cách

 

Tuy dễ tính là thế, nhưng không phải chiếc quần jeans nào cũng hợp với bạn trừ phi bạn có một may mắn quá đỗi đó là sở hữu thân hình tuyệt đẹp. Cũng như muôn vạn món đồ trong thế giới thời trang, jean cũng có những "quy tắc" riêng để bạn có thể áp dụng cho chính mình ở mọi thời điểm, thời tiết và độ tuổi.

Những nguyên tắc chung mà bạn cần phải luôn ghi nhớ là:

- Chọn độ dài đúng đắn: Quả là chiếc quần với gấu dài hơn độ dài thực của đôi chân rồi cộng thêm sự hỗ trợ của giầy cao gót sẽ khiến bạn cao ráo, hấp dẫn hơn. Nhưng nên nhớ phải chọn độ dài sao cho hợp lý và đúng đắn. Với quần jean skinny nếu bạn chọn quần dài quá sẽ phản tác dụng vì nó làm đôi chân bạn ngắn đi và vô duyên. Nhưng với những chiếc quần jean ống vẩy, bạn sẽ dễ "ăn gian" chiều cao hơn.

- Nói không với cạp quá trễ, đũng quá ngắn: Đừng cố nhồi nhét mình vào chiếc quần có cạp hay đáy quần quá ngắn vì chỉ cần bạn vươn mình lên, gập lưng xuống hoặc nhoài thân ra xa thì ngay lập tức những người xung quanh sẽ phải "khó chịu" vì vòng 3 của bạn.

- Luôn có  một chiếc quần jeans tối màu

 

1. Quần skinny:
Nhược điểm duy nhất của quần skinny là kén dáng người mặc. Những bạn gái có vòng 3 không đẹp hoặc chân không thẳng không nên chọn quần skinny để tránh phô bày khuyết điểm của mình. Với những cô nàng may mắn sở hữu một đôi chân dài quyến rũ thì quần skinny chính là cạ cứng để tạo đường nét quyến rũ và gợi cảm. Nếu kết hợp với áo ngắn thì bạn nên chọn những chiếc thắt lưng bản to để làm nổi bật hơn. Mặc  áo dáng dài cùng skinny cũng là một lựa chọn sáng suốt. Và để hoàn hảo hơn nếu mang giày cao gót khi mặc skinny.



 

 

 

 

 

2. Quần ống đứng:
Khác với quần ống côn, quần ống đứng phù hợp với mọi dáng người. Xu hướng mặc quần ống đứng xắn gấu đang khá phổ biển mùa thu năm nay, tuy nhiên nếu bạn có đôi chân không được dài và thon thả thì việc xắn gấu quần sẽ làm bạn trông càng thấp hơn. Áo hai dây hoặc áo phông khỏe khoắn là thích hợp nhất với quần ống đứng. Kết hợp cùng giày đế bệt hoặc giày thể thao sẽ tạo cho bạn phong cách khỏe khoắn, thoải mái và đầy tự tin.

 

 

3. Quần jeans rách:
Jeans rách là sự lựa chọn của những bạn trẻ cá tính. Tuy nhiên, jeans rách tùy cách kết hợp lại tạo những phong cách cực kì trẻ trung và bắt mắt. Bạn có thể mặc jeans rách cùng áo phông, 2 dây để hóa thân thành cô nàng trẻ trung và năng động. Ngoài ra, thử khoác thêm 1 chiếc áo vest bên ngoài, bạn sẽ cá tính hơn bao giờ hết.

 

 

4. Quần ống rộng:
Quần jeans ống rộng tuy không còn phổ biến trong giới trẻ ngày nay, nhưng vẫn chiếm được cảm tình của những cô nàng cá tính. Để tránh vẻ lỗi thời, đừng ngại ngần kết hợp quần ống rộng với những kiểu áo cá tính và phá cách đặc biệt. Ngoài ra, kết hợp nhiều loại phụ kiện đi kèm, bạn sẽ trở thành một cô gái cực kì phong cách.

 

 

Jolly tổng hợp

people like INLOOK.VN fanpage