Bạn đang ở đây

Google+ tiếp tục nâng cấp để chiều chuộng người dùng

Tính năng mới cho phép người dùng Google+ có thể định hình dịch vụ theo ý thích của mình.

Nằm trong chiến dịch cải tiến và nâng cấp Google+ nhằm cạnh tranh với Facebook, vào tuần sau mạng xã hội này sẽ cho ra đời thêm một tính năng mới. Tính năng này cho phép bạn có toàn quyền quyết định đến việc cho phép hoặc không cho phép ai đó xuất hiện trong phần “thông báo” của bạn. Satyajeet Salgar, giám đốc các sản phẩm trò chơi của Google+ cho biết tính năng này cũng sẽ có ảnh hưởng ít nhiều đến các “thông báo” trên game.

 

 

Trong một bài viết về Google+, Kathleen Ko, giám đốc phần mềm tại Google tiết lộ rằng tính năng “Who can notify you” hiện đang được triển khai trong một bộ phận nhỏ những người sử dụng Google+ nhằm lấy số phiếu bầu ủng hộ. Theo Ko, các thiết lập mới này kiểm soát các thông báo từ các bài viết, người dùng làm những việc sau đây:

- Chia sẻ với bạn một cách “riêng tư”.
- Chọn “Thông báo bài viết”( Notify about this post) khi chia sẻ cho vòng mà bạn đang tham gia.
- Mời nói chuyện.
- Gửi tin nhắn hay mời bạn tham gia trò chơi trên Google+.

Bạn cũng sẽ được thông báo nếu ai đó để lại comment trên bài viết của bạn. Tính năng này chỉ mới được áp dụng, vì vậy bạn có thể sẽ không thấy sự thay đổi cũng như tác dụng mà tính năng đó mang lại.

Theo những báo cáo mới nhất thì có đến hơn 9000 người sử dụng Google+ cảm thấy khó chịu và bối rối bởi hoàn toàn không có cách nào để “xử lý” mớ “hỗn loạn” của những thông báo trên trang cá nhân của bạn. Và tính năng mới này của Google sẽ làm thay đổi tất cả và việc này sẽ mang lại sự dễ dàng, tiện lợi cũng như sự thoải mái cho người dùng Google+.

Thật là may mắn, Google+ tạo được uy tín khá tốt đẹp khi đã đáp ứng được một số những nhu cầu của người sử dụng về các tính năng. Hầu hết những tính năng mà Google + cho ra đời trong thời gian gần đây đều được dựa trên những ý kiến đóng góp của cộng đồng, điều đó khiến cho dự án Google+ của Google có vẻ như là một dịch vụ tương tác mà người sử dụng có thể định hình dịch vụ theo ý thích của họ.

Chúng ta đã thấy nhóm phát triển Google+ đáp ứng các nhu cầu của người sử dụng về việc vô hiệu hóa bình luận và khóa các bài viết trước khi chia sẻ. Bây giờ, với việc kiểm soát các thông báo của mình, người dùng có thể trải nghiệm thêm một tính năng mới nữa được Google+ hình thành dựa trên nhu cầu của chính bản thân họ. Trong cuộc cạnh tranh khốc liệc với mạng xã hội Facebook, với việc “chiều chuộng” người sử dụng của mình như thế, liệu Google+ có thành công?

 

Theo GenK

people like INLOOK.VN fanpage