HauA: Gắn sản xuất xanh với tự động hóa
Hội thảo do Hội Tự động hóa TP.HCM (HAuA) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp cùng Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ TP.HCM (CSID) và công ty TNHH COEX VINA tổ chức Hội thảo “Từ tự động hóa đến sản xuất xanh”.
Bà Lê Nguyễn Duy Oanh – Phó Giám đốc CSID cho biết, hội thảo được tổ chức nhằm thúc đẩy các hoạt động liên quan đến công nghiệp sản xuất, đặc biệt là tự động hoá. Đây là giải pháp cốt lõi giúp các doanh nghiệp nâng cao năng suất, tối ưu chi phí, tạo cơ hội tái đầu tư và tiếp cận dòng vốn FDI khi các nhà máy sản xuất dịch chuyển về Việt Nam.

PGS. TS Lê Hoài Quốc – Chủ tịch Hội Tự động hóa TP. Hồ Chí Minh (HAuA) phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: BTC)
Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS Lê Hoài Quốc – Chủ tịch HAuA đã chia sẻ những điểm đáng chú ý về thị trường Robot công nghiệp tại Việt Nam: Cách đây hơn 10 ngày tại Hà Nội, Hội Tự động hóa Việt Nam đã tổ chức sự kiện thành lập Chi hội Robot Việt Nam. Đây là bước đi đầu tiên trong việc xây dựng hệ sinh thái Robot và tự động hóa tại Việt Nam, một lĩnh vực đang được đánh giá có tiềm năng phát triển mạnh trong thời gian tới.
Theo số liệu từ Tổ chức Robot quốc tế (IFR), năm 2023 doanh số Robot tại Việt Nam đã đạt hơn 420 triệu USD và được dự báo sẽ tăng trưởng trung bình 3,8%/năm, có thể đạt mức 650 triệu USD vào năm 2030. Thế nhưng, điều đáng suy ngẫm là giữa một thị trường đầy hứa hẹn như vậy, Việt Nam lại hoàn toàn vắng bóng các nhà máy sản xuất Robot.
Từ thực tế đó, PGS.TS Lê Hoài Quốc kêu gọi sự quan tâm của các doanh nghiệp tham dự hội thảo, cùng đưa ra chiến lược phát triển sản phẩm Robot “Made in Vietnam”. Đây không chỉ là mong muốn, mà còn là bước đi tất yếu nếu chúng ta muốn tự chủ công nghệ và từng bước khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Với nỗ lực cùng nhau đi tìm lời giải và định hướng phát triển sản phẩm Robot “Made in Vietnam” do chính các doanh nghiệp trong nước sản xuất. Đây không chỉ là khát vọng tự chủ về công nghệ, mà còn là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Trong khuôn khổ Hội thảo đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa CSID và COEX VINA, đánh dấu sự gắn kết nguồn lực trong nước và quốc tế nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hoá.
Đây được xem là cơ hội lớn để các doanh nghiệp Việt Nam học hỏi mô hình, công nghệ từ các quốc gia phát triển, trong đó có Hàn Quốc, đồng thời tăng cường hợp tác thương mại trong ngành công nghiệp chế biến – chế tạo.