Bạn đang ở đây

Nhức nhối bạo hành ngược

Nhiều người cho rằng, một đất nước theo đạo Hồi như Ai Cập, đàn ông sẽ có vị thế quan trọng, được toàn quyền quyết định mọi việc. Thế nhưng, cùng với sự phát triển của xã hội, vị thế của người đàn ông trong gia đình cũng bị hạn chế rất nhiều, tình trạng vợ bạo hành chồng ở quốc gia này đang tăng dần theo thời gian.

Ảnh minh họa

Cơ quan nghiên cứu Xã hội toàn quốc Ai Cập và Trung tâm nghiên cứu Phạm tội học cùng lập nên một báo cáo, trong đó cũng đề cập đến vấn đề bạo lực của nữ giới với đàn ông.

Báo cáo chỉ ra, trong một thời gian dài, tình trạng vợ đánh chồng ở Mỹ luôn dẫn đầu thế giới, nhưng đến nay Ai Cập đã “soán ngôi” này từ Mỹ với tỷ lệ 28% phụ nữ từng đánh chồng trong khi ở Mỹ chỉ là 23%.

Báo cáo của giáo sư Ude Essay, Trưởng khoa Xã hội học của trường Đại học Keener có viết: “Ở Ai Cập, hơn một nửa số đàn ông đã kết hôn từng bị vợ bạo hành. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, có đến 50,1% trong số đàn ông kết hôn bị vợ bạo hành”.

Báo cáo của Cơ quan nghiên cứu Xã hội toàn quốc Ai Cập và Trung tâm nghiên cứu Phạm tội học cũng viết: Trên thực tế, tỷ lệ vợ bạo hành chồng ở Ai Cập còn cao hơn rất nhiều so với những con số có trong báo cáo. Ngay từ năm 2003, tỷ lệ chồng bị vợ bạo hành đã là 23%, năm 2006 lên đến 28%, vượt qua Mỹ ở cùng thời điểm. Đến năm nay, tỷ lệ này đã tăng rất cao nhưng không thể hiện trên báo cáo bởi nhiều người chồng vì e ngại không “dám” chia sẻ chuyện này.

Theo thống kê của 2 tổ chức trên, có 27% bà vợ dùng thìa hoặc chảo đánh chồng, 8,5% số người dùng nắm đấm... Theo các chuyên gia tâm lý, có nhiều nguyên nhân khiến phái đẹp phải “động tay, động chân” như: Áp lực kinh tế, tình cảm, tinh thần... thậm chí có người được hỏi còn cho rằng, việc phụ nữ thường xuyên bị bạo lực cũng là một nhân tố khiến nữ giới ngày càng “vũ phu”.

Giải thích điều này, một giáo sư Khoa Tâm lý thuộc trường Đại học Azhar, Ấn Độ từng nói, sắp tới xã hội Ấn Độ sẽ rơi vào giai đoạn nữ giới tự giải phóng mình khỏi sự khống chế của chồng. Trong thời gian dài họ đã phải sống dưới sự bạo hành của chồng, nếu phụ nữ quyết định tự giải phóng họ sẽ thực thi những biện pháp mạnh tay, đôi khi tàn ác.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân bạo hành rất đa dạng, có thể do tư tưởng chủ nghĩa nữ quyền nghiêm trọng, có thể do thường xuyên cãi vã với chồng về vấn đề con cái, cũng có thể do áp lực chi tiêu quá lớn khiến tình trạng này ngày càng phổ biến. Có người cũng cho rằng, do tỷ lệ nam giới ở nước này đang chênh lệch quá cao so với nữ giới.

Báo cáo điều tra cho thấy, nhiều người phụ nữ cho rằng, cách giải quyết mâu thuẫn vấn đề vợ chồng triệt để nhất là dùng đến “nắm đấm”, như thế mới khiến chồng “tâm phục khẩu phục”.

Kết quả điều tra cũng cho thấy, trong số những người phụ nữ thường xuyên bạo hành chồng, có đến 1/3 trong số đó không cảm thấy hối hận vì những hành động của họ, ngược lại họ lấy đó làm niềm tự hào. Một hãng truyền thông Trung Đông cho biết, bởi xu hướng bạo hành chồng của phụ nữ Ấn Độ ngày càng “nở rộ” nên đàn ông quốc gia này dần chuyển sang kết hôn với phụ nữ Á Đông.

Theo Dooland

people like INLOOK.VN fanpage