Bạn đang ở đây

Không nên liệt kê "nhà nghỉ" vào danh sách "điểm đến" trong mùa Noel

Các mối nguy tiềm ẩn về sức khỏe sẽ khiến bạn chịu thiệt đấy.

1. Ảnh hưởng xấu từ không khí ô nhiễm

(Ảnh minh họa)

Nhà nghỉ vào mùa lễ Giáng sinh thường rất đông người. Đây chính là điều khiến cho bầu không khí ở đây trở nên ô nhiễm hơn so với thông thường. Vì thế, chúng ta sẽ phải tiếp xúc và hít nhiều loại khí gây hại, khói thuốc lá, bụi… từ những nơi như vậy. Việc hít phải các loại khí trên cùng với tác động của thời tiết giá lạnh mùa đông sẽ khiến bạn dễ mắc phải các căn bệnh về mũi, họng, phổi như sổ mũi, viêm họng, viêm phổi, khó thở…

Thậm chí, theo nghiên cứu của các chuyên gia khoa học Hà Lan, việc phải sống trong một bầu không khí ô nhiễm là một trong các nguyên nhân quan trọng làm giảm tuổi thọ của chúng ta so với thông thường đấy! 

 

2. Mối nguy hại tiềm ẩn trong đồ dùng thiếu vệ sinh

(Ảnh minh họa)

Việc các nhà nghỉ, khách sạn đông và quá tải trong dịp lễ như Giáng sinh sẽ khiến cho việc thu dọn, làm vệ sinh các đồ dùng trong phòng như chăn, ga, gối, đệm, khăn tắm, khăn lau… không được thực hiện một cách triệt để so với thông thường. Chính vì vậy, các đồ dùng này tiềm ẩn rất nhiều mối nguy hại. Do không được vệ sinh sạch hoàn toàn, nhất là trong thời tiết giá lạnh, mưa phùn ẩm ướt, các vi khuẩn, bụi bẩn sẽ có điều kiện trú ngụ, gây bệnh trên cơ thể khi chúng ta tiếp xúc hoặc sử dụng các đồ vật này.

Đó cũng chính là nguyên nhân làm phát sinh các căn bệnh về da liễu, tai, mũi, họng… 

 

3. Nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm

(Ảnh minh họa)

Tình trạng đông người, không khí ô nhiễm, đồ dùng thiếu vệ sinh… trong các nhà nghỉ, khách sạn vào dịp lễ Giáng sinh là nguy cơ rất lớn làm lây lan các căn bệnh truyền nhiễm. Bên cạnh các căn bệnh truyền nhiễm thông thường và dễ bị mắc như cảm cúm, lao, phổi, các bệnh về nấm, viêm nhiễm phụ khoa…, chúng ta còn có thể mắc phải các căn bệnh nguy hiểm khác như viêm gan B, phong, thậm chí là cả HIV nữa.

Nguồn và h/a : Kênh 14

people like INLOOK.VN fanpage