Bạn đang ở đây

Những quan niệm sai lầm của phụ nữ về đàn ông

Nhiều phụ nữ cho rằng đàn ông là người ít cảm xúc, ích kỷ, lười biếng và không yêu hết lòng.

1. Ít cảm xúc

Rất nhiều cô gái khi yêu thường chỉ quan tâm đến bản thân và không hề nghĩ đến cảm xúc của bạn trai. Họ nghĩ rằng người yêu mình không quan trọng chuyện đó, không hay buồn bã, ít suy nghĩ nên mặc nhiên giận hờn, sỉ vả, hơi tí là đòi chia tay.

Đó là điều sai lầm, đàn ông không quá quan tâm đến cái nhỏ nhặt, không nghĩ ngợi linh tinh nhiều thứ nhưng cảm xúc ai cũng giống nhau, họ cũng biết vui buồn giận hờn, thậm chí khi lên đến đỉnh điểm, nỗi đau của họ giằng xé hơn gấp nhiều lần, chỉ có điều không phải ai cũng thể hiện hết ra bên ngoài. Họ không la hét, không khóc lóc suốt ngày nhưng điều đó không có nghĩa họ không đau, không thất vọng, buồn chán.

2. Quyết định chậm chạp

Nhiều người nghĩ rằng đàn ông khi quyết định một việc gì đó, họ thường mất thời gian suy nghĩ lâu hơn, nghiền ngẫm một cách kỹ càng lựa chọn của mình nhưng điều quan trọng là khi họ đưa ra quyết định cuối cùng, họ không phải mất thời gian sau đó để luyến tiếc, để hối hận về sự lựa chọn đó. Vì vậy nếu tính tổng thể, quyết định của họ nhanh chóng, dễ giải quyết hơn. Trong khi phụ nữ thường xuyên có thói quen than trời, hay khóc lóc nếu chọn lựa sai cả một quãng thời gian rất dài về sau.

3. Ích kỷ

Trong cuộc sống có không ít người đàn ông ích kỷ chỉ bo bo nghĩ cho mình, không quan tâm đến người khác và bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích của mình, thế nhưng không nên đánh đồng tất cả mọi người, cũng đừng vội đánh giá một người đang nỗ lực đạt được mục tiêu, đang vươn tới ước mơ của mình một cách chính đáng là người ích kỷ. Bạn là một người sáng suốt và chắc chắn bạn sẽ nhận ra được đâu là người đàn ông thực sự và hợp với mình.

dating-1800-1387182193.jpg

Ảnh minh họa: Perfectstrangersofnyc.

4. Không yêu bằng người khác

Nhiều khi nhìn sang người yêu của đứa bên cạnh, bạn cảm thấy thèm khát vì bạn trai quan tâm, sẵn sàng đưa đón, lặn lội mưa gió lạnh giá đến chăm nom, bạn thầm ước gì người yêu của mình cũng như vậy. Nhưng bạn phải hiểu rằng không phải ai cũng giống nhau, cách yêu của mỗi người mỗi khác, người yêu bạn bận trăm công nghìn việc không thể săn sóc bạn từng tí một, nhưng anh cũng gọi cho bạn mỗi khi có thời gian rỗi, rủ bạn đi chơi mỗi khi bạn buồn. Đừng đứng núi này trông núi nọ, chỉ cần bạn cảm thấy vẫn được yêu thương, thế là đủ.

5. Chủ động tất cả mọi thứ

Khi yêu, đàn ông thường là người chủ động tán tỉnh, rủ đi chơi, trả tiền, cầu hôn... nhưng đừng nghĩ rằng họ phải làm tất cả mọi thứ để chiều lòng bạn. Nếu bạn thích một anh chàng nào đó, sao bạn không chủ động tấn công, nếu bạn có nhiều tiền hơn, tại sao không giành trả, nếu bạn có thể làm được đừng quá dựa dẫm vào anh ấy. Thay vì chờ đợi sự giúp đỡ, chiều chuộng của người khác, bạn hãy chủ động làm những gì có thể, sống là phải biết cho, biết nhận và biết cả hy sinh.

6. Lười biếng

Ngày xưa đàn ông thường được đánh giá cao hơn phụ nữ, họ là người được ngồi chiếu trên và không phải đụng chân đụng tay vào bất cứ chuyện nhỏ nhặt gì, nhất là việc bếp núc. Nhưng thời đại ngày nay, khi bình đẳng giới được thực hiện, đàn ông không còn cái đặc quyền đó. Vì vậy, thay vì lắc đầu ngao ngán đánh giá người yêu bạn lười biếng, hãy bắt anh ấy cùng làm với bạn tất cả mọi chuyện, hãy yêu cầu sự giúp đỡ của họ, đừng lẳng lặng làm mọi thứ một mình, đừng tạo cho anh ấy thói quen được hầu hạ, cung phụng.

Theo Ngôi sao
people like INLOOK.VN fanpage