Bạn đang ở đây

Vì sao kết hôn tuổi 20 lại là một thảm hoạ ?

Chắc chắn rằng sẽ có rất nhiều người, đặc biệt là những người đã kết hôn hoặc tin vào hôn nhân thành công, phản đối tựa đề của bài viết này. Tuy nhiên, thật sự việc kết hôn ở tuổi 20 không phải là một ý kiến hay.

Tình yêu chân chính hoàn toàn tồn tại, thế nhưng  việc cùng kí vào giấy đăng ký kết hôn để tên trói buộc nhau lại là một việc hoàn toàn khác. Đây là những lý do khiến việc lập gia đình trở thành một thảm hoạ:

1. Bạn vẫn còn là một đứa trẻ

Bạn chỉ mới chập chững bước vào đời ở tuổi 20, bạn hoàn toàn chưa có kinh nghiệm trong việc quản lý một gia đình với hàng tỷ thứ như quần áo, thức ăn, tiền điện, tiền nước,…

Vì sao kết hôn tuổi 20 lại là một thảm hoạ ?

Ngoài ra, còn có cả hàng tá thứ bạn phải lo lắng và suy nghĩ nếu kết hôn. Đừng vội vàng, hãy tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ không bị quản lý và ràng buộc của bạn đi đã rồi hay lao đầu vào mớ lộn xộn gọi là “hôn nhân” sau. Vẫn còn nhiều thời gian mà.

2. Bạn không biết mình đang “dây” vào thứ gì đâu

Vì sao kết hôn tuổi 20 lại là một thảm hoạ ?

Bạn yêu một người và lập tức muốn kết hôn bên người đó mãi mãi? Bạn đã thử hình dung cuộc sống gia đình sau này sẽ thế nào chưa? Chẳng đầy màu hồng như bạn tưởng đâu. Chắc chắn sẽ có những cãi vã, xung đột lớn giữa hai người. Vấn đề ở chỗ là bạn gần như sẽ mắc kẹt với người “khó ưa” đó suốt đời vì đã lỡ kết hôn. Cách giải quyết rất đơn giản, nếu yêu ai, hãy thử tìm hiểu nhau ít nhất 4 năm. Nếu sau 4 năm, vẫn còn thấy chưa chán mặt nhau và vẫn còn muốn kết hôn thì đã tới thời điểm thật sự.

3. Bạn sẽ phải hi sinh rất nhiều thứ

Vì sao kết hôn tuổi 20 lại là một thảm hoạ ?

Kết hôn đồng nghĩa với việc cuộc sống của bạn sẽ bị gắn chặt với cuộc sống của vợ hoặc chồng mới cưới. Bây giờ, bạn sẽ không còn được độc lập hay thoải mái đưa ra những quyết định và lựa chọn nữa. Tất cả đều phải bàn bạc và thỏa hiệp cùng nhau. Bạn sẽ chẳng còn dễ dàng nghỉ việc đi vòng quanh thế giới mà không lo lắng xem ai sẽ ở nhà chăm sóc vợ; hay cũng chẳng có thể shopping hết sạch tiền nếu chưa hỏi ý kiến ông xã. Sẽ có nhiều lúc bạn buộc phải hi sinh những mong muốn, ước mơ cá nhân vì người còn lại. Điều đó đôi khi thật mệt mỏi và đáng sợ.

4. Học hành và sự nghiệp cũng rất quan trọng

20 tuổi là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để bạn xây dựng sự nghiệp vì bạn còn nhiều sức lực cũng như thời gian. Qúa chú tâm vào các mối quan hệ lúc này sẽ làm mất nhiều thời gian của bạn.

Sẽ thật buồn nếu bạn bỏ hết tương lai tiền đồ của mình để lao vào hôn nhân, đặc biệt là các bạn nữ. Coi kìa, các bạn còn rất nhiều triển vọng phát triển sự nghiệp mà.

Vì sao kết hôn tuổi 20 lại là một thảm hoạ ?

Bạn hoàn toàn có thể lập gia đình và có con sau khi đạt được cho bản thân mình ít nhất một thành tụ nào đó (dù nhỏ hay lớn như: lấy bằng thạc sĩ, có công ty riêng, tự mua được nhà,…). Điều này sẽ giúp cho bạn không dựa dẫm vào bạn đời và hoàn toàn tự tin với cuộc hôn nhân của mình. 

Nếu yêu, hãy yêu một cách thật thông minh, hãy giúp bản thân mình và giúp thế giới bằng cách khoan dính vào hôn nhân. Hãy dành thời gian cho bản thân  làm bất cứ thứ gì bạn muốn, gặp bất cứ ai bạn thích, đi bất cứ đâu bạn cần. Bạn vẫn còn nửa cuộc đời còn lại để trói buộc mình vào hôn nhân gia đình kia mà.

Và nếu bạn cần chứng tỏ với thế giới rằng bạn đang yêu. Đừng dùng tấm giấy kết hôn làm bằng chứng. Vẫn có hàng ngàn cách để thể hiện. Trừ khi có một tỷ phú nào đó ngu ngốc và muốn cưới bạn ngay lập tức, còn lại, hãy khoan kết hôn khi mới 20 tuổi.

Theo Yan

people like INLOOK.VN fanpage