Bạn đang ở đây

Để không bị "chặt chém" mùa lễ hội

Năm nay, lễ Quốc khánh trùng vào cuối tuần, thời gian nghỉ lễ kéo dài là cơ hội hiếm có cho bạn cùng gia đình thực hiện một chuyến du lịch thư giãn thú vị. Tuy nhiên, nếu không cẩn trọng, bạn có thể bị "chặt chém" mọi lúc mọi nơi.

InLook chia sẻ vài kinh nghiệm nhỏ để bạn có thể an tâm hơn khi đi du lịch vào những ngày này.

Nguyên tắc đầu tiên: Hãy hỏi giá

Đừng ngại hỏi giá trước khi sử dụng bất cứ dịch vụ gì. Nếu giá dịch vụ cao một cách vô lý, bạn có thể trả giá "mạnh miệng". Nhiều người ngỡ rằng, chọn quán bình dân giá sẽ rẻ hơn, đó là một sai lầm. Quán bình dân hay quán cóc chất lượng phục vụ kém, ít bị quản lý, khi bạn bị sập "bẫy" cũng chẳng biết kêu ai. Trong khi những quán có tên tuổi chịu sự quản lý chặt chẽ của cơ quan cấp phép nên giá cả sẽ ở mức chấp nhận được và chẳng may, nếu bị "chặt chém" quá đáng, bạn có thể đến các cơ quan chức năng địa phương để trình báo sự việc.

Bạn cũng đừng bao giờ tin vào lời tư vấn của "cò", của các bác xe ôm bám theo bạn hay anh tài xế taxi vui tính nào đó mà bỏ một địa chỉ cung cấp dịch vụ uy tín để chọn địa chỉ khác "mới mở", "giá tốt" nhưng không rõ giá bao nhiêu.

Chuẩn bị kỹ càng cho chuyến đi

Bạn nên chuẩn bị sẵn thức ăn, nước uống và những vật dụng cần thiết trước khi lên đường. Khi cần phải mua thứ gì dọc đường thì nên hỏi giá hoặc chọn một nơi mua bán có uy tín như các hệ thống siêu thị, cửa hàng tên tuổi.

Nếu có bạn bè ở nơi muốn đến, bạn nên hỏi trước những kinh nghiệm về ăn uống, những địa chỉ đỏ cũng như mặt bằng giá cả ở nơi đó. Ngày nay, có rất nhiều trang web về du lịch, chỉ cần bỏ ra chút ít thời gian bạn sẽ dễ dàng tìm thấy thông tin muốn biết.

Một điều lưu ý nữa là khi gia định bạn tự tổ chức chuyến đi thì nên liên hệ đặt chỗ trước từ vài tuần vì nếu gần đến ngày khởi hành mới đăng ký sẽ rất khó khăn trong việc thuê xe, mua vé máy bay hoặc đặt phòng khách sạn.

 


Đặt tour là lựa chọn an toàn

Nếu không rành về nơi mình muốn đến tham quan – du lịch, bạn nên đăng ký đi theo tour. Tuy nhiên, rất nhiều tour đi xa là tour ghép đoàn, nên bạn cần cẩn trọng tìm hiểu, tránh bị "chém" ngay từ đơn vị tổ chức tour.

Bạn nên hỏi kỹ giá tour bao gồm những dịch vụ nào, thực đơn ăn uống, loại xe vận chuyển, … Đặc biệt, bạn cần yêu cầu bảo hiểm du lịch bao gồm: Bệnh tật, tai nạn, mất hoặc thất lạc tài sản, trễ chuyến bay… Điều này là yếu tố cực kỳ quan trọng khi xảy ra sự cố, nhất là tour "ghép đoàn" hay "khuyến mãi". Tránh mua tour mà thời gian khởi hành và trở về vào giữa trưa hoặc đầu giờ chiều (vì chương trình đã bị cắt xén mất 1 ngày). Nên mua tour trọn gói qua các công ty du lịch có uy tín và tìm hiểu qua tư vấn từ phía họ để có được sản phẩm hợp lý về thời gian, điểm đến và giá cả.

Các hãng lữ hành rất dễ "cháy tour", "cháy vé" trong dịp lễ dài ngày, vì vậy, bạn nên đăng ký sớm để tránh bị tăng giá, ép khách những ngày cao điểm hoặc các công ty không nhận khách vì vé máy bay thiếu, khách sạn tốt hết chỗ.

Thật thú vị khi được cùng gia đình tận hưởng một chuyến du lịch mỹ mãn trong kỳ nghỉ sắp đến. Rất có thể, bạn không tránh khỏi nạn "chặt, chém" trong một vài tình huống nhưng nếu luôn tỉnh táo, áp dụng những kinh nghiệm của Marry Home trên đây thì tin chắc rằng mọi việc sẽ trong tầm kiểm soát của bạn. Chúc các bạn có ký nghỉ thật hạnh phúc và gặp nhiều điều thú vị nhé!

 

Theo HM

people like INLOOK.VN fanpage