Bạn đang ở đây

Bài hát yêu thích đóng cửa với Bùi Anh Tuấn

Vẫn với lý do "mất giấy tờ", cựu thí sinh The Voice 2012 Bùi Anh Tuấn đã tiếp tục không có mặt trong buổi tập luyện, tổng dợt cho chương trình Bài hát yêu thích (BHYT) số tháng 4 (diễn ra lúc 21g tối nay - 7/4 tại Hà Nội). Đương nhiên, anh sẽ không được phép xuất hiện trên sân khấu để thể hiện tác phẩm Phố không mùa.

Còn nhớ trong chương trình BHYT số tháng 3, Bùi Anh Tuấn cũng đã không tham gia tập luyện cùng ban nhạc, không tham gia buổi tổng duyệt như các đồng nghiệp. Lý do bào chữa cho sự vắng mặt được Tuấn đưa ra là vì anh mất hộ chiếu trong buổi biểu diễn trước đó nên không thể lên máy bay ra Hà Nội.


Liên tiếp bỏ tập, Bùi Anh Tuấn đã bị BHYT loại khỏi chương trình trong 6 tháng - Ảnh: P.T.N

 

Gần như ngay lập tức Tuấn bị cộng đồng kết luận là nguỵ biện bởi thời điểm lẽ ra anh phải có mặt ở Hà Nội tổng duyệt là lúc anh đang biểu diễn tại Biên Hoà (Đồng Nai). Tuấn chỉ "mất giấy tờ" sau chương trình này. Bên cạnh đó, thời điểm Tuấn "làm lại giấy tờ" để kịp có mặt tại Hà Nội ngay trước live show BHYT được xác minh là ngày nghỉ của các cơ quan công quyền.

Để bảo đảm chất lượng chương trình - mọi nghệ sĩ đều phải tập luyện và trình diễn live, BTC BHYT đã quyết định loại Bùi Anh Tuấn khỏi chương trình tháng 3, thay thế bằng một nghệ sĩ khác.

Tuy nhiên, đi kèm sự quyết liệt vừa nêu, BHYT vẫn cho phép ca khúc Phố không mùa của Tuấn được đề cử lại và nhờ sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ fan club, "hot-boy Giọng hát Việt" đã vượt qua nhiều đối thủ để tiếp tục có tên trong danh sách biểu diễn BHYT tháng 4.

Lịch sử lặp lại. Bùi Anh Tuấn vẫn không đến tập luyện với cùng lý do cũ - mất giấy tờ. Cuộc họp khẩn chiều nay (7/4) của BTC BHYT đi đến kết luận: Bùi Anh Tuấn sẽ bị loại khỏi live show tháng 4. Bên cạnh đó, theo thông tin từ một thành viên BTC chương trình, toàn bộ các ca khúc của Bùi Anh Tuấn sẽ bị gỡ khỏi website baihatyeuthich.vn và Tuấn sẽ không được tham gia BHYT trong 6 tháng tới.

Trước Bùi Anh Tuấn, cũng trong khuôn khổ chương trình BHYT số tháng 4, nam ca sĩ Noo Phước Thịnh đã thông báo vắng mặt vì "lý do cá nhân" - lý do NSƯT Huyền Thanh, đại diện BTC, nghi ngờ chỉ là để tham gia chương trình Âm nhạc & Bước nhảy tại sân khấu Lan Anh tối qua (6/4). Với trường hợp của Thịnh, BHYT đã ứng xử theo cách cũ - thay tiết mục của Thịnh bằng tiết mục của đôi song ca Hương Giang và Hồng Phước - tiết mục có số bình chọn cao liền kề.

Không thể võ đoán cho rằng sự dễ dãi của BTC BHYT đã dẫn các nghệ sĩ trẻ đến thái độ "giỡn ngươi" nhưng nếu không phải thế thì người ta sẽ phải nghĩ sao về cách hành xử của nghệ sĩ trong việc bỏ show dù trước đó đã nhận lời?

Ngoài scandal mang tên BHYT, mới đây Bùi Anh Tuấn cũng vướng phải lùm xùm cầm nhầm ca khúc độc quyền của đàn anh Quốc Thiên (Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2008) đi biểu diễn mà chưa xin phép. Sau khi Thiên phản ứng, Tuấn đã phải lên trang cá nhân thừa nhận sai sót. Trước đó, Tuấn còn đòi đi tự tử vì "số đen" để nhận được những lời an ủi, động viên của fan.

Giữa thời nhiễu loạn của nhạc Việt, những scandal lớn nhỏ vẫn tiếp tục triệt tiêu sự tin yêu của công chúng vào âm nhạc nước nhà, đẩy một phần không nhỏ khán giả sang ủng hộ âm nhạc và nghệ sĩ ngoại. Có thể ngăn chặn được không?

 

Theo CHẤN HƯNG/ Phunuonline

 

people like INLOOK.VN fanpage