Bạn đang ở đây

Bị tố vô ơn, Hoàng My có xứng đáng thi HHHV 2011?

Mấy ngày nay dư luận xôn xao khi thí sinh đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi HHHV 2011 là Á hậu Hoàng My bị tố vô ơn với ekip cũ.


Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, Á hậu Hoàng My sẽ lên đường sang Brazil để tham dự cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh là HHHV. Mặc dù chưa phải là nhan sắc lộng lẫy nhất trong số các hoa hậu, á hậu nhưng Hoàng My lại được nhiều người đánh giá là hội tụ được vẻ đẹp của ngoại hình và trí tuệ.
Tuy nhiên niềm tin của khán giả chưa kịp đặt trọn vẹn vào người đẹp thì đã bị lung lay, hoang mang khi ekip cũ của Á hậu này lên tiếng tố Hoàng My là vô ơn và không thực hiện lời hứa với những người đã góp phần làm nên thành công của Hoàng My như ngày hôm nay.

 


Hoàng My có xứng đáng thi HHHV 2011?

Theo lời của Phúc Nguyễn, người trực tiếp nhận và chi tiền đào tạo cho Hoàng My: Vào khoảng năm 2008, sau khi thi trượt đại học, bác và anh của Hoàng My đã dắt hai chị em Hoàng Yến và Hoàng My đến nhờ đầu tư và chuẩn bị mọi thứ cho các cuộc thi sắc đẹp.

Khi đó thấy gia cảnh nhà Hoàng My khó khăn Phúc Nguyễn đã nhận lời đầu tư và đào tạo cho Hoàng My miễn phí. Tuy nhiên ngay sau khi đăng quang Á hậu chưa đầy 1 tháng thì Hoàng My đã bỏ rơi ekip của mình và đầu quân sang một công ty người mẫu khác có tiếng hơn.

Điều này khiến cho ekip của Phúc Nguyễn với nhiều tên tuổi nổi danh ở nhiều lĩnh vực khác nhau như nhà thiết kế Thuận Việt, Sơn Collection, Phước Lợi, DL Duy... cảm thấy thất vọng vì sự vô ơn của Á hậu này.

Chưa hết, ngay sau đó, chính bác dâu của Hoàng My là bà Nguyễn Thi Kim Thanh cũng lên tiếng xác nhận những lời cáo buộc của Phúc Nguyễn đối với Hoàng My là đúng sự thật.

"“Thật ra cách đây hai tháng, Phúc đã chính thức nói với tôi cậu ấy sẽ lên tiếng với báo chí về chuyện này. Tôi không có ý kiến vì những lời cậu ấy nói là sự thật. Tất cả nội dung Phúc trả lời phỏng vấn báo chí tôi đều được xem qua. Tôi bảo cái gì sự thật thì con cứ nói. Tôi không sửa gì hết. Cậu ấy bảo con chỉ cần Hoàng My xác nhận những gì con nói là đúng. Và sự thật là đúng như vậy”.

Ngay sau khi người thân Hoàng My lên tiếng bênh vực ekip cũ của cô thì hàng loạt độc giả đã phản hồi lên án hành động vô ơn của Á hậu này. Nhiều người cho rằng với cách cư xử của Hoàng My thì cô không xứng đáng đại diện cho Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ 2011.

 


Độc giả Vdoan0116@yahoo.com gay gắt: "Tôi nghĩ nếu không có lửa thì làm sao có khói. Và nếu Hoàng My có đúng thực trạng như anh Phúc Nguyễn vạch ra thì tôi đề nghị công ty Hoàn Vũ nên xét lại chuyện để Hoàng My tham dự Miss Universe. Hoàng My không có dung nhan bên ngoài mà khiếm khuyết cả vẻ đẹp tâm hồn bên trong thì có xứng đáng đại diện toàn thể người phụ nữ Viêt Nam tham dự cuộc thi hoa hậu Hoàn Vũ mang đẳng cấp quốc tế này?
Độc giả Minhnguyenthuy@yahoo.com cho rằng:"Từ đầu mình thấy không thích cô này rồi, á hậu gì mà nhìn chẳng có ấn tượng gì hết, về kiến thức thì không biết sao vì mình chưa tiếp xúc nhưng về sắc đẹp thì không có gì nổi trội hết! Bây giờ lại còn bị tố về đạo đức nữa, BTC hãy xem xét lại có nên đưa cô này đi dự thi HHHV không?"

Liên lạc với đại diện công ty Hoàn Vũ, nơi trực tiếp đào tạo và đưa Hoàng My tham dự cuộc thi HHHV 2011 thì được cho biết họ không quan tâm đến những chuyện bên lề cuộc thi. Họ vẫn đang giúp đỡ Hoàng My luyện tập chờ ngày chính thức lên đường tham dự.
 

Theo Bee

 

people like INLOOK.VN fanpage