Bạn đang ở đây

"Chiến trận", "Gián điệp" tranh giải Sư tử vàng

Lễ hội điện ảnh lâu đời nhất thế giới tại Venice, Ý đã không làm người hâm mộ thất vọng với sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao hạng A Hollywood và những bộ phim chất lượng cao.

Có tổng cộng 23 phim tranh giải thưởng danh giá "Sư tử vàng" và hai tác phẩm đang thu hút sự quan tâm nồng nhiệt nhất là Carnage (tạm dịch Chiến trận) của đạo diễn người Ba Lan Roman Polanski và Tinker, Tailor, Soldier, Spy (Tạm dịch Thợ hàn, thợ may, chiến binh, gián điệp) của nhà làm phim người Thụy Điển Tomas Alfredson. Dù kết quả Liên hoan phim (LHP) Venice rất khó dự đoán, tạp chí Variety khảo sát hàng chục nhà phê bình quốc tế và kết luận Carnage có nhiều cơ hội giành chiến thắng.

Carnage là tác phẩm chuyển thể từ vở kịch God of Carnage (tạm dịch Thần chiến tranh) của nhà soạn kịch Pháp Yasmina Reza, có sự tham gia của ba ngôi sao từng đoạt giải Oscar là Kate Winslet, Jodie Foster và Christoph Waltz. Bộ phim kể về hai cặp vợ chồng người New York, gặp nhau để nói chuyện sau khi con của họ đánh nhau trong công viên. Cuộc gặp gỡ lịch sự rơi vào hỗn loạn khi hai bên bắt đầu đấu khẩu. Nhà phê bình Todd McCarthy của báo Hollywood Reporter đánh giá đạo diễn Polanski một lần nữa lại chứng tỏ tài nghệ bậc thầy trong việc làm phim có bối cảnh không gian nhỏ hẹp. Dàn diễn viên siêu sao cũng thể hiện đầy thuyết phục.

 

Dàn diễn viên phim Carnage (từ trái qua): John Reilly, Kate Winslet và Christoph Waltz trên thảm đỏ LHP Venice.


Trong khi đó, Tinker, Tailor, Soldier, Spy được giới phê bình đánh giá rất cao. Dựa trên cuốn tiểu thuyết trinh thám cùng tên của nhà văn Anh John le Carre, bộ phim có sự góp mặt của hai tên tuổi lớn ở Hollywood là Gary Oldman và Colin Firth. Các tờ báo Anh như Daily Telegraph hay Guardian đều nhận định Tinker, Tailor, Soldier, Spy là một tác phẩm trinh thám lấy bối cảnh thời chiến tranh lạnh cực kỳ hấp dẫn. Đạo diễn Thụy Điển Alfredson cũng được khen ngợi là đã tạo ra một bộ phim đậm chất Ăng-lê.

Ngoài hai tác phẩm trên, bộ phim hành động The Ides of March (tạm dịch Ngày 15/3) của nam diễn viên nổi tiếng - đạo diễn George Clooney hay Contagion (tạm dịch Đại dịch) - bộ phim đầy sao của đạo diễn Steven Soderbergh - cũng rất xuất sắc.

 

Nam diễn viên Michael Fassbender.


Ở hạng mục diễn xuất, giới phê bình dự báo nam diễn viên người Ireland Michael Fassbender (thủ vai Magneto trong phim bom tấn X-men: First Class) hầu như đã nắm chắc cúp Volpi khi diễn xuất thần vai một anh chàng New York bảnh bao bị ám ảnh tình dục trong phim Shame (tạm dịch Sự xấu hổ). Còn với vai điệp viên George Smiley trong Tinker, Tailor, Soldier, Spy, Gary Olman được đánh giá là đối thủ cạnh tranh chính của Fassbender, thêm vào đó là George Clooney. Trong số các nữ diễn viên chính, Aggeliki Papoulia trong bi kịch Hy Lạp Alps và kiều nữ Anh Keira Knightley trong bộ phim lấy bối cảnh Thế chiến thứ nhất A Dangerous Method (tạm dịch Một phương pháp nguy hiểm) gây ấn tượng mạnh nhất.

Ngày 10/9, ban giám khảo LHP Venice với đạo diễn người Mỹ Darren Aronofsky - tác giả The Wrestler (tạm dịch Đô vật) và Black Swan (tạm dịch Thiên nga đen) - làm chủ tịch sẽ công bố các giải "Sư tử vàng", "Sư tử bạc" cho các phim đoạt giải.

 

Theo TTO

Ảnh: Reuters

people like INLOOK.VN fanpage