Bạn đang ở đây

Doanh nghiệp mua Megastar sẽ phải kế thừa trách nhiệm

Trước thông tin Megastar có khả năng bán trên 92% cổ phần cho tập đoàn của Hàn Quốc trong khi đang bị kiện hành vi lạm dụng vị thế thống lĩnh thị trường, một quan chức Cục Quản lý cạnh tranh cho biết cục sẽ không có phản đối gì về việc này.

 

Lý do, theo quan chức trên, các doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa, chuyển nhượng, mua bán sáp nhập vẫn phải kế thừa, chịu trách nhiệm với các khoản nợ cũng như các nghĩa vụ với Nhà nước, với các đối tác liên quan.

Với các vụ kiện, tập đoàn Hàn Quốc nếu mua Megastar chắc chắn cũng sẽ phải kế thừa trách nhiệm của chủ sở hữu hiện tại. Vì vậy, doanh nghiệp có quyền mua bán, chuyển nhượng cổ phần nhưng nghĩa vụ với vụ kiện sẽ không thay đổi.

Quan chức Cục Quản lý cạnh tranh cho biết hiện quá trình điều tra Megastar bị sáu doanh nghiệp chiếu phim trong nước tố cáo lạm dụng ưu thế lớn trên thị trường để nâng giá thuê phim và áp đặt các điều kiện phát hành vẫn chưa kết thúc.

Việc khởi động điều tra được Cục Quản lý cạnh tranh bắt đầu từ ngày 12-5-2010.

 

Tho TT

people like INLOOK.VN fanpage