Bạn đang ở đây

GIÁM KHẢO HHHV: HOA HẬU COLOMBIA KHÔNG XỨNG ĐÁNG ĐĂNG QUANG

Perez Hilton khẳng định hoa hậu Philippines chiến thắng hoàn toàn thuyết phục và cả bốn giám khảo đều chọn cô ở vị trí số một.

 

Sau đêm chung kết, blogger Perez Hilton - thành viên ban giám khảo - đăng tải lên mạng một đoạn ghi âm, trong đó anh chia sẻ cảm nghĩ về tình huống công bố nhầm kết quả của MC cũng như lý giải vì sao hoa hậu Philippines, Pia Alonzo Wurtzbach, đăng quang.

Hoa hậu Colombia không chiến thắng vì nhiều lý do

Liên quan đến sự cố đọc nhầm tên hoa hậu khiến chương trình chung kết dậy sóng, nhiều khán giả hoài nghi có một sự dàn xếp kết quả. Nhưng blogger 37 tuổi cho rằng lỗi nằm ở người dẫn chương trình Steve Harvey. 

"Cả 4 người trong hội đồng giám khảo đều thống nhất chấm cho hoa hậu Philippines ở vị trí số một. Vì vậy, khi Steve Harvey công bố hoa hậu Colombia đăng quang, tôi sốc đến mức không nói nên lời. Tôi nghĩ có gì đó mờ ám ở đây. Cuối cùng, mọi chuyện cũng được làm sáng tỏ khi Harvey quay lại sân khấu, xin lỗi khán giả" - Perez nói.

Giám khảo HHHV: Hoa hậu Colombia không xứng đáng đăng quang
Perez Hilton (ngoài cùng bên phải) là một trong 4 vị giám khảo chung kết Hoa hậu Hoàn vũ. Ảnh: Getty

Blogger người Mỹ chia sẻ, sau chung kết, nhiều cư dân mạng (phần đông là người Colombia) bình luận trên trang cá nhân của anh rằng họ thất vọng vì hoa hậu Colombia không chiến thắng. Vì thế, Perez Hilton quyết định nói rõ tiêu chí chấm điểm để khán giả hiểu vì sao giám khảo chọn hoa hậu Philippines. 

Anh khẳng định: "Hoa hậu Colombia là cô gái xinh đẹp nhất. Nhưng tôi không nghĩ cô ấy xứng đáng để đăng quang. Cô ấy không chiến thắng vì rất nhiều lý do. Vẻ đẹp không phải là tất cả". 

Hoa hậu Philippines chiến thắng nhờ phần thi ứng xử

Nói về sự khác nhau giữa hoa hậu Philippines và Colombia, giám khảo sinh năm 1978 nhận xét: "Đại diện Philippines đến để chiến thắng, còn Colombia đến để nhận thất bại. Ariadna Gutierrez tự tin quá đà và tôi đoán cô ấy nghĩ mình sẽ đăng quang. Trong khi, Pia Wurtzbach luôn có thứ gì đó để thể hiện cho mọi người thấy".

Perez Hilton tiết lộ, thang điểm cho mỗi phần thi từ 1-9,99 (không có điểm 10). Ban giám khảo thống nhất mức thấp nhất là điểm 7. Với những thí sinh được đi tiếp, họ chấm điểm 9. Những thí sinh chưa chắc chắn, họ chấm điểm 8.

Hoa hậu Colombia là người đầu tiên được anh chấm điểm 9 cho vòng thi áo tắm. Còn với đại diện Philippines, Perez không đánh giá cao ngay từ đầu và dự định cho điểm thấp hơn. Nhưng cuối cùng Pia đã tạo nên bất ngờ.

Giám khảo HHHV: Hoa hậu Colombia không xứng đáng đăng quang
Pia Alonzo Wurtzbach được nam giám khảo đặc biệt khen ngợi. Ảnh: Getty

"Tôi luôn muốn tìm kiếm một nhân tố bất ngờ và cô ấy đã làm được điều đó. Thật không thể tin cô ấy lại có những bước đi mạnh mẽ và quyến rũ như vậy trên sân khấu".

Theo chia sẻ của Perez Hilton, sau phần thi trang phục dạ hội của top 10, anh vẫn nghĩ người đẹp Colombia sẽ đăng quang. Tuy nhiên, vòng thi ứng xử đã làm thay đổi tất cả, nhất là sau câu hỏi số 2 - "Tại sao bạn xứng đáng trở thành Hoa hậu Hoàn vũ?".

"Không biết mọi người có để ý ánh mắt của hoa hậu Colombia lúc đó không. Cô ấy ném về phía người phiên dịch cái nhìn đáng sợ, kiểu tỏ vẻ không hài lòng. Câu trả lời của hoa hậu Philippines tốt hơn nhiều.

Tại thời điểm đó, tôi nghĩ cô ấy thực sự xứng đáng với vương miện cao quý. Cô ấy mang vẻ đẹp và phong thái của một Hoa hậu Hoàn vũ. Trên hết, chiến thắng của Pia hoàn toàn công bằng và thuyết phục" - Perez Hilton khẳng định.

Theo Minh Đức - Zing.vn

people like INLOOK.VN fanpage