Bạn đang ở đây

Hà Anh: CEO cũng nghe nhạc của tôi!

Rất thẳng thắn, siêu mẫu Hà Anh đã có những chia sẻ về công việc ca hát của mình. Với chị, đã tham gia vào nghề nghiệp nào thì cũng phải dành hết tâm, hết sức cho nó...

Bước vào showbiz Việt chưa lâu nhưng Hà Anh đã nhanh chóng trở thành một trong những cái tên sáng nhất trong làng người mẫu Việt. Nhưng chưa được bao lâu, Hà Anh đã bắt đầu có ý định lấn sân sang ca hát. Cơ hội đã đến với cô khi chương trình thi tài giữa các ngôi sao mang tên Cặp Đôi Hoàn Hảo đến Việt Nam. Hà Anh nhanh chóng nắm bắt lấy cơ hội tiếp cận khán giả và khẳng định tài năng ca hát. Nhưng vận may đã không mỉm cười, cô dừng lại sau 3 đêm thi đấu. Tuy nhiên, cô và bạn diễn của mình đã kịp để lại dấu ấn trong lòng khán giả với ca khúc Còn Lại Gì Khi Anh Vắng Em. Sau cuộc thi, Hà Anh chính thức trở thành một ca sỹ và cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc đầu tiên…

Hà Anh: “Xuất hiện càng nhiều, giá trị càng xuống!”

Siêu mẫu Hà Anh



Không cần nổi tiếng nữa!

Sau khi cho ra mắt 2 sản phẩm âm nhạc là Model Take My Picture và From The Very Star, khán giả gần như thấy chị... mất hút trong thị trường ca hát. Chị có thể chia sẻ điều này với mọi người chứ?

Tôi không nghĩ là mình mất hút. Nói như thế có vẻ như không đúng lắm về công việc của tôi. Tại nước ngoài, việc đầu tư cho cho các sản phẩm âm nhạc trong khoảng thời gian dài lên đến hàng năm không phải là lạ! Tôi làm âm nhạc không với định nghĩa "mì ăn liền", tức là làm nhanh, làm vội. Để có được một sản phẩm nghiêm túc, ưng ý, tôi sẽ phải mất rất nhiều thời gian và trải qua những công đoạn như chọn bài, hòa âm phối khí, tập luyện để hát, lên ý tưởng cho MV, rồi cả chọn thời điểm thích hợp để phát hành... Tôi không mất hút, cũng chẳng dừng lại mà chỉ đang hoạt động bình thường theo đúng tiến độ mà tôi đã tự đề ra.

Hà Anh cùng ekip thực hiện MV

 

Dẫu sao mà nói thì có càng nhiều sản phẩm thì càng sẽ dễ được công chúng chú ý và có nhiều cơ hội nổi tiếng hơn chứ?

Tôi nghĩ là tôi không cần phải nổi tiếng nữa. Nổi tiếng mà không hạnh phúc thì để làm gì? Hàng triệu người yêu mến mà bản thân mình cô đơn thì cũng là con số không. Cái chính là mình phải hạnh phúc ngay từ bên trong. Hiện tại, tôi đã là một trong những nghệ sỹ tại Việt Nam có được những thành công nhất định và được khán giả công nhận. Cho nên việc ngày nào cũng xuất hiện trên báo, ở đâu cũng có mặt thì sẽ không cần thiết đối với tôi. 

Như The Voice – Giọng Hát Việt, các thí sinh dù chưa nổi tiếng nhưng đã tranh thủ tận dụng sức nóng của chương trình mà xuất hiện khắp mọi nơi. Việc đó cũng có hiệu quả đó thì họ mới thực hiện chứ?

Tùy theo sự lựa chọn của mỗi người, tôi không có ý kiến. Tôi chỉ thấy tại Việt Nam, nhiều người vẫn nghĩ rằng cứ có mặt thật nhiều thì sẽ mau chóng nổi tiếng. Nhưng đó lại là một con dao hai lưỡi. Và bạn sẽ dễ dàng đứt tay nếu như không cẩn thận.

Riêng với bản thân, tôi không dám nhận lời biểu diễn tràn lan trên sân khấu. Khi mình chưa có các sản phẩm mà lại xuất hiện quá nhiều thì nó sẽ mang hiệu ứng ngược. Xuất hiện càng nhiều, giá trị càng xuống chứ chưa chắc được tăng lên.

Thích hát tiếng Anh nhưng Hà Anh cũng từng làm nên được một ca khúc được khá nhiều người yêu thích là Còn Lại Gì Khi Anh Vắng Em (song ca cùng Hồ Trung Dũng tại chương trình Cặp Đôi Hoàn Hảo)

 

Đừng nghe theo đám đông

Một số ý kiến cho rằng, chị chọn hát tiếng Anh là để "né" chuyện hát tiếng Việt kém?

Từ trước đến giờ, trong cuộc sống của mình tôi chưa từng phải "né" chuyện gì cả. Tôi lựa chọn âm nhạc cho mình dựa trên những điều mình thích. Và tôi không cần đến sự đồng ý của người khác để làm điều mình thích. Mỗi người đều có mặt mạnh và chưa mạnh. Không có gì là sai khi nhận ra được ưu điểm của mình để phát huy và cố gắng khắc phục những điều mình chưa làm tốt. Đúng không? (cười)

Hà Anh hát tiếng Anh trong khi đang chinh phục thị trường nhạc Việt. Liệu có gì... sai ở đây không?

Tôi đã khẳng định là mình sẽ chỉ hát tiếng Anh 100% hết đâu? Tôi mới chỉ cho ra mắt có 2 sản phẩm âm nhạc thôi mà!(cười) Nhưng hát tiếng Anh đúng là sở thích của tôi. Tôi nghĩ chẳng có gì đúng hay sai ở đây cả. Quan trọng là mình có hài lòng với sự lựa chọn, có cảm thấy hạnh phúc khi sản phẩm được ra mắt và có thỏa mãn với lượng khán giả mà mình có được hay không thôi. Với tôi, tất cả những điều đó đang đi theo con đường mà tôi mong muốn. Hơn nữa, thị trường mà tôi muốn hướng tới không chỉ bó buộc tại Việt Nam mà còn là quốc tế.

Hà Anh: "Đừng nghe theo đám đông bên ngoài"

 

Chưa thuyết phục được bên trong nước nhưng đã lại lăm le đi ra ngoài, chị không cảm thấy quá mạo hiểm sao?

Tôi thấy bình thường. Tất cả mọi thứ đều chỉ là tương đối. Đừng nghe theo đám đông bên ngoài, quan trọng là mình phải biết lắng nghe chính mình. Tất nhiên, việc chinh phục thị trường trong nước là một con đường rất dài mà mình không thể muốn đi nhanh là được. 

Nhưng trên thế giới vẫn có những người thành công ở thị trường nước ngoài nhưng lại không thành công tại chính đất nước của họ đấy thôi. Như Backstreet Boys chẳng hạn, họ cực kỳ nổi tiếng tại thị trường Châu Á nhưng lại không thành công ở thị trường nước Mỹ - thị trường chính của họ. Michael Learns to Rock cũng thế, nổi tiếng ở Châu Á nhưng tại Châu Âu thì có ai biết đến đâu. Đơn giản là vì âm nhạc, hình ảnh của họ phù hợp với Châu Á hơn! Tôi nghĩ là mọi người nên mở rộng cách nhìn của mình hơn về việc này. 

Vậy đến bây giờ, chị cảm thấy sự đón nhận của khán giả dành cho mình trong vai trò ca sỹ như thế nào?

Tôi vui và hạnh phúc khi các sản phẩm của mình được nhiều người biết đến. Với một người bước sang trái nghề như tôi mà được như thế đã là một điều rất đáng mừng. Và được cả giới chuyên môn công nhận và dành nhiều lời khen cho một sản phẩm có được sự đầu tư nghiêm túc. Vui nhất là sản phẩm của tôi không chỉ được người trẻ nghe mà có cả những khán giả lớn hơn như các doanh nhân, các CEO các tập đoàn giải trí chẳng hạn. Hôm trước, tôi có ngồi nói chuyện với một người bạn ở một ngân hàng, họ rất thích và nói sẽ mang các sản phẩm này sang Tokyo cho nhiều người nghe hơn nữa.
 

Đàn ông tự tin lắm mới dám tìm hiểu tôi

Người đàn ông của tôi không chỉ cần tự tin mà còn phải rất tinh tế!

 

Gần như lúc nào cũng thấy Hà Anh xuất hiện trong nhiều vai trò liên quan đến công việc của mình. Vậy thì còn đâu thời gian cho cuộc sống riêng nữa?

(cười) Thời gian đúng là thứ mà tôi luôn luôn thiếu. Ngay cả thời gian dành cho bạn bè cũng chưa có nhiều nữa huống chi là dành cho chuyện yêu. Khi đi chơi, gặp gỡ bạn bè cũng đã là rất khó khăn. Đi đến đâu người ta cũng nhận ra mình nên cũng khó mà tự nhiên, thoải mái được trong các hoạt động. Nói chung là mình mất đi những khoảng trống riêng tư khi trở thành người nổi tiếng. Nhưng được cái lúc nào tôi cũng vui vẻ và hạnh phúc. Tôi luôn muốn một cuộc sống bình dị và đang làm như thế. Tôi không muốn tự cô lập mình chỉ vì mình là người của công chúng.(cười)

Còn người yêu thì sao?

Khi nào nên duyên vợ chồng rồi thì tôi mới dám nói luôn thể. Giờ mình còn chưa biết thế nào mà nói ra thì ngại lắm. 

Nhưng tôi vừa nhận được thông tin là chị đang quen với đầu bếp nổi tiếng thế giới Bobby Chinn?

(Cười) Tôi nghĩ thông tin này chẳng đem lại lợi ích gì cho bất kể ai hết. Nó hơi cá nhân nên cho phép tôi không trả lời câu hỏi này nhé! Tôi sẽ thấy vui nếu như mọi người quan tâm đến công việc của tôi nhiều hơn là chuyện tôi yêu ai, quen ai.

Hà Anh từng xuất hiện rất thân mật khi học nấu ăn với đầu bếp Bobby Chinn

 

Nổi tiếng và thành công trong công việc, liệu những điều đó có khiến chị gặp trở ngại trong chuyện tình cảm?

Khi trở thành người của công chúng thì đó đã là rào cản với chuyện tình cảm rồi! Được báo chí nhắc đến nhiều nên những người bình thường họ nhìn vào mình rất khác. Trong mắt họ, tôi như ở một thế giới khác.

Đôi khi, tôi cảm thấy mình rất cô đơn. Dù giỏi giao tiếp, thân thiện nhưng tôi lại rất khó để có thể tìm ra được một người tâm đầu ý hợp. Có quá nhiều thứ để một người đàn ông tìm đến một người đàn bà và tôi luôn luôn trăn trở với câu hỏi: làm sao biết được là người ta yêu mình thật lòng? Vì thế, những người đàn ông muốn tìm hiểu tôi thực sự phải là những người rất tự tin.

Vậy làm cách nào để một người đàn ông có thể chinh phục được chị?

Tôi thích những người đàn ông thông minh. Sự thông minh làm cho đàn ông trở nên hấp dẫn. Tính tôi thì hơi nghệ sỹ và rất hay bay bổng (cười) Vì thế, đi cùng với sự thông minh đó còn phải là sự tinh tế và đồng cảm để họ có thể hiểu được những cảm xúc bên trong của tôi.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

 

Theo Hải Đăng - The Box

 

people like INLOOK.VN fanpage