Bạn đang ở đây

Làng nhạc Hàn dính hàng loạt bê bối nhận hối lộ

Cảnh sát Hàn Quốc vừa phát giác 100 trường hợp nghệ sĩ hối lộ cho các nhà sản xuất, đạo diễn truyền thông và bảng xếp hạng âm nhạc để mua lấy sự nổi tiếng. Số tiền hối lộ tính sơ qua lên đến 1,2 tỷ won.

Theo Newsen, hôm 21/7, Sở Cảnh sát Incheon ở Seoul thông báo họ đã bắt một nhân vật giấu tên, được gọi là “J”, là người quản trị một trang web xếp hạng âm nhạc với tình nghi nhận hối lộ từ các nghệ sĩ mới để thay đổi kết quả xếp hạng. Số tiền “J” bị nghi đã nhận là 600 triệu won (11,7 tỷ đồng) từ 6 nghệ sĩ mới.

 

Không chỉ vậy, 4 đạo diễn truyền hình khác cũng bị Sở Cảnh sát bắt vì nhận hối lộ khoảng 150 triệu won (2,9 tỷ đồng) từ khoảng 100 nghệ sĩ mới, đổi lại họ sẽ cho các nghệ sĩ này góp mặt trong các chương trình truyền hình để quảng bá tên tuổi. Thời gian nhận hối lộ diễn ra từ tháng 4/2009 đến tháng 5 năm nay.

Bên cạnh đó, còn có 12 đạo diễn chương trình âm nhạc trên đài phát thanh cũng nhận 50 triệu won (980 triệu đồng) từ 20 nghệ sĩ mới để phát bài hát của các nghệ sĩ này trên sóng phát thanh với tần suất ít nhất một lần mỗi tuần, và nhiều nhất là 4 lần một ngày. Trong số 12 đạo diễn này, có 6 người sau khi nhận tiền đã trở mặt, không phát bài hát của nghệ sĩ như đã hứa.

 

Cảnh sát cung cấp số tiền trong các trường hợp nhận hối lộ nhưng giấu tên các nhân vật liên quan. Ảnh: Allkpop.

 

Cảnh sát còn phát hiện ra một số nghệ sĩ cùng 6 người quản lý hối lộ người quản trị các bảng xếp hạng âm nhạc trực tuyến, với số tiền 400 triệu won (7,8 tỷ đồng) và nhiều quà đút lót phi pháp khác để có tên trong các bảng xếp hạng này.

Tổng cộng, cảnh sát đã phát giác 100 cá nhân đã hối lộ tiền cho 29 nhà sản xuất đài phát thành và truyền hình. Hầu hết người vi phạm đều chối tội cho đến khi bị cảnh sát đưa ra chứng cứ. Tuy nhiên, lúc bị phát hiện, những người này đều yêu cầu đừng tiết lộ sự việc ra công chúng để giữ thể diện. Tính sơ, tổng số tiền hối lộ trong các trường hợp này lên đến 1,2 tỷ won (23 tỷ đồng).

 

Cảnh sát cho rằng, có nhiều trường hợp hối lộ bằng cách đưa tiền mặt nên khó có thể điều tra, chứ thực ra con số vi phạm không chỉ dừng lại ở đó. Cảnh sát đang có kế hoạch mở rộng điều tra ra các loại hình hoạt động nghệ thuật khác và các đài truyền hình phát thanh khác trong nước.

Theo Newsen, một người trong ngành công nghiệp âm nhạc phát biểu: “Chuyện này thật sốc. Tôi không thể tin nó lại xảy ra trong cuộc đời thực”. Còn một nhà sản xuất âm nhạc bình luận: “Dù thành công là điều cần thiết, nhưng không thể bất chấp mọi cách để đạt được. Hành động này đi ngược lại với đạo đức kinh doanh, cũng không phải là cạnh tranh lành mạnh”.

 

Một nhà sản xuất khác nói: “Đây là một thế giới nơi lời hứa hẹn thành công chỉ có thể đến cùng với tiền, những nghệ sĩ không có tiền chỉ còn cách biến mất. Vậy chúng ta biết mong đợi điều gì đây?”.

 

Theo Vnexpress

people like INLOOK.VN fanpage