Bạn đang ở đây

Lý Liên Kiệt 'phản pháo' nghi án tham ô tiền từ thiện

Ngôi sao phim võ thuật bày tỏ bức xúc và phẫn nộ trước cáo buộc vô căn cứ mà dư luận "chụp mũ" cho mình.

Ngôi sao võ thuật Hong Kong Lý Liên Kiệt bị nghi ngờ tham ô tiền từ thiện dưới danh nghĩa quỹ từ thiện One Foundation do anh sáng lập. Khi thông tin này được lan truyền ra bên ngoài và giới truyền thông trực tiếp vào cuộc điều tra, người đại diện của One Foundation đã thay mặt ông chủ lên tiếng biện minh, song vẫn không thoát nổi sự truy hỏi của cánh báo chí.

Tối hôm qua, siêu sao phim "Hoàng Phi Hồng" thông qua weibo cá nhân đã thẳng thắn lên tiếng phủ nhận cáo buộc tham nhũng mà dư luận đang quy chụp cho anh. Theo Lý Liên Kiệt, anh không có con dấu của quỹ từ thiện, cũng không có quyền ký tên xuất tiền, việc tham ô đối với anh là bất khả thi. Thêm vào đó, số tiền 300 triệu NDT (hơn 1.000 tỷ đồng) bị cho là thất thoát không thể chia đủ cho mười mấy người trong quan bản trị của One Foundation. 

Những lời phân tích khá thuyết phục cùng thái độ phẫn nộ của nam diễn viên phần nào khiến công chúng nhìn nhận sự việc theo một chiều hướng mới. Hiện tại, nghi án Lý Liên Kiệt "bòn rút" tiền từ thiện của nhà nước đang là vấn đề mang tính thời sự và gây nhiều tranh luận trong cộng đồng. Tuy nhiên, thực hư sự việc ra sao thì phải chờ đến kết luận cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền.

Dưới đây là nguyên văn bức thư Lý Liên Kiệt đăng tải trên trang cá nhân:

"Quý bạn bè báo chí, truyền thông và weibo thân mến!

Tôi thực sự rất rất muốn tham ô 300 triệu NDT của One Foundation. Nhưng vấn đề là tôi không có con dấu tài chính, cũng không có quyền ký tên xuất tiền trong khi toàn bộ số tiền này được lưu giữ tại ngân hàng của nhà nước, làm sao có thể chuyển vào tài khoản cá nhân của tôi? Hơn nữa, cứ cho là số tiền đã được chuyển vào tài khoản của tôi, vậy chẳng lẽ ngân hàng không phát hiện ra, báo giới không làm rùm beng sự việc và không ai bắt tôi vào tù hay sao? Ai đó hãy giải thích giùm tôi, tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi. Tôi phải làm sao bây giờ?

Nếu như tôi không đơn thương độc mã tham ô số tiền này, vậy thì toàn bộ hội đồng quản trị của One Foundation đều hợp tác cùng tôi. Nhưng tôi e là, số tiền 300 triệu NDT không đủ để chia đều cho mười mấy người chúng tôi.

Mỗi người trong số họ đều sở hữu công ty có số tài sản ít thì vài chục nghìn tỉ NDT (gần 40 nghìn tỉ đồng), nhiều thì lên đến vài trăm nghìn tỉ NDT (gần 400 nghìn tỉ đồng). 300 triệu NDT này chẳng thấm vào đâu so với họ, thực sự là không thể chia được. Thưa quý bạn truyền thông và weibo, mong các bạn nghĩ giúp tôi một chút, mười mấy anh em chúng tôi chia nhau làm sao được số tiền đó?".

Theo Depplus.vn/MASK

people like INLOOK.VN fanpage