Bạn đang ở đây

MC Phan Anh trần tình vụ "đuổi" khách mời

“Được lòng” BTC, nhưng Phan Anh lại bị chê trách là “thiếu duyên” khi nhắc nhở thí sinh và khách mời nhường lại sân khấu.

Để giữ cho chương trình Giọng hát Việt không bị kéo dài lê thê, MC Phan Anh phải đóng vai trò “chủ tọa” để điều tiết thời lượng phát sóng, đồng thời giữ cho chương trình đi theo đúng kịch bản. 

HLV bị “đuổi khéo”, thí sinh bị “đuổi thắng”

Trong số những MC của chương trình truyền hình thực tế hiện nay, MC Phan Anh là người ít để xảy ra “sạn” trên sân khấu, dù áp lực của một chương trình trực tiếp là rất lớn. Chả thế mà khi thông tin Phan Anh sẽ không làm MC cho Vietnam Idol, cả khán giả lẫn đơn vị tổ chức đều cảm thấy tiếc nuối. Xem Huy Khánh thế chân Phan Anh mới thấy, vai trò “giữ  lửa” của một MC lớn tới cỡ nào.

Khi các huấn luyện viên (HLV) bị than phiền nhiều vì bệnh nói nhiều, Phan Anh luôn biết cách nhắc nhở họ trở về đúng quy tắc được thỏa thuận với BTC. Nhưng những gì xảy ra ở đêm 18/11 đã khiến anh trở thành một người dẫn chương trình cứng nhắc và có phần quá lệ thuộc vào kịch bản của đạo diễn.

Hai thí sinh cũ của Giọng hát Việt là Dũng Hà-Phương Linh không được giao lưu sau khi hát

Trong lúc chờ kết quả, hai thí sinh cũ của Giọng hát Việt là Dũng Hà-Phương Linh quay trở lại trình diễn. Khi vừa hát xong, có vẻ như hai thí sinh vẫn muốn ở lại sân khấu để chờ Phan Anh có đôi lời giao lưu, nhưng Phan Anh đã không cho họ có cơ hội được bày tỏ bằng cách không phải “đuổi khéo” mà “đuổi thẳng”: “Bây giờ, mời các bạn nhường lại sân khấu cho các thí sinh khác”.

Đoan Trang - khách mời chương trình cũng bị “gợi ý” dời sân khấu càng nhanh càng tốt, rằng: "Thực ra Phan Anh rất muốn trò chuyện với Đoan Trang thêm chút xíu nhưng bây giờ tất cả đều thấy kết quả trên tay rồi và mọi người đều chỉ tập trung vào chiếc phong bì này thôi. Xin hẹn Đoan Trang khi khác”. Ngay lập tức, Đoan Trang dí dỏm: “Nghĩa là có cái này sẽ không có nói chuyện với tui hả?”. Và rồi cô vẫn giành được thế chủ động để có những lời chia sẻ ngắn gọn với các HLV và thí sinh chứ không để bị MC “khống chế”.

Đoan Trang cũng khéo léo bị "đuổi" thẳng

Nói ít càng có lợi cho khán giả

Trả lời về chuyện những phản hồi của khán giả “thiếu duyên” khi làm MC, Phan Anh thẳng thắn: “Tôi chỉ là người đi làm thuê nên không thể không chiều theo quy tắc của BTC. Hơn nữa, cần phải hiểu rằng, chương trình đã bắt đầu vào thời điểm khá muộn, lại kéo dài đến gần sáng nên việc điều tiết thế nào để có một chương trình gọn gàng mà vẫn đảm bảo được đúng nội dung của format là điều phải bàn bạc và thống nhất ngay từ trước khi chương trình lên sóng. 

Tuy nhiên, có nhiều lúc, HLV và thí sinh vì cảm xúc mà quên đi những nguyên tắc ấy thì đó là lúc vai trò của MC phải định hướng. Màn trình diễn của Dũng Hà-Phương Linh, hay ca sĩ khách mời Đoan Trang, ngay từ đầu trong kịch bản không có phần giao lưu. Hai thí sinh có lẽ không nhớ nên mới có ý nán lại. Khán giả nói tôi thiếu tế nhị cũng đúng, nhưng đạo diễn là người có quyền quyết định cao nhất nên là một MC, tôi phải tuân thủ”.

Phan Anh nhận nhiều ý kiến xung quanh việc dẫn chương trình The Voice

Về những lần phải ngắt lời các HLV khiến Đàm Vĩnh Hưng có lần tỏ vẻ khó chịu, Phan Anh cho rằng, anh không sợ bị mất lòng khi phải làm như vậy. “Ai cũng nghĩ rằng HLV là người có quyền phát biểu nhưng là người đứng trên sân khấu, tôi phải biết cách điều tiết để có sự cân bằng giữa các HLV cũng như không khí của chương trình. Làm như thế, chỉ có lợi cho tất cả mọi người vì không ai muốn thời lượng bị kéo dài đến tận sáng hôm sau. Và rõ ràng, ở đêm thi vừa rồi, chương trình đã “tiết kiệm” hơn cho khán giả 20 phút, khi kết thúc vào 11h40”.

Phan Anh cũng “bật mí”, sau Giọng hát Việt, nhiều khả năng anh sẽ dừng công việc MC một thời gian để làm việc khác. Nếu vậy, chương trình Cặp đôi hoàn hảo (sẽ được tiếp nối ngay sau Giọng hát Việt kết thúc) mùa thứ hai có thể sẽ rơi vào cảnh nhàn nhạt như khi Vietnam Idol thay người dẫn mới.

Theo Eva

 

people like INLOOK.VN fanpage