Bạn đang ở đây

Mỹ Lệ bị kẻ xấu mạo danh 'chửi xéo' Mỹ Tâm

Nữ ca sĩ đang tham gia tranh tài ở sân chơi "Cặp đôi hoàn hảo" khẳng định, cô bị người khác mạo danh tên tuổi để lên mạng phát biểu lung tung về người đồng nghiệp mà cô rất yêu quý.

Tiếp nối thông tin Mỹ Tâm bị cắt diễn ở Đà Nẵng với lý do ra giá cát-xê quá cao (6.000 USD), chiều 11/4, một diễn biến mới được ví như đã “châm dầu vào lửa” được cho là của nữ ca sĩ Mỹ Lệ khiến khán giả, đặc biệt là các fan của “họa mi tóc nâu” hết sức phẫn nộ.

Cụ thể, khi trao đổi về vấn đề này trên trang chủ của một người bạn, một tài khoản Facebook có tên là Mỹ Lệ đã đưa ra ý kiến: “Đương nhiên chương trình kinh doanh thì phải sòng phẳng, nhưng Mỹ Tâm đã có tiền sử bị mấy bác không thích rồi. Vì thế mà 6 năm nay đâu có hát chương trình pháo hoa nào đâu. Năm nào về Đà Nẵng chị cũng nghe chuyện này hết. Năm nay họ mời, tức là muốn cô ấy góp mặt lắm, Mỹ Tâm nên xuống giá một tí cũng được mà, vậy cho đẹp lòng người dân thôi”.

Nội dung cư dân mạng giả danh Mỹ Lệ để "chém gió" lung tung về vụ Mỹ Tâm.

 

Trước đó, tài khoản tự xưng là Mỹ Lệ này còn không quên kèm theo vài lời tự tán thưởng bản thân, khoe rằng cô không bao giờ nhận cát-xê khi về hát tại quê hương. "Mỗi lần Quảng Bình có chương trình gì là ông già lại điện thoại, ra lệnh về hát, không được kỳ kèo cát-xê gì hết, họ trả thế nào cũng được. Nói thiệt, cũng tức anh ách nhưng về quê hát bà con tán thưởng vang dội, thấy ba mẹ hãnh diện mình cũng cảm động", tài khoản này viết.

Ngay sau khi những bình luận này được đăng tải, rất nhiều kênh thông tin đã nhanh chóng vào cuộc và đăng tải lại thông tin, quy chụp Mỹ Lệ đã có thái độ “đá đểu” ca sĩ của Vì em quá yêu anh. Về phía người hâm mộ, phần lớn đều tỏ thái độ bất bình, nhiều người còn lên tiếng sẽ tẩy chay Mỹ Lệ vì cho rằng cô đã không tôn trọng đồng nghiệp, nhất là trong thời điểm nhạy cảm.

Mỹ Lệ bị mạo danh để "nói đểu" Mỹ Tâm.

 

Tuy nhiên, khi trao đổi với phóng viên vào tối 11/4, Mỹ Lệ cho biết, cô rất bức xúc khi bị kẻ xấu giả mạo mình để phát ngôn lung tung về chuyện người khác.

Mỹ Lệ nói: “Từ sáng đến tối nay, tôi bận rộn tập luyện cho Cặp đôi hoàn hảo nên không lên mạng. Lúc chiều tối bỗng nhận được tin nhắn của Thu Minh bảo sao chị lại nói Tâm như thế, chị làm như vậy không hay chút nào. Tôi rất bất ngờ không hiểu cô ấy đang nói chuyện gì. Khi biết thì thật sự tá hỏa. Đến 8h tối về nhà, đọc báo thì càng ngã ngửa ra trước chuyện có kẻ mạo danh mình để gây sóng gió trên mạng và trên mặt báo. Tôi rất bức xúc về chuyện này, tại sao lại có những kẻ ác ý làm méo mó hình ảnh nghệ sĩ chúng tôi đến như vậy. Từ trước đến nay, mối quan hệ của tôi và Mỹ Tâm rất tốt. Không việc gì tôi phải nói móc, nói méo gì về cô ấy cả".

Mỹ nhân ngư phát biểu thêm: “Mỹ Tâm là người mà tôi thật sự yêu quý và tôn trọng, không chỉ tài năng, cô ấy còn có cái tâm rất trong sáng, đáng yêu. Tâm không bao giờ có scandal hay những phát ngôn gây sốc. Cô ấy hầu như dành hết thời gian cho công việc chuyên môn, phục vụ khán giả hâm mộ, năng nổ làm từ thiện. Một đồng nghiệp như thế, tôi chỉ yêu mến chứ không bao giờ có chuyện đi làm hại".

Ngoài ra, ngay sau khi thấy tên tuổi của mình bị mạo danh, Mỹ Lệ đã lập tức liên hệ với một số kênh thông tin để yêu cầu gỡ bỏ hoặc đính chính thông tin đã đăng tải trước đó. Cô cũng đồng thời viết lên trang cá nhân của mình để chia sẻ cùng khán giả về nỗi bức xúc với tai nạn "trên trời rơi xuống" này.

Mỹ Lệ chia sẻ trên trang cá nhân.

 

Khi được hỏi ý kiến về chuyện Mỹ Tâm hét giá cát-xê và bị cắt diễn ở Đà Nẵng, Mỹ Lệ từ chối bình luận với lý do không muốn lên tiếng về chuyện riêng của người khác. Cô nói: “Mỗi ca sĩ có một mức giá cát-xê khác nhau, đúng với vị trí của họ. Đó cũng là thông tin bí mật, người trong nghề không ai biết của ai, và chúng tôi tôn trọng điều đó. Chuyện Mỹ Tâm với thành phố Đà Nẵng là chuyện riêng của họ, tôi là người ngoài, tôi không muốn phát biểu gì để tránh gây hiểu nhầm, rối loạn".

Mỹ Tâm.

 

Không bình luận về vụ việc nhưng Mỹ Lệ cũng cho rằng con số 6.000 USD chưa phải là con số cao nhất mà các ca sĩ nổi tiếng có thể nhận được khi đi hát. "Cát-xê dành cho ca sĩ rất đa dạng. Chúng tôi trước khi nhận lời biểu diễn ở bất kỳ đâu cũng sẽ hỏi rất kỹ về tính chất của chương trình là từ thiện, hát cho sinh viên hay hát cho nhãn hàng, từ đó sẽ đưa ra mức giá cho mình. Vì thế, chuyện hát miễn phí cho các chương trình từ thiện, sinh viên và lấy giá cao với các chương trình event, có tài trợ là rất bình thường. Thậm chí, nếu đang hát ở phòng trà mà thấy lượng khách không đảm bảo doanh thu cho người chủ, ca sĩ cũng có thể không lấy hết số tiền đã thỏa thuận trước đó.

Tôi có thể khẳng định thế này, để có được vị trí trong làng nhạc và duy trì được vị trí của mình, các nghệ sĩ đều hiểu chuyện, hiểu hoàn cảnh để đưa ra những quyết định giá cả của mình sao cho phù hợp nhất. Mỹ Tâm đang là số 1 của Vpop và ở vị trí này, cô ấy càng có đủ bản lĩnh để đưa ra các quyết định không làm ảnh hưởng đến uy tín và tên tuổi của mình".

Trước khi Mỹ Lệ "giả mạo" lên tiếng chia sẻ về chuyện cát-xê của Mỹ Tâm, rất nhiều người trong giới đã bình luận về chuyện này với những mổ xẻ khác nhau. Trong khi đó, vào 2 ngày trước, trước thông tin mình bị TP Đà Nẵng cấm diễn vì hét giá cát-xê quá cao, "họa mi tóc nâu" chỉ một lần duy nhất gửi "tâm thư" đến báo chí rằng cô chưa hề ký hợp đồng nào 6.000 USD với Đà Nẵng, cũng không có việc làm tròn giá 110 triệu đồng và cũng không có chuyện buộc thành phố phải chịu luôn cả tiền thuế VAT 10%. Cô khẳng định điều mình nói là sự thật và sau đó không có bất kỳ phát ngôn nào về sự việc này.

 

Theo Infonet

people like INLOOK.VN fanpage