Bạn đang ở đây

Ronaldo: ‘Tôi sẽ ra sân ngay cả khi chỉ còn 1 chân’

Chủ nhân của Quả bóng vàng FIFA 2013 thể hiện quyết tâm cống hiến cho Seleccao khi khẳng định sẽ ra sân ngay cả khi chỉ còn 1 chân.

Trong buổi tập sau trận gặp tuyển Đức, Ronaldo tái phát chấn thương đầu gối. Bác sĩ riêng của siêu sao 29 tuổi cũng như giới chuyên môn khuyến cáo rằng CR7 có thể phải giải nghệ sớm nếu không dành thời gian để chữa trị bệnh viêm gân đầu gối. Tuy nhiên, chủ nhân của Quả bóng vàng FIFA 2013 đã bỏ ngoài tai mọi lời khuyên để lao vào tập luyện.

“Này Ronaldo, cậu đang bị điên đấy à? Nếu cậu tiếp tục thi đấu chỉ vì World Cup chết tiệt này, sự nghiệp của cậu sẽ bị chấm dứt đấy. Khi đó, cậu sẽ chẳng còn gì cả, không bóng đá, không Bóng vàng!”, Ronaldo thuật lại lời của bác sĩ cá nhân.

Ở buổi tập hôm 20/6 vừa qua, Ronaldo một lần nữa khiến HLV thể lực phải thót tim khi anh khuỵu xuống trong lúc thực hiện bài tập chạy. Thế nhưng, CR7 vẫn không chịu bỏ cuộc. Chỉ sau ít phút siêu sao của Real tiếp tục dồn sức để tập luyện, chuẩn bị cho cuộc đại chiến gặp Mỹ.

Nhập mô tả cho ảnh
Ronaldo đang đánh bạc với chấn thương đầu gối. Ảnh: Getty Images.

Chia sẻ về điều này, nhà đương kim vô địch Champions League cho biết: “Tôi sẵn sàng hy sinh cuộc sống của mình nếu điều đó đem lại vinh quang cho Bồ Đào Nha. Tôi sẽ ra sân trong trận gặp tuyển Mỹ ngay cả khi chỉ còn 1 chân”.

Rất khó để khẳng định Ronaldo sẽ chơi tốt trong trận gặp Mỹ với cái chân trái bị đau từ hồi tháng 4. Tuy nhiên, chắc chắn một điều rằng quyết tâm thi đấu của CR7 thật đáng ngưỡng mộ và điều đó sẽ là nguồn động lực cực lớn để các chiến binh Seleccao bung sức cho trận đấu quyết định với chú Sam.

Đây không phải là lần đầu Ronaldo thể hiện rõ quyết tâm thi đấu khi đang mang trên mình đầy thương tích. Trong thời gian phục vụ Real Madrid, siêu tiền đạo này cũng rất nhiều lần đề nghị được vào sân chỉ với mục đích đem lại chiến thắng cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Mỹ sẽ diễn ra vào lúc 5h sáng mai (giờ Việt Nam). Đội quân của HLV Paulo Bento cần giành chiến thắng nếu không muốn bị loại ngay từ vòng bảng. Bồ Đào Nha hiện đứng bét bảng với 0 điểm. Dẫn đầu là Đức với 4 điểm, đứng ở vị trí thứ 2 và 3 lần lượt là Mỹ (3 điểm) và Ghana (1 điểm).

Theo Zing

people like INLOOK.VN fanpage